Thứ 6, 26/04/2024 15:16:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 22:20, 19/02/2012 GMT+7

“Cuộc chiến ngầm” Iran - Israel

Chủ nhật, 19/02/2012 | 22:20:00 145 lượt xem

Sau khi cáo buộc Iran đứng sau các vụ tấn công ở Ấn Độ, Gruzia và Thái Lan ngày 17-2, Israel lại lên tiếng tố cáo Iran và phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Libăng đang lên kế hoạch tấn công Israel trên khắp thế giới.

Ba nghi phạm Iran đã bị bắt giữ, trong đó một nghi phạm bị mất hai chân, sau hàng loạt vụ đánh bom ở Bangkok, Thái Lan  - Ảnh: AFP

“Iran và Hezbollah đang lên kế hoạch cho những cuộc tấn công ở nước ngoài. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi người Israel ở nước ngoài cần cảnh giác đề phòng những đối tượng khả nghi, không nhận các vật khả nghi và làm theo khuyến cáo của cơ quan an ninh nước sở tại. Các quan chức cấp cao Israel ở nước ngoài đang là mục tiêu tấn công chính của khủng bố” - AP dẫn lời một quan chức giấu tên của Israel khuyến cáo.

Diễn biến mới gần đây đang được giới quan sát xem là hồi 2 của “cuộc chiến ngầm” giữa Iran và Israel sau các vụ Israel sát hại các chuyên gia hạt nhân của Iran.

Cuộc chiến “hồi 2”

Vẫn là những phương thức giống nhau. Một người lái môtô gắn một quả bom từ tính vào ôtô nhà nước và phóng đi trước khi chiếc ôtô phát nổ, bằng cách này, tình báo Israel Mossad đã sát hại một nhà khoa học hạt nhân của Iran vào tháng 1 vừa qua, theo những thông tin được các nhà ngoại giao Mỹ tiết lộ.

Tương tự, một tùy viên quốc phòng của tòa đại sứ Israel tại New Delhi đã bị sát thương ngày 13-2. Cùng ngày, một quả bom khác được gắn trong ôtô của một nhân viên ngoại giao Israel tại Tbilisi, Gruzia nhưng đã được phát hiện kịp thời. Không cần chờ đến khi có kết luận điều tra, Israel đã lên tiếng tố cáo Tehran đứng sau hai vụ tấn công này.

“Iran là nước xuất khẩu khủng bố hàng đầu thế giới và đang đe dọa sự cân bằng thế giới - Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố ngày 15-2 - Giờ đây, những hoạt động khủng bố của Iran đã bị phơi bày trước mặt mọi người. Iran đang tấn công các nhà ngoại giao Israel trên khắp thế giới”.

Tàu chiến Iran vào Địa Trung Hải

Ngày 17-2, hai tàu chiến của Iran đã vượt qua kênh đào Suez và tiến thẳng vào Địa Trung Hải. Hãng tin IRNA dẫn lời đô đốc hải quân Iran Habibollah Sayari cho biết sự có mặt của hải quân Iran ở Địa Trung Hải nhằm thể hiện sức mạnh của mình như một thông điệp hòa bình và hữu nghị đến các nước trong khu vực. “Tàu hải quân Iran đã vượt kênh đào Suez hai lần kể từ cách mạng Hồi giáo (1979) đến nay” - ông nói.

Ông Sayari không cho biết có bao nhiêu tàu đã đi qua kênh đào này cũng như chúng đang thực hiện sứ mệnh gì ở Địa Trung Hải, song ông cho biết có một đội tàu nhỏ của Iran đã neo đậu ở cảng Jeddah của Saudi Arabia.

Trong khi đó, truyền thông Iran đưa tin hai tàu chiến của Iran gồm tàu khu trục Shahid Qandi và tàu tiếp tế Kharg đã cập cảng ở biển Đỏ từ ngày 4-2.

Cùng ngày, ba nghi phạm người Iran đã bị bắt giữ, trong đó hai người bị buộc tội sau một loạt vụ nổ bom ở ngay trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan. Nếu Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichaikul từ chối cho rằng đây là một “hành động khủng bố” do Tehran điều khiển thì một nguồn tin tình báo giấu mặt Thái Lan lại cho AFP biết những nghi phạm bị bắt giữ này thuộc “một nhóm ám sát” nhắm vào “những nhà ngoại giao Israel, kể cả đại sứ”.

Iran đã lên tiếng bác bỏ mạnh mẽ những cáo buộc này và cho rằng đó là “một âm mưu của Israel”. Ngoài ra, chính quyền Tehran cho biết “sẵn sàng hợp tác với Chính phủ Thái Lan”.

“Rất có khả năng Lực lượng vệ binh cách mạng của Iran đã sử dụng những chi nhánh của họ ở nước ngoài để ăn miếng trả miếng với Israel” - Ali Alfoneh, một chuyên gia về Iran của Viện công trình Mỹ tại Washington, nhận định.

Nhận định này không phải là không có cơ sở. Vụ sát hại một chuyên gia hạt nhân tên Mostafa Ahmadi Roshan ngay giữa trung tâm Tehran ngày 11-1 đã làm giảm sút uy tín của các lực lượng an ninh Iran vốn đang bị áp lực trong nước đòi phải trả đũa. “Điều quan trọng nhất đối với Lực lượng vệ binh cách mạng không phải là sự thành công của vụ tấn công, mà chứng tỏ cho Tel Aviv thấy rằng họ có khả năng tấn công các mục tiêu bên ngoài lãnh thổ Iran” - chuyên gia Alfoneh nói.

Châm dầu vào lửa

Thủ lĩnh Hezbollah Sheik Hassan Nasrallah ngày 17-2 đã cực lực bác bỏ những cáo buộc của Israel và cảnh cáo vì Israel đã “lăng mạ” họ nên Hezbollah sẽ tham gia các cuộc tấn công nhắm vào các quan chức cấp cao của Israel.

Hãng tin CBS cho biết cơ quan chống khủng bố Israel đang chuẩn bị ứng phó trước những lời đe dọa của thủ lĩnh Nasrallah. Cảnh sát Israel đã nâng mức báo động trên khắp nước này và ở nước ngoài. Cùng lúc, an ninh đang được tăng cường quanh Thủ tướng Netanyahu khi ông tới Cyprus ngày 17-2. Ông Netanyahu đã phải đáp xuống sân bay Larnaca thay vì đáp xuống một căn cứ không quân ở Paphos như dự định để đánh lạc hướng chú ý của các nhóm khủng bố.

Báo chí Hồi giáo cho rằng việc Israel lớn tiếng tố cáo Iran như thế có khả năng châm ngòi cho mọi đe dọa có thể.

Theo chuyên gia về quốc phòng Yaakov Katz trên báo Jerusalem Post, “Israel sẽ tìm cách sử dụng làn sóng khủng bố này theo hướng có lợi cho mình, đặc biệt nhằm tìm kiếm một sự hậu thuẫn quốc tế chống lại chương trình hạt nhân của Iran”. Cụ thể là thuyết phục Mỹ bật đèn xanh cho Israel tấn công Iran. Có nguồn tin cho rằng cuộc tấn công này sẽ diễn ra vào tháng 10-2012.

                                                                        (Theo TTO)

  • Từ khóa
67912

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu