Thứ 6, 26/04/2024 14:20:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:31, 29/01/2016 GMT+7

Những điển hình hiến máu ở Bình Long

Thứ 6, 29/01/2016 | 14:31:00 299 lượt xem

BP - Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân, tương ái của nhân dân ta. Qua 10 năm (2005-2015) phát động phong trào hiến máu tình nguyện, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Bình Long đã vận động được 7.176 đơn vị máu, vượt 3.358 đơn vị máu so với chỉ tiêu tỉnh giao, đạt 187,96%. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình đáng trân trọng, cần biểu dương và nhân rộng.

Năm 2012, gia đình chị Trần Thị Thùy Nhanh ở tổ 7, ấp Thanh Xuân, xã Thanh Phú được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia hiến máu tình nguyện. Năm 2003, làm cộng tác viên tuyên truyền hiến máu, lúc đầu thấy y, bác sĩ lấy máu, chị Nhanh cũng sợ, sau đó chị bắt đầu tham gia hiến máu. Con gái chị, Nguyễn Thị Kiều Trinh cũng theo mẹ hiến máu được 12 lần. Đến nay, gia đình chị đã có hơn 40 lần hiến máu. Lấy bản thân và gia đình làm gương, hằng năm chị Nhanh vận động được nhiều người trong và ngoài ấp cùng tham gia hiến máu tình nguyện.

Chị Trần Thị Thùy Nhanh trong ngày hội tuyên dương người hiến máu tình nguyện giai đoạn 2005-2015

Nông dân Nguyễn Văn Nghĩa, sinh năm 1964, khu phố Hưng Phú, phường Hưng Chiến đã 39 lần hiến máu tình nguyện. Năm 2012, anh là đại diện duy nhất của tỉnh Bình Phước vinh dự ra Hà Nội dự lễ tuyên dương 100 người tiêu biểu hiến máu trong cả nước. Tài sản quý giá nhất của anh là thành tích hiến máu được các cấp ghi nhận, trong đó có bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vì đã có thành tích hiến máu và vận động hiến máu; được tuyên dương hiến máu nhân đạo tỉnh Bình Phước lần thứ 4 năm 2015; kỷ niệm chương 30 lần hiến máu... Anh có người con nuôi tên Mai Thái Sơn, năm nay 19 tuổi cũng theo cha hiến máu tình nguyện 3 lần.

Phong trào hiến máu ở Bình Long được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, từ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đội ngũ trí thức cho đến nông dân, người lao động tự do. Qua đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào hiến máu như: Hội Chữ thập đỏ xã Thanh Phú, phường An Lộc, Trường THPT Bình Long, khối cán bộ, công chức; gia đình hiến máu nhiều lần như hộ ông Vũ Văn Thinh, ấp Thanh Thịnh, xã Thanh Lương (32 lần); gia đình bà Bồ Thị Mộng Thu, cán bộ Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã (30 lần); gia đình ông Mai Văn Phong, Phó chủ tịch HĐND phường An Lộc (30 lần)...

Vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện ở thị xã Bình Long có nhiều hình thức như: lồng ghép vận động vào các buổi nói chuyện dưới cờ đầu tuần, sinh hoạt cơ quan, gửi thư hoặc đến từng nhà dân vận động. Đứng đầu trong công tác tuyên truyền vận động là Hội Chữ thập đỏ xã Thanh Lương, hiện hội có 86 gia đình tham gia hiến máu thường xuyên, tỷ lệ hiến máu nhắc lại trên 60%. Bản thân tuyên truyền viên cũng là người tình nguyện hiến máu nên khi vận động đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân.

Suốt 10 năm qua, trên địa bàn thị xã Bình Long đã có 155 gia đình, tập thể; 540 cá nhân được các cấp từ thị xã đến trung ương biểu dương, tôn vinh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện. Họ đang và sẽ tiếp tục lan tỏa lòng nhân ái trong cuộc sống cộng đồng.

Văn Dũng

  • Từ khóa
53453

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu