Thứ 6, 26/04/2024 13:11:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:47, 27/12/2012 GMT+7

Hội thảo nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thanh cơ sở

Thứ 5, 27/12/2012 | 14:47:42 224 lượt xem

Dự hội thảo có đại diện cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, lãnh đạo đài PT-TH các tỉnh Bình Dương, Vũng Tàu, Tây Ninh, Đồng Nai và một số ngành, đài truyền thanh các huyện, thị ở Bình Phước cùng một số huyện của tỉnh bạn.

 

Đài PT-TH Bình Phước đã trình bày đề án tăng cường vai trò quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thanh cơ sở tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012-2015, trong đó đưa ra hai nhóm giải pháp: tăng cường vai trò quản lý đài, trạm truyền thanh cơ sở liên quan đến những bất cập, hạn chế phát sinh từ mô hình quản lý; các giải pháp liên quan đến cơ sở vật chất, thiết bị truyền thanh cơ sở.

 

Các đại biểu đã đi sâu thảo luận ba vấn đề nổi cộm trong truyền thanh - truyền hình cơ sở hiện nay: biên chế đối với truyền thanh cấp huyện còn thấp (huyện Bù Đăng cao nhất với 10 biên chế, huyện Hớn Quản thấp nhất với 5 biên chế); chế độ đãi ngộ, lương đối với cán bộ truyền thanh cấp xã rất thấp, chỉ 1,2 triệu đồng/người/tháng, không có phụ cấp; nguồn trang thiết bị kỹ thuật, vật tư của các đài truyền thanh huyện, xã trang bị đã lâu và xuống cấp, không được tu bổ nên kỹ thuật không đảm bảo.

 

Đại diện đài truyền thanh huyện Bến Cát (Bình Dương) cho biết, sinh viên sau khi ra trường không về huyện, chỉ công tác ở tỉnh hoặc cơ quan báo đài ở TP. Hồ Chí Minh, từ đó gây khó khăn cho nhân sự ở các huyện, xã. Đài PT-TH Tây Ninh cho biết chế độ nhuận bút thấp nên chưa thu hút được cộng tác viên.

 

Phó giám đốc sở Nội vụ Bình Phước Phan Thị Phấn cho biết: Sở sẽ tác động và tham mưu cho UBND tỉnh để có thể tăng biên chế cho cán bộ truyền thanh cơ sở.

 

Thanh Nga

  • Từ khóa
44355

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu