Thứ 3, 23/04/2024 21:05:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:10, 24/10/2018 GMT+7

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN (3-3-1989 - 3-3-2019) VÀ 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG (3-3-1959 - 3-3-2019)

Sắt son nghĩa tình biên giới

Thứ 4, 24/10/2018 | 10:10:00 1,121 lượt xem

>> Toàn dân đồng lòng - biên giới vững mạnh
>> Biên phòng toàn dân - 10 năm nhìn lại
>> Để Ngày biên phòng toàn dân trở thành ngày hội lớn

BP - “Từ khi thực hiện ký kết cụm dân cư biên giới giữa ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước với phum Cooc Thomo, xã Tuần Lung, huyện Mi Mốt, tỉnh Tbong Khmum, Vương quốc Campuchia, tình cảm của nhân dân hai bên thắm thiết hơn, ý thức giữ gìn biên giới của người dân giáp biên được nâng cao. Trưởng thôn, già làng, người có uy tín, trưởng phum... hai bên tình cảm thêm khăng khít. Người dân không chỉ thăm nhau vào dịp lễ, tết mà còn trao đổi cây trồng, hướng dẫn nhau kỹ thuật chăn nuôi dê, trồng và khai thác nông sản” - ông Nguyễn Ngọc Bảo, Trưởng ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện cho biết.

Hiệu quả từ kết nghĩa cụm dân cư 2 bên biên giới

Đầu năm 2018, Đồn biên phòng Tà Nốt phối hợp xã Tuần Lung tổ chức ký kết giao lưu nhân dân giữa ấp Vườn Bưởi với phum Cooc Thomo, xã Tuần Lung. Lễ ký kết tạo cơ hội gặp mặt, giao lưu giữa lãnh đạo 2 huyện, xã, ấp, phum, người có uy tín và đại diện nhân dân hai bên biên giới. Tại lễ ký kết, Đồn biên phòng Tà Nốt và UBND xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh đã tặng 40 phần quà, trị giá 25 triệu đồng cho lãnh đạo, người dân Campuchia dự lễ. Đồn biên phòng Tà Nốt còn đỡ đầu 1 học sinh Campuchia tiếp tục đến trường với mức 1 triệu đồng/tháng.

Trung tá Dương Văn Thuần (bìa phải), Chính trị viên Đồn biên phòng Tà Nốt và ông Nguyễn Ngọc Bảo, Trưởng ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện (Lộc Ninh) trao đổi về hiệu quả của việc ký kết cụm dân cư biên giới

Trung tá Dương Văn Thuần, Chính trị viên Đồn biên phòng Tà Nốt cho biết: Những năm qua, xã Lộc Thiện và Đồn biên phòng Tà Nốt cùng với phía bạn thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, kịp thời thông báo tình hình nội - ngoại biên liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ năm 2009-2018, đơn vị phối hợp UBND xã tuần tra 152 buổi/815 lượt người tham gia. Bắt 2 vụ mua bán, tàng trữ ma túy, 1 vụ trộm cắp xe máy, 93 vụ buôn lậu trái phép, gian lận thương mại, xử phạt hành chính 8 vụ, phạt cảnh cáo 122 đối tượng vi phạm quy chế biên giới, phối hợp truy quét địa bàn 97 lần, phát hiện trục xuất khỏi địa bàn 27 đối tượng cư trú trái phép.

Thời gian qua, BĐBP tỉnh Bình Phước tổ chức tuyên truyền đặc biệt cho chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các xã, huyện biên giới 2.472 lần với 8.571 lượt người. Phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia xử lý 12 vụ tai nạn giao thông, 18 vụ vi phạm pháp luật, bàn giao nước bạn 84 vụ/284 công dân Campuchia vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú, làm ăn trái phép ở khu vực biên giới, buôn lậu. Tiếp nhận bàn giao từ Campuchia 99 vụ/423 công dân Việt Nam vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, đưa xe máy có nguồn gốc trộm cắp sang Campuchia tiêu thụ, vượt biên sang làm ăn trái phép, tạm trú bất hợp pháp tại Campuchia, 1 xe ôtô có nguồn gốc trộm cắp và liên quan đến án hình sự, bàn giao Công an tỉnh Bình Dương.

Nhiều điểm sáng trong bảo vệ biên giới

10 năm qua, BĐBP tỉnh Bình Phước đã tham mưu, tổ chức ký kết giao lưu 4 cụm dân cư hai bên biên giới, gồm: Cụm dân cư ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh với phum Cooc Thomo, xã Tuần Lung, huyện Mi Mốt; ấp 3, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp với phum Ô Am, xã Srây Khtum, huyện Keosima; ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh với phum Mier Chay, xã Soria Chay, huyện Snoul; địa bàn 4 ấp Tân Hội (xã Tân Thành), ấp Tân Bình (xã Tân Tiến), ấp 3 (xã Thanh Hòa), thôn 4 (xã Thiện Hưng), huyện Bù Đốp với ấp Vial Bây Kray Heng, xã Kro Nhung Sen Chây, huyện Snoul.

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 29-3-2016 về “Kế hoạch tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, đến nay có 15/15 xã biên giới tổ chức cho các tập thể, hộ dân ký kết tham gia phong trào. Hiện 98/124 thôn, 22 tổ chức là đơn vị kinh tế, doanh nghiệp và 114.451 hộ dân trên địa bàn biên giới đã ký kết. Nhiều điểm sáng, mô hình, câu lạc bộ làm tốt tuyên truyền pháp luật trên biên giới được hình thành. Từ năm 2018, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư phối hợp Hội Phụ nữ xã Lộc Hòa duy trì tốt Câu lạc bộ “Phụ nữ đồng bào dân tộc tham gia bảo vệ biên giới” ở ấp 8b với 30 thành viên; Câu lạc bộ “Phụ nữ phòng, chống tội phạm” ở ấp 7 với 34 thành viên, thành lập tháng 12-2008. Hằng quý, hai bên tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tuần tra biên giới được 17 buổi, qua đó nâng cao nhận thức cho phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Chi hội phụ nữ ấp Vườn Bưởi tham gia Câu lạc bộ Bảo vệ đường biên cột mốc thành lập năm 2012 với 30 hội viên, đảm nhiệm đoạn biên giới tự quản 6,5km. Kết quả đã tổ chức tuyên truyền 40 buổi/2.078 lượt người nghe, ký kết 45 hộ dân tham gia tuần tra, phát quang cột mốc. Tháng 8-2013, Đồn biên phòng Tà Nốt phối hợp UBND xã Lộc Thiện tổ chức cho đoàn thanh niên 2 đơn vị ký kết thành lập mô hình Câu lạc bộ tuổi trẻ xung kích vì biên cương Tổ quốc với 36 đoàn viên thanh niên. Qua đó đã phối hợp tuần tra, phát quang xung quanh cột mốc 40 lần/480 đoàn viên tham gia.

Thông qua công tác đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân, BĐBP tỉnh Bình Phước đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn. Đó là cơ sở quan trọng để hai bên đẩy mạnh hoạt động phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ tuyến biên giới chung giữa hai nước.

N.Bích

  • Từ khóa
4555

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu