Thứ 6, 26/04/2024 14:03:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 15:29, 24/05/2012 GMT+7

Philippines: Gần 100 tàu thuyền TQ ở Scarborough

Thứ 5, 24/05/2012 | 15:29:00 196 lượt xem

Trung Quốc đã triển khai gần 100 tàu - gồm tàu chính phủ và tàu đánh cá - đến bãi Scarborough, tin từ Bộ Ngoại giao Philippines hôm nay 23-5. Phía Philippines chỉ có hai tàu chính phủ ở khu vực này.

Ông Nicanor Faeldon, một cựu lính thủy đánh bộ Philippines, trả lời báo chí sau khi ông và những nhóm ngư dân ủng hộ nghe theo lời kêu gọi của Tổng thống Benigno Aquino để dừng cuộc hành trình ra bãi cạn Scarborough

Báo PhilStar dẫn thông tin do Bộ Ngoại giao Philippines ngày 23-5 rằng đã có năm tàu của Chính phủ Trung Quốc bị phát hiện tại bãi cạn này cùng 16 tàu cá và 56 thuyền con khác trong đêm 21-5. Cho đến ngày 22-5, Bộ Ngoại giao cho biết 16 tàu cá vẫn còn tại đây, trong khi số thuyền nhỏ tăng lên đến 76 chiếc.

Thông báo ghi rõ Chính phủ Philippines “phản đối hành động này của Trung Quốc như sự vi phạm rõ ràng chủ quyền và quyền tài phán của Philippines trong bãi cạn này, và chủ quyền trong đặc khu kinh tế của Philippines bao gồm cả vùng Bajo de Masinloc” (Vùng Bajo de Mansinloc là một cách gọi bãi cạn Scarborough của Philippines).

“Đây là điều đáng tiếc vì những hành động này diễn ra trong khi Trung Quốc muốn giải tỏa căng thẳng, và cả hai phía đang thảo luận cách xoa dịu tình thế trong khu vực” - thông báo của Bộ Ngoại giao gửi các cơ quan báo chí trong nước viết.

Bộ Ngoại giao Philippines cho rằng việc xuất hiện của các tàu cá này - được cho là đang đánh cá và thu thập san hô - chứng tỏ lệnh cấm đánh bắt do chính Trung Quốc ban hành đã bị vi phạm. Phía Philippines chỉ triển khai tàu từ Lực lượng phòng vệ bờ biển và Cục Tài nguyên thủy hải sản để giám sát hoạt động các tàu Trung Quốc trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Philippines quan ngại sự xâm nhập của tàu Trung Quốc tại bãi này sẽ khiến căng thẳng leo thang. Bộ này đã gửi công hàm ngoại giao đến Chính phủ Trung Quốc, thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila, để kháng nghị vụ việc, yêu cầu các tàu Trung Quốc ngay lập tức rút khỏi bãi cạn và đặc khu kinh tế của Philippines, đồng thời đề nghị “Trung Quốc không tiếp tục có hành động gây thêm căng thẳng trên biển Đông”.

Phản ứng trước thông tin này, BBC cho biết người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã nói: “Chúng tôi đã biết có khoảng 20 tàu cá Trung Quốc đang hoạt động xung quanh đảo Hoàng Nham (hay bãi Scarborough), tương tự như năm ngoái. Hoạt động của họ tuân thủ các luật liên quan của Trung Quốc, cũng như lệnh cấm đánh bắt do Trung Quốc ban hành”.

                                                             (Theo TTO)

  • Từ khóa
68338

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu