Thứ 6, 19/04/2024 21:22:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 21:38, 22/03/2013 GMT+7

Kỷ niệm 35 năm thành lập Trường cao đẳng công nghiệp Cao su

Thứ 6, 22/03/2013 | 21:38:00 444 lượt xem

Ngày 22-3, Trường cao đẳng công nghiệp Cao su (CĐCNCS) đã tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (23-2-1978 - 23-2-2013). Đến dự và chia vui cùng trường có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong, Phó tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam Nguyễn Hồng Phú và lãnh đạo một số sở, ngành, cùng nhiều thế hệ nhà giáo và đông đảo học sinh sinh viên.

Thành lập năm 1978 với tên gọi là Trường công nhân cơ khí cao su, trong 35 năm qua trường đã có 4 lần thay đổi tên gọi. Đó cũng là những dấu mốc sự lớn mạnh của nhà trường.

Ông Võ Sĩ Lực, Chủ tịch công đoàn tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam tặng cờ thi đua của tập đoàn cho nhà trường. 

Đến nay trường là trung tâm đào tạo duy nhất của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam về nguồn nhân lực có chuyên môn và tay nghề cao, đặc biệt trong lĩnh vực trồng và chế biến mủ cao su.

Ngày đầu thành lập trường chỉ có 16 cán bộ, giáo viên, nay đã có 141 cán bộ, giáo viên, trong đó nhiều giáo viên có trình độ cao. Ngành nghề, giáo trình ngày càng được chuyên sâu và mở rộng với 14 chuyên ngành: kỹ thuật cao su, công nghệ hóa, trồng trọt, bảo vệ thực vật, kế toán… Quy mô đào tạo đạt trên 5.000 HSSV/năm. Trong 35 năm qua, trường đã đào tạo hơn 35 ngàn học sinh, sinh viên. Giai đoạn 2013-2015, trường phấn đấu nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy, trở thành cơ sở đào tạo đa cấp đa ngành trình độ đại học, cao đẳng cao su trong cả nước.

Dịp này, 3 tập thể và 6 cá nhân xuất sắc trong quá trình công tác tại trường đã được nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

Thanh Nga

  • Từ khóa
82328

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu