Thứ 5, 25/04/2024 21:01:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 11:10, 17/05/2017 GMT+7

Hội nghị khách hàng quốc tế ngành điều Bình Phước: Gợi mở lối đi cho tương lai

Thứ 4, 17/05/2017 | 11:10:00 126 lượt xem

BP - Ngày 16-5, tại hội trường tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị khách hàng quốc tế ngành điều Bình Phước năm 2017. Dự hội nghị, về phía tỉnh Bình Phước có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Bộ Công thương; Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam Nguyễn Đức Thanh; 62 doanh nghiệp sản xuất, chế biến điều trong nước và 8 doanh nghiệp nước ngoài.

>> [Video] Hội nghị khách hàng Quốc tế ngành điều Bình Phước năm 2017

Hội nghị đã diễn ra 4 phiên với các chủ đề: “Bình Phước - Thủ phủ của cây điều Việt Nam, chất lượng hạt điều tỉnh Bình Phước”, “Chính sách hỗ trợ ngành chế biến điều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bình Phước”, “Giá trị cốt lõi của hạt điều Bình Phước” và “Gặp gỡ song phương”. Song song đó là triển lãm, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm của ngành điều Bình Phước trong khuôn viên hội nghị. Trước đó, trong hai ngày 14, 15-5, ban tổ chức đã tổ chức cho đại biểu tham quan các trang trại trồng điều, hợp tác xã (HTX) và các doanh nghiệp chế biến hạt điều trên địa bàn tỉnh.

Giá trị cốt lõi của   hạt điều Bình Phước

Hội nghị đã nghe các chuyên gia nghiên cứu về ngành điều trong nước phân tích điểm mạnh và cơ hội của ngành điều Bình Phước. Đó là điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp phát triển cây điều; có diện tích cho thu hoạch - sản lượng và năng suất điều lớn nhất cả nước; sự quan tâm của lãnh đạo và chính quyền địa phương; có lực lượng người trồng điều lớn nhất và có trình độ canh tác cao hơn so với các tỉnh khác; có lực lượng doanh nghiệp tham gia thu mua, chế biến, xuất nhập khẩu lớn nhất cả nước... Với những điểm mạnh này, nếu có quyết tâm của các cấp, ngành và sự đồng lòng của các thành phần kinh tế tham gia vào chuỗi giá trị điều sẽ giúp ngành điều Bình Phước ngày càng phát triển bền vững, lâu dài và tiếp tục là “hạt nhân”, “đầu tàu” của ngành điều Việt Nam; có cơ hội để hình thành thị trường giao dịch điều quy mô lớn, tập trung và chuyên nghiệp nhất cả nước; cơ hội để phát triển sản phẩm điều chế biến sâu, có hàm lượng giá trị gia tăng cao; có cơ hội hình thành các doanh nghiệp đầu tàu, xây dựng lực lượng doanh nhân ngày càng chuyên nghiệp và có đạo đức trong kinh doanh.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có nhiều đóng góp vào sự phát triển ngành điều Bình Phước

Tại hội nghị, dưới góc nhìn của các nhà nghiên cứu cũng chỉ rõ những điểm yếu và thách thức đối với ngành điều của tỉnh như: Cơ cấu cây trồng mất cân đối và chuỗi ngành hàng thiếu đồng bộ; kỹ thuật, công nghệ, quy trình chế biến bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thành phần tham gia sản xuất nhiều nhưng tỷ lệ doanh nghiệp chế biến bài bản, có quy mô lớn còn thấp. Từ đó, các chuyên gia đã đề xuất tầm nhìn - sứ mệnh - giá trị cốt lõi và chính sách chất lượng cho ngành điều Bình Phước. Đó là giữ gìn, phát huy bản sắc và các giá trị điều Bình Phước - Việt Nam; không ngừng nâng cao năng suất và chất lượng cây điều; tổ chức thu mua, chế biến, xuất khẩu và phát triển tiêu thụ nội địa theo hướng tập trung vào các mặt hàng chế biến sâu và sản xuất sạch hơn vì sức khỏe cộng đồng. Ngành điều Bình Phước cam kết mang đến cho doanh nghiệp, đối tác và người tiêu dùng trong, ngoài nước những sản phẩm điều từ Bình Phước có chất lượng tốt, ổn định, uy tín thương mại bằng chính tâm huyết và trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Tuân thủ luật pháp Việt Nam và quốc tế, các quy định pháp lý của chính quyền địa phương và các tổ chức có thẩm quyền. Tôn trọng bản thân, tôn trọng khách hàng, nông dân, doanh nghiệp, đối tác. Luôn suy nghĩ và tìm giải pháp nâng cao chất lượng các sản phẩm hạt điều được chế biến và tiêu thụ tại địa phương; cam kết thực hiện theo các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức. Công bằng trong ứng xử giữa doanh nghiệp của tỉnh với doanh nghiệp tỉnh bạn, đối tác và khách hàng trong, ngoài nước và các bên liên quan; thu hút đầu tư hợp tác phát triển cho ngành hàng của địa phương.

An toàn thực phẩm vẫn là hàng đầu

Đại diện Công ty TNHH Mỹ An (Long An) đã chia sẻ với hội nghị về quản lý quy hoạch sản xuất chế biến điều của tỉnh Bình Phước. Đó là, nên đưa vào quy hoạch những cơ sở sản xuất nhỏ lẻ và cấp giấy chứng nhận cho họ hoạt động hoặc đưa vào các HTX để đảm bảo sản xuất an toàn thực phẩm. Thứ hai, chất lượng sản phẩm hay nói rõ hơn là phân loại trong chế biến ở Long An quá tỉ mỉ dẫn đến giá thành sản xuất cao. Vì vậy, đại diện công ty mong muốn có cơ hội cùng Hội điều Bình Phước và khách hàng nước ngoài trao đổi, thống nhất về quy cách chất lượng sản phẩm được thị trường thế giới chấp nhận.

Đại diện doanh nghiệp nước ngoài tham dự hội nghị tìm hiểu các mặt hàng hạt điều trưng bày triển lãm

Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Sơn 1 (Bù Đăng) Tạ Quang Huyên cho biết, hiện nguyên liệu thô trong nước chỉ đạt 400.000 tấn, trong khi nhu cầu chế biến lên đến 1.700.000 tấn. Vì vậy chúng ta phải nhập 1.300.000 tấn. Các doanh nghiệp nhập nguyên liệu thô về chế biến và xuất đi thì giá trị đó cũng làm giàu cho đất nước.

Tổng giám đốc Công ty Long Sơn (Tập đoàn Long Sơn) Vũ Thái Sơn cho biết, thế giới hiện quan tâm thương hiệu là số 1, việc chỉ dẫn địa lý là số 2. Vì vậy, chúng ta cần làm song hành 2 mối quan tâm này để đạt hiệu quả. Thứ hai, chất lượng phải gắn với phương pháp sản xuất, trong khi phương pháp sản xuất của Bình Phước chưa cao. Xu hướng tiêu dùng, người có thu nhập cao và trung bình khá mới là khách hàng của hạt điều nên đòi hỏi của họ cao. Vì vậy chăm sóc hạt điều phải đạt tiêu chuẩn Organic. Xu hướng nữa của khách hàng thế giới là sử dụng hạt điều không chiên (không dầu mỡ) nên vấn đề an toàn thực phẩm rất quan trọng. Khi xu hướng này tăng lên thì vấn đề an toàn thực phẩm lại càng cao. Và xu hướng nữa là trách nhiệm xã hội (doanh nghiệp phải ký hợp đồng lao động, không tăng ca quá nhiều đối với công nhân làm trong nhà máy...).

Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu nhân điều của Bình Phước đạt 500 triệu USD, chiếm gần 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh (khoảng 1,6 tỷ USD). Hoạt động chế biến với hơn 200 doanh nghiệp và trên 400 cơ sở, trong đó có 31 doanh nghiệp lớn với tổng công suất khoảng 82.000 tấn/năm, giải quyết việc làm cho 50.000 lao động. Công nghiệp chế biến điều đã góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là người dân vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mong muốn quảng bá rộng rãi giá trị điều Bình Phước

Theo quy hoạch, tổng diện tích cây điều trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 là 200.000 ha, trong đó diện tích trên đất sản xuất nông nghiệp là 156.700 ha và diện tích trên đất rừng sản xuất 43.800 ha. Đối với diện tích điều trên đất nông nghiệp có năng suất trung bình 2 tấn/ha, sản lượng đạt trên 280.000 tấn; đối với năng suất điều trên đất rừng sản xuất đạt 1,8 tấn/ha, sản lượng đạt 77.940 tấn. Ngành nông nghiệp tỉnh đã quan tâm đến quản lý chất lượng giống cây, triển khai các quy trình thâm canh, cải tạo vườn điều mà điển hình là thực hiện đề án cải tạo vườn điều để hình thành vùng chuyên canh theo tiêu chuẩn VietGap trên địa bàn huyện Bù Gia Mập làm cơ sở triển khai nhân rộng toàn tỉnh. Liên minh HTX tỉnh đóng vai trò liên kết sản xuất, phát triển mô hình HTX kiểu mới theo phương thức “3 đồng” và xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển HTX, kinh tế hợp tác, liên kết; tạo dựng sản phẩm mang thương hiệu địa phương và hợp tác xúc tiến thương mại, đầu tư.

Để chất lượng điều Bình Phước trở thành thương hiệu uy tín trên thị trường toàn cầu, chính quyền tỉnh cần quan tâm hơn nữa và có những chính sách khuyến khích thành lập HTX trồng điều theo hình thức cánh đồng liên kết, hỗ trợ các HTX về vốn, khoa học kỹ thuật, đào tạo nâng cao nhận thức của người trồng điều; có chính sách ưu đãi các nhà máy chế biến và nhà xuất khẩu đầu tư nhà xưởng, công nghệ, máy móc thiết bị. Các nhà máy chế biến cần quan tâm đến nhà xưởng, môi trường xung quanh để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Các nhà nhập khẩu của Việt Nam không ham giá rẻ hơn để mua điều chất lượng thấp”.

Ông TRẦN HOÀNG Ý, Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu điều Việt Hà (Hội điều Bình Phước)

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm kêu gọi và mong muốn được hợp tác với các tỉnh, thành, với bạn bè quốc tế trong lĩnh vực phát triển công nghiệp nói chung, ngành công nghiệp chế biến điều nói riêng. Chủ tịch UBND tỉnh cam kết khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách, thủ tục cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu, đầu tư và hợp tác kinh doanh tại tỉnh. Đồng thời mong muốn các doanh nghiệp đầu tư công nghệ, thiết bị, quản lý chất lượng sản phẩm; liên kết với nông dân xây dựng vườn điều lớn; hỗ trợ đầu tư, hướng dẫn nông dân sản xuất và bao tiêu sản phẩm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm bày tỏ hy vọng sau hội nghị này, giá trị của hạt điều Bình Phước sẽ được biết đến rộng rãi hơn, thương hiệu điều Bình Phước sẽ từng bước được khẳng định; chuỗi giá trị hạt điều sẽ được quan tâm chia sẻ giữa người trồng, doanh nghiệp chế biến, doanh nghiệp thương mại, xuất nhập khẩu; qua trao đổi thảo luận sẽ có nhiều hợp đồng kinh tế được ký kết, các doanh nghiệp sẽ tìm thấy ở Bình Phước những cơ hội đầu tư mới.

Hội nghị cũng đã chứng kiến các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh, Hiệp hội Điều Việt Nam vì đã có đóng góp vào sự phát triển của ngành điều trong tỉnh.

H.Cúc

  • Từ khóa
41610

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu