Chủ nhật, 28/04/2024 08:44:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:35, 26/03/2014 GMT+7

KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS Hồ CHÍ MINH (26-3-1931 - 26-3-2014)

Năm thanh niên tình nguyện: Tạo dấu ấn trong những công trình, phần việc thanh niên

Thứ 4, 26/03/2014 | 14:35:00 214 lượt xem

>> Tuổi trẻ Bình Phước tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

 

Năm 2014 được chọn Năm thanh niên tình nguyện. Hòa chung với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Bình Phước đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực. Nhân dịp kỷ niệm 83 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2014), phóng viên Báo Bình Phước đã có cuộc trao đổi với chị Tôn Ngọc Hạnh, Bí thư Tỉnh đoàn về một số nhiệm vụ trọng tâm trong Năm thanh niên tình nguyện.


Các đội hình thanh niên tham gia lễ ra quân tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng - Ảnh: T.Đ

P.V: Xin chị cho biết mục đích, ý nghĩa của Năm thanh niên tình nguyện 2014?

Bí thư Tỉnh đoàn Tôn Ngọc Hạnh: Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý chọn năm 2014 là Năm thanh niên tình nguyện với mục tiêu phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ cả nước, Chương trình tình nguyện của thanh niên Bình Phước sẽ thiết thực, cụ thể và ý nghĩa. Đây cũng là môi trường để thanh niên trải nghiệm, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đó sẽ là những trải nghiệm quý báu của tuổi trẻ mà không trường lớp nào có thể dạy. Qua đó, góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

P.V: Xin chị cho biết hoạt động trọng tâm của tuổi trẻ Bình Phước trong Tháng thanh niên và Năm thanh niên tình nguyện?

Bí thư Tỉnh đoàn Tôn Ngọc Hạnh: Thanh niên Bình Phước đã có nhiều chương trình cụ thể, thiết thực chào mừng Năm thanh niên tình nguyện. Các đội hình tình nguyện được thành lập như: Đội thanh niên tình nguyện sửa chữa điện miễn phí cho nhân dân vùng sâu, xa, biên giới; đội hình thanh niên tình nguyện tư vấn thiết kế làm đường giao thông nông thôn; đội hình thanh niên tình nguyện “Em tôi đi thi”; đội thanh niên tình nguyện giám sát thi công các công trình công cộng; đội y bác sĩ tình nguyện; đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số phương pháp làm kinh tế, trồng rau, chăn nuôi... Chương trình tư vấn tuyển sinh, tư vấn nghề nghiệp, việc làm được triển khai thường xuyên.

Đối với công trình thanh niên, năm 2014 xây dựng ít nhất 40 ngôi nhà nhân ái (30 triệu đồng/căn) dành cho cán bộ đoàn, thanh thiếu niên khó khăn; xây dựng, sửa chữa ít nhất 2 phòng học, trị giá hơn 300 triệu đồng. Đặc biệt, công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 do đoàn viên thanh niên toàn tỉnh đóng góp trong 2 năm để làm vườn cây thanh niên trong quần thể di tích lịch sử sóc Bom Bo, huyện Bù Đăng, với trị giá hơn 800 triệu đồng. Ngoài ra, còn nhiều công trình, phần việc thanh niên cụ thể, thiết thực ở cấp cơ sở sẽ được triển khai đồng bộ, với nhiều hình thức đa dạng, sinh động trong Năm thanh niên tình nguyện.

P.V: Nhân Tháng thanh niên, chị nhắn nhủ gì đến tuổi trẻ Bình Phước?

Bí thư Tỉnh đoàn Tôn Ngọc Hạnh: Với vai trò thủ lĩnh thanh niên, phụ trách công tác thanh niên toàn tỉnh, tôi muốn gửi đến tuổi trẻ tỉnh nhà thông điệp: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai”. Mỗi chúng ta hãy bắt tay vào những việc làm tình nguyện vì cộng đồng, hãy bớt cái tôi cá nhân chúng ta sẽ có những thành công lớn hơn. Những việc làm tình nguyện dù nhỏ cũng mang ý nghĩa nhân văn và giúp ích cho mọi người.

Nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Năm thanh niên tình nguyện, tôi xin gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ đoàn các cấp và đoàn viên thanh niên toàn tỉnh luôn giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ và gặt hái được thật nhiều thành công vượt trội trong năm đầy ý nghĩa này.   

Thanh Thủy  (thực hiện)

 

  • Từ khóa
81357

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu