Thứ 6, 26/04/2024 15:15:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 09:34, 07/10/2012 GMT+7

Phát hiện xác voi ma mút được bảo quản tốt nhất

Chủ nhật, 07/10/2012 | 09:34:00 197 lượt xem
 

Phần đầu xác con voi ma mút được tìm thấy ở Bán đảo
Taimyr miền Bắc nước Nga

AFP ngày 5-10 đưa tin cậu bé Yevgeny Salinder 11 tuổi ở miền Bắc nước Nga đã tình cờ tìm thấy xác một con voi ma mút lông khổng lồ còn được bảo quản khá nguyên vẹn.

Các nhà khoa học gọi đây là phát hiện lớn nhất về loài động vật này kể từ năm 1901. 

Gia đình Salinder ở gần một trạm địa cực trên Bán đảo Taimyr miền Bắc nước Nga. Cậu bé phát hiện con vật tiền sử bị đóng băng này khi đang đi dạo dọc bờ sông Yenisei hồi cuối tháng Tám.

Ông Alexei Tikhonov, giám đốc Viện bảo tàng động vật học ở Saint Petersburg, người đã gấp rút đến vùng đài nguyên băng giá sau khi gia đình cậu bé thông báo cho các nhà khoa học về phát hiện mang tính lịch sử này.

Ông Tikhonov khẳng định đây là con voi ma mút trưởng thành còn nguyên vẹn nhất từng được phát hiện trong hơn 100 năm qua. Bằng việc xác định kích cỡ những chiếc chân trồi lên mặt băng của con voi ma mút này, các nhà khoa học khẳng định đây là một con ma mút khổng lồ, nằm nghiêng bên phải ở độ cao 5m so với mực nước biển.

Theo ông Tikhonov, con voi ma mút đực này đã chết khoảng 30.000 năm trước khi được 15-16 tuổi. Người ta có thể nhìn thấy rõ ngà, da, một con mắt và một bên tai của nó.    

Bộ xương của con voi ma mút này hầu như vẫn còn nguyên vẹn và có thể quả tim trong lồng ngực nó cũng vậy.   

Ông Tikhonov lưu ý các nhà di truyền học có thể sẽ muốn nhân bản con vật này dù công việc đó không hề đơn giản.   

Hiện tượng nóng lên toàn cầu đã làm tan chảy vùng được cho là đóng băng vĩnh cửu ở phía Bắc nước Nga, giúp người ta phát hiện ra xác một số con voi ma mút.

 
(Theo Vietnam+)
  • Từ khóa
92127

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu