Thứ 6, 19/04/2024 20:16:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 13:00, 14/11/2017 GMT+7

Hội chợ thương mại và du lịch Campuchia - Lào - Việt Nam sẽ diễn ra 4 ngày

Thứ 3, 14/11/2017 | 13:00:00 204 lượt xem
BP - Chiều 13-11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm chủ trì họp nghe báo cáo kế hoạch tổ chức hội chợ triển lãm thương mại và du lịch khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam năm 2017. Cùng dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng phát biểu tại buổi họp

Hội chợ trong chuỗi sự kiện của Hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 11 khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam tổ chức tại Bình Phước. Đây là sự kiện nhằm giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu của các tỉnh thuộc khu vực tam giác phát triển và doanh nghiệp trong cả nước; tạo cơ hội cho doanh nghiệp giao thương, trao đổi kinh nghiệm phát triển thị trường và khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế... Đồng thời, phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm và vui chơi giải trí cho nhân dân, du khách đến với địa phương, góp phần thực hiện chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Dự kiến hội chợ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh trong 4 ngày (từ 16 đến 19-12-2017) với khoảng 200 gian hàng trưng bày các sản phẩm của 8 tỉnh thuộc nước bạn Lào, Campuchia và 5 tỉnh, thành phố trong nước. Các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, máy móc thiết bị cơ khí phục vụ sản xuất và các sản phẩm ngành nghề thủ công, nông sản... sẽ có mặt tại hội chợ.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, phải quyết liệt thực hiện, bảo đảm long trọng và thành công. Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất về thời gian, địa điểm tổ chức hội chợ và yêu cầu triển khai các gian hàng trưng bày phải trang trí đẹp, ấn tượng, hài hòa, chu đáo, nhưng tiết kiệm, đặc biệt phải thật sự an toàn.

T.Mảng

  • Từ khóa
42230

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu