Học sinh trường Tiểu học Lê Hồng Phong đang phải học trong nhiều phòng đã xây dựng từ 20 năm trước
Các bức tường bị bong tróc, nứt nẻ, một số đòn tay bị mục, bàn ghế bị hư hỏng nhiều. Hàng năm, nhà trường vận động phụ huynh đóng góp để tu sửa nhưng không đáng kể. Hiện trường chưa có phòng chức năng, phòng làm việc của hiệu trưởng, y tế, kế toán... nên phải dùng chung từ việc tận dụng một phòng cấp 4.
Tuy còn nhiều khó khăn nhưng trường Tiểu học Lê Hồng Phong luôn làm tốt vận động con em đến trường. Theo cô Võ Thị Chiến, để giảm học sinh bỏ học, trường luôn theo dõi sát sao tình hình của các em. Em nào nghỉ học dài ngày, thầy cô giáo đến tận nhà vận động đi học lại. Trường còn xây dựng quỹ, hũ gạo tình thương để giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, từ năm 2007 đến nay, toàn trường chỉ có 3 học sinh bỏ học.
Ngoài ra, một số phòng học của các trường mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn xã xuống cấp nghiêm trọng nhưng vẫn phải sử dụng. Một số trường phải mượn tạm nhà văn hóa thôn để học.
T.Khánh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026