Thứ 6, 26/04/2024 14:51:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:27, 15/04/2016 GMT+7

Hiệu quả từ “Đoạn đường tự quản” ở Hớn Quản

Thứ 6, 15/04/2016 | 14:27:00 251 lượt xem
BP - Đến Hớn Quản những ngày này, ai cũng dễ dàng bắt gặp nhiều đoạn đường gắn biển “Chi hội cựu chiến binh tự quản”, “Chi hội phụ nữ tự quản” hay “Hội nông dân tự quản”. Đằng sau những tấm biển đó là nhiều đoạn đường thông thoáng, sạch đẹp, góp phần tạo nên diện mạo nông thôn mới tại địa bàn.

Hội viên phụ nữ ấp Thanh Sơn, xã Thanh An ra quân dọn vệ sinh môi trường Hội viên phụ nữ ấp Thanh Sơn, xã Thanh An ra quân dọn vệ sinh môi trường 

Đồng Nơ là xã khởi phát phong trào “Đoạn đường tự quản” ở Hớn Quản. Dọc tuyến ĐT756B được trải nhựa, trước nhà mỗi hộ dân đều có thùng hoặc bao đựng rác, nhà nào không có nơi chứa thì rác được tập kết và quét đốt gọn gàng. Khu vực chợ, rác được thu gom, quét dọn tươm tất, không còn cảnh rác ùn ứ, vứt bừa bãi, tràn lan như những năm trước. Ông Hồ Viết Xuân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã cho biết: Phong trào “Đoạn đường tự quản” ra đời từ ấp 3. Mấy năm trước, khu vực chợ xã xảy ra vụ việc mâu thuẫn, bất hòa do thói quen vứt rác bừa bãi, người dân yêu cầu hội CCB đứng ra hòa giải. Lúc này, Chi hội CCB ấp 3 đã nhận tự quản đoạn đường này và ra quân gom rác, phát quang bụi rậm, đặt biển “Đoạn đường tự quản của Chi hội CCB ấp 3”. Hiện chi hội đã vận động hội viên đóng góp 20 ngàn đồng/người/năm để mua dụng cụ quét dọn, thuốc diệt cỏ, thu gom rác thải. 

Từ đó, chi hội CCB hai ấp 1, 3 đã nhận tự quản đoạn đường trên địa bàn ấp. Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, các buổi tuyên dương điển hình học và làm theo Bác... phong trào “Đoạn đường tự quản” đều được nêu gương để mọi tổ chức, cá nhân học tập, nhân rộng. Nhờ vậy, khắp nơi trong huyện xuất hiện nhiều đoạn đường do hội CCB, hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên tự quản. Tuy nhiên, mỗi tổ chức, đoàn thể có cách quản lý riêng để đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu. 

Từ khi một số đoạn đường được gắn biển tự quản, vệ sinh môi trường ở các khu dân cư được cải thiện rõ rệt. Tình trạng vứt rác, đổ nước thải ra đường được hạn chế. Hộ dân sống trên những “đoạn đường tự quản” cam kết giữ gìn vệ sinh chung, đồng thời duy trì tổng vệ sinh khu vực nhà ở, đường sá, góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Học tập và thực hiện sáng tạo, hiệu quả phong trào này phải kể đến Hội Phụ nữ huyện. Hội đã gắn xây dựng mô hình “Ngõ sạch và đoạn đường phụ nữ tự quản” với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Chị em ở nhiều khu dân cư duy trì quét dọn đường làng, ngõ xóm vào chiều thứ bảy hằng tuần. Hội phụ nữ các xã vận động chị em ở các ấp, sóc ra quân làm cỏ ven đường, thu gom rác thải tại nơi công cộng. Các cấp hội vận động chị em hạn chế sử dụng bịch ni-lon mỗi khi mua sắm với khẩu hiệu: “Nói không với túi ni-lon”, duy trì tốt bảo vệ môi trường như bếp biogas, hầm rác thải, thu gom rác... Đến nay, có 7 đoạn đường do phụ nữ tự quản và 16 mô hình “Ngõ sạch” tại 4 xã cùng 31 mô hình thực hiện tiêu chí môi trường...

Kết quả năm 2015, hội các cấp đã tổ chức nạo vét khơi thông cống rãnh 36km, sửa chữa 21 mương thoát nước, cống rãnh, vận động chị em đóng góp tu sửa trên 32km đường, dọn vệ sinh trên 20km đường liên thôn, ấp và huy động 481 công lao động. Bà Đặng Thị Kim Tuyến, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện cho biết: “Mô hình “Ngõ sạch và đoạn đường phụ nữ tự quản” với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đang lan tỏa trong đời sống. Hội sẽ tiếp tục nhân rộng để từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường”.

Thanh Mai

  • Từ khóa
54585

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu