Thứ 6, 19/04/2024 14:47:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 21:06, 02/06/2013 GMT+7

Ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên: An toàn và trật tự

Chủ nhật, 02/06/2013 | 21:06:00 239 lượt xem

Sáng nay 2-6, cùng với hơn 940.000 thí sinh trong cả nước, 8.777 thí sinh của tỉnh Bình Phước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2012-2013, trong đó có 8.173 thí sinh hệ THPT. Ngày thi đầu tiên, toàn tỉnh có 19 thí sinh vắng thi.


Học sinh thi tốt nghiệp

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong ba ngày 2, 3 và 4-6 với các môn thi ngữ văn, hóa học; địa lý, sinh học, toán và ngoại ngữ hoặc vật lý.

Toàn tỉnh có 8.777 thí sinh, trong đó có 8.173 thí sinh hệ THPT, 970 thí sinh người dân tộc thiểu số, 922 thí sinh thi thay thế môn ngoại ngữ bằng môn vật lý.
Tỉnh Bình Phước có 28 hội đồng thi với 379 phòng thi. Toàn tỉnh đã bố trí 1.351 cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi và 100 cán bộ giáo viên dự phòng.

Tại hội đồng thi trường THPT Đồng Xoài (thị xã Đồng Xoài) có 65 cán bộ, giám khảo và nhân viên phục vụ công tác thi cử. Đây là hội đồng có 504 thí sinh đến từ 5 trường THPT trên địa bàn thị xã Đồng Xoài, gồm: chuyên Quang Trung, Dân tộc nội trú, Nguyễn Du, Hùng Vương và Đồng Xoài, được chia làm 21 phòng thi.

Trong cả hai buổi thi sáng và chiều nay, mặc dù sắp bước phòng thi nhưng nhiều thí sinh ở hội đồng thi trường THPT Đồng Xoài vẫn tranh thủ ôn lại kiến thức với những tâm trạng khá lo lắng.

Thí sinh Nguyễn Văn Tiến, học sinh trường THPT chuyên Quang Trung cho biết: Đây là kỳ thi quan trọng, quyết định cho tương lai của chúng em nên mặc dù đã được các thầy cô ôn tập kỹ nhưng em vẫn rất hồi hộp. Tuy nhiên em đã cố gắng làm bài thi thật tốt.

Tại hội đồng thi trường THPT Phú Riềng, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, ngày thi đầu tiên đã diễn ra an toàn. Không có tình trạng phụ huynh thí sinh đứng bên ngoài gây mất trật tự.

19 thí sinh vắng thi
Theo đánh giá của thanh tra Bộ GD-ĐT, trong ngày thi đầu tiên, các hội đồng thi ở tỉnh Bình Phước diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh cũng như giám thị vi phạm quy chế thi. 
Ở hệ THPT, toàn tỉnh có 8 thí sinh vắng thi, trong đó có 5 thí sinh được miễn thi, 2 thí sinh bị bệnh, 1 thí sinh vắng không có lý do.
 Ở hệ giáo dục thường xuyên, sáng nay có 3 thí sinh thí sinh vắng  thi không lý do, chiều nay có 8 thí sinh vắng thi không lý do.

Mặc dù nằm ngay sát khu dân cư và trung tâm thương mại Bù Nho, tuy nhiên, phía bên trong hội đồng thi trường THPT Nguyễn Khuyến vẫn diễn ra an toàn, đúng luật định. Phụ huynh học sinh ngồi trật tự chờ con ở bên ngoài cổng trường.

Hội đồng coi thi THPT Nguyễn Khuyến có 363 thí sinh của hai trường THPT Nguyễn Khuyến và THPT Ngô Quyền dự thi trong 15 phòng thi. Năm nay, tại đây, số lượng giám thị coi thi cũng được tăng lên 3 giám thị/phòng thi, các năm trước là 2,5 giám thị/phòng thi.

Theo đánh giá của các thí sinh tại hội đồng thi trường THPT Nguyễn Khuyến, đề thi ngữ văn năm nay hay và khá dễ, sát với nội dung ôn tập.

Chiều nay, các thí sinh thi môn hóa học, với thời gian làm bài 60 phút (buổi sáng thi văn 150 phút).

Thí sinh Hoàng Tiến Minh, học sinh trường THPT chuyên Quang Trung cho biết: Đề thi này ra dễ hơn đề thi hết kỳ vừa qua nên các bạn làm bài rất tốt, em làm được 100%.

Ngày mai, các thí sinh tiếp tục thi 2 môn: Buổi sáng thi môn địa lý với thời gian làm bài 90 phút, buổi chiều thi môn sinh học với thời gian làm bài 60 phút.

                                      Lệ Quyên

  • Từ khóa
82593

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu