Thứ 6, 26/04/2024 13:05:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Khoa học - Công nghệ 13:46, 31/03/2017 GMT+7

Nghiệm thu đề tài khoa học về đội ngũ trí thức

Thứ 6, 31/03/2017 | 13:46:00 108 lượt xem
BP - Ngày 30-3, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh họp nghiệm thu Đề tài “Điều tra thực trạng đội ngũ trí thức tỉnh Bình Phước, đề xuất các giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới”. Đề tài do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì thực hiện, thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật làm chủ nhiệm. Đề tài được thực hiện từ tháng 11-2014 đến nay với kinh phí 409 triệu đồng.

Nhóm nghiên cứu đưa ra những số liệu khảo sát về tình trạng chảy máu chất xám trên địa bàn tỉnh

Theo số liệu trong đề tài, năm 2015, lực lượng trí thức toàn tỉnh có 28.867 người, chiếm 3% số dân; trong đó, trí thức làm việc trong các đơn vị hành chính - sự nghiệp nhà nước chiếm 11,9%, còn lại thuộc các lĩnh vực khác. Qua khảo sát của nhóm nghiên cứu, từ năm 2005-2015, toàn tỉnh có 937 trí thức đã chuyển công tác từ các huyện, thị đến tỉnh hoặc làm việc ở tỉnh khác. Tình trạng “chảy máu chất xám” xảy ra cụ thể ở trí thức trẻ tài năng từ nguồn của Trường THPT chuyên Quang Trung. Từ năm 2003-2015, trường có 1.142 em tốt nghiệp đại học nhưng chủ yếu làm việc ở các tỉnh, thành khác và nước ngoài, chỉ có 120 em trở về Bình Phước làm việc. Lực lượng và trình độ trí thức chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của tỉnh, hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội chưa đáp ứng yêu cầu.

T.Ly

  • Từ khóa
98426

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu