Thứ 6, 26/04/2024 14:08:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 12/01/2012 GMT+7

Căng thẳng Iran - phương Tây lại leo thang

Thứ 5, 12/01/2012 | 00:00:00 98 lượt xem

* Mỹ điều thêm tàu sân bay đến Biển Ảrập

Ngày 12-1, các quan chức quân đội Mỹ cho biết một nhóm tàu tàu sân bay tấn công mới đã đến Biển Ảrập và một nhóm khác đang trên đường đến khu vực này. Các quan chức còn cho biết nhóm tàu sân bay USS Carl Vinson đã đến Biển Ảrập ngày 9-1 để thay thế nhóm tàu sân bay rời đi USS John C.Tennis do tuần trước đã bị Iran cảnh báo đừng quay lại vùng Vịnh sau khi đến đây cuối tháng 12-2011.

Một nhóm tàu sân bay tấn công khác do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu cũng đang trên đường tới địa bàn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - bắt đầu từ Biển Ảrập.

Theo AFP, mặc dù người phát ngôn Lầu Năm Góc cho rằng đây chỉ là hoạt động bình thường, nhưng ngày 12-1, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev ngày 12-1 cảnh báo nhiều khả năng sẽ xảy ra leo thang quân sự tại Iran, với “nguy cơ thực sự” về một cuộc tấn công của Mỹ.

Trước đó, ngày 11-1, mạng tin “San Francisco Chronicle” (Mỹ) dẫn lời một cựu cố vấn đặc biệt về Iran của Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định ông Obama sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để ngăn chặn Iran sản xuất một vũ khí hạt nhân nếu các biện pháp cấm vận và sức ép ngoại giao thất bại.

Căng thẳng giữa Tehran và Washington tiếp tục xấu đi khi ngày 11-1 Iran tuyên bố có bằng chứng xác thực các điệp viên của Mỹ và Israel đã sát hại ông Mostafa Ahmadi Roshan, Phó Giám đốc cơ sở làm giàu urani Natanz của Iran, đồng thời yêu cầu HĐBA LHQ lên án hành động trên. Cùng ngày, Mỹ đã bác bỏ cáo buộc dính dáng tới vào vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Roshan.

Xe của nhà khoa học hạt nhân Iran được phát hiện bên ngoài một trường đại học ở phía bắc thủ đô Tehran.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và các nước phương Tây xung quanh chương trình hạt nhân gia tăng, ngày 12-1, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này tại Ankara.

                                                                            (Theo SGGP)

  • Từ khóa
67744

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu