Thứ 6, 29/03/2024 15:21:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 13:34, 26/01/2018 GMT+7

Lễ tuyên dương học sinh giỏi; tiến sĩ, thạc sĩ tốt nghiệp loại xuất sắc; trí thức tiêu biểu, các mô hình học tập năm 2017

Những thành tích ấn tượng ở THPT chuyên Bình Long

Thứ 6, 26/01/2018 | 13:34:00 2,401 lượt xem
BP - Thành lập và đi vào hoạt động từ đầu năm học 2013-2014 trong điều kiện vừa dạy học vừa hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp nhưng với sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đến nay Trường THPT chuyên Bình Long (Bình Long) đã gặt hái được nhiều thành tích rất đáng tự hào, trở thành điểm sáng “gieo mầm tài năng” của tỉnh Bình Phước. Năm học 2016-2017, trường xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua bậc THPT toàn tỉnh, vinh dự được UBND tỉnh và Chính phủ tặng cờ thi đua.

>> Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài

Thầy Phạm Công Thám, Hiệu phó trường cho biết: Trường hiện có 91 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 72 giáo viên đứng lớp. Do mới thành lập trường nên đội ngũ giáo viên phần lớn còn trẻ, tuổi nghề ít, kinh nghiệm chưa nhiều, một số giáo viên môn Toán, Tin, Văn vẫn thiếu. Tuy vậy, nhờ sự đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, hỗ trợ nhau trong mọi hoạt động nên THPT chuyên Bình Long đã sớm tạo nên “thương hiệu” về chất lượng. Được sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo các cấp, đến nay cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị đảm bảo việc dạy học, nghiên cứu và ăn ở cho thầy và trò. Học sinh được tuyển chọn vào trường có đạo đức tốt, ý thức tự học, tự rèn cao, đặc biệt là ở ký túc xá trong trường nên thuận lợi cho việc quản lý, nắm bắt tâm tư nguyện vọng học sinh. Em Nguyễn Trần Tố, học sinh lớp 12TT3 chia sẻ: “Được học trong ngôi trường khang trang không chỉ em mà tất cả học sinh đều mong ước. Trong các giờ học, thầy cô giáo đều truyền cảm hứng vào môn học nên tạo niềm đam mê, động lực cho chúng em vươn lên học tập tốt”. Em Tống Thị Thanh Lam, lớp 12L3 cho biết: “Thầy cô có cách truyền thụ, hướng dẫn dễ hiểu nên em thuộc bài ngay tại lớp, các bài tập khó, chưa hiểu đều được thầy, cô hướng dẫn tận tình”.

4 học sinh xuất sắc năm học 2016-2017 của Trường THPT chuyên Bình Long được UBND tỉnh tuyên dương ngày 26-1

Với quyết tâm cao ngay từ những ngày đầu thành lập nên chỉ sau thời gian ngắn, THPT chuyên Bình Long đã đạt nhiều thành tích, năm học sau vượt trội so với năm học trước. Năm học 2013-2014, trường chỉ có học sinh khối lớp 10 nhưng kỳ thi Olympic 30-4 năm học này trường có 26/27 thí sinh đoạt giải. Kỳ thi Olympic 30-4 năm học 2014-2015, đội tuyển của trường có thêm khối lớp 11 nên tham gia đầy đủ các môn thi (trừ môn tiếng Pháp) và đã xuất sắc giành 47 huy chương, xếp thứ 4 toàn đoàn về số lượng huy chương và thứ 7/65 trường dự thi (các trường chất lượng cao từ Quảng Bình trở vào), đứng top 10 các trường dự thi. Năm học này, trường cũng chỉ có khối 11 dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh nhưng đã xuất sắc giành 65 giải, xếp thứ nhì toàn tỉnh. Đây cũng là năm học đầu tiên trường có giải học sinh giỏi khuyến khích cấp quốc gia môn Toán, đó là em Trần Trung Nguyên, lớp 11T1. Ngoài ra, trong cuộc thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp toàn quốc, trường có 7 học sinh lớp 11 đoạt giải, trong đó em Phạm Nguyễn Đức Anh, lớp 11D1 đạt số điểm xuất sắc 1.890, đứng đầu danh sách, vượt xa những thứ hạng còn lại.

Trong 145 học sinh giỏi, có thành tích xuất sắc năm học 2016-2017 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và tuyên dương lần này thì đã có 41 học sinh của THPT chuyên Bình Long. Trong đó, có 7 học sinh giỏi quốc gia, 28 học sinh đậu đại học điểm cao và 6 học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa.

Năm học 2015-2016, trường có đủ cả 3 khối 10, 11, 12 và là năm gặt hái được rất nhiều thành công với 49 huy chương (27 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 6 huy chương đồng) trong kỳ thi Olympic 30-4, xếp thứ nhì toàn đoàn trong 64 trường tham gia, chỉ đứng sau đơn vị chủ nhà là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP. Hồ Chí Minh); đạt 104 giải học sinh giỏi cấp tỉnh và đạt 6 giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia. Trong kỳ thi THPT quốc gia năm học 2015-2016, trường có 197 thí sinh tham dự và đậu tốt nghiệp 100% với điểm bình quân khối thi đại học rất cao, đạt 22,79 điểm, trong đó phần lớn đậu các trường đại học top đầu cả nước.

Năm học 2016-2017, ngoài xếp thứ 3 toàn đoàn trong 65 trường dự thi với 51 huy chương tại kỳ thi Olympic 30-4; 7 giải học sinh giỏi cấp quốc gia các môn văn hóa và đây là năm học trường có nhiều học sinh đậu đại học điểm cao với điểm bình quân khối thi đại học đạt 24,9, trong đó 52 em trên 27 điểm. Theo thống kê của trường, 217 học sinh khối 12 năm học vừa qua đậu các trường đại học danh tiếng trong nước như Cảnh sát nhân dân, An ninh nhân dân, Học viện quân sự, Ngoại thương, Y dược, Bách khoa...

Từ năm học 2013-2014 đến nay, THPT chuyên Bình Long không có học sinh học lực trung bình mà đạt từ khá, giỏi trở lên. Tập thể trường 4 năm liền đạt Lao động xuất sắc, Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, đoàn thanh niên đạt xuất sắc. Đặc biệt, năm học 2015-2016 và 2016-2017, trường đều đạt nhất Cụm thi đua số 1, đoàn thanh niên đạt danh hiệu lá cờ đầu Thị đoàn Bình Long.

V.Thuyên

  • Từ khóa
87475

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu