>> 173 công nhân nhập viện lần thứ hai
BP - Sau khi 325 công nhân của 3 công ty: LISHENG, XINREN, SUNG JU thuộc Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, huyện Chơn Thành phải nhập viện với dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm ngày 21, sau đó hầu hết đã được xuất viện ngay trong ngày, ngày 23-4 có 173 công nhân của 3 công ty này đột ngột mệt mỏi, ói, tiêu chảy, ngất xỉu và phải nhập viện trở lại. Lãnh đạo các công ty phải chuyển 85 công nhân đến Bệnh viện đa khoa Bình Long và 88 công nhân đến Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước (tỉnh Bình Dương) cấp cứu. Bác sĩ Phan Thanh Dũng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết, đến cuối ngày 24-4, cơ quan chức năng vẫn chưa có kết quả xét nghiệm mẫu vật phẩm làm công nhân ngộ độc.
Khoảng 10 giờ sáng 23-4, bên trong, ngoài nhà xưởng, khu vực nhà ăn 3 công ty LISHENG, XINREN, SUNG JU mùi hóa chất hăng hắc nồng nặc. Anh Mai Trọng Dũng, quản lý Công ty SUNG JU cho biết: “Mùi hóa chất tỏa ra từ Công ty Tân Việt Hàn, sản xuất sản phẩm từ chất liệu nhựa composite. Đơn vị cung cấp thức ăn cho công nhân là Công ty TNHH Hapy Spoon, địa chỉ ở lô A5, Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, mới cung cấp được khoảng 2 tháng”. Một số công nhân cho biết, hóa chất kết dính sản phẩm khi họ tiếp xúc cũng rất khó chịu.
Đoàn công tác của Cục An toàn thực phẩm làm việc với đại diện cơ sở và đại diện của công ty - Ảnh: Phương Thúy
11 giờ 48 phút ngày 23-4, Bệnh viện đa khoa Bình Long tiếp nhận 77 công nhân vào cấp cứu. Bác sĩ Phan Tấn Dũng, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu cho biết: Những công nhân nhập viện có triệu chứng giống các công nhân đã vào điều trị ngày 21-4. Đây là những bệnh nhân trước đó đã được cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa huyện Chơn Thành.
Bệnh nhân Huỳnh Thị Trang, công nhân Công ty LISHENG cho biết: “Tôi bị ngộ độc hôm 21-4 và được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Chơn Thành, đã xuất viện. Hôm nay đi làm, tôi lại bị ói và mệt như bữa trước”.
Tại Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước, đến 13 giờ ngày 23-4, có 82 công nhân của Công ty SUNG JU được đưa vào cấp cứu. Bác sĩ Trần Viết Hiệp, Trưởng khoa Cấp cứu bệnh viện cho biết, các bệnh nhân đều bị ngộ độc, đến 14 giờ 30 phút sức khỏe của đa số công nhân đã ổn định. Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Đình Cường, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Long nói: Để cấp cứu công nhân bị ngộ độc, các bác sĩ đã thực hiện phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Trong số công nhân bị ngộ độc ngày 21-4, thông tin ban đầu cho biết có 2 công nhân mang thai, sau đó Bệnh viện đa khoa Bình Long đã chuyển cả 2 bệnh nhân này về Bệnh viện Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh) tối cùng ngày để tiếp tục điều trị.
Đến 20 giờ ngày 24-4, tại Bệnh viện đa khoa Bình Long còn 31 bệnh nhân đang phải điều trị.
***
Sau khi nhận được thông tin vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã cử đoàn đến hiện trường tìm hiểu vụ việc. Do tính chất nghiêm trọng của vụ ngộ độc, ngày 22-4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã cử đoàn công tác do Phó cục trưởng Nguyễn Hùng Long làm trưởng đoàn và cán bộ Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh đến nơi xảy ra ngộ độc, phối hợp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh điều tra tại cơ sở.
Sau khi làm việc tại cơ sở, đoàn công tác của Cục An toàn thực phẩm đã có buổi làm việc tại Sở Y tế. Tại buổi làm việc, Phó cục trưởng Nguyễn Hùng Long đề nghị Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh nhanh chóng điều tra và thực hiện đầy đủ các quy định trong quản lý về an toàn thực phẩm.
Từ ngày 21 đến 23-4, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã thu thập mẫu thực phẩm lưu của bữa ăn trưa 21-4 và một số mẫu bệnh phẩm; hoàn tất thủ tục liên quan xử lý vi phạm hành chính trong vi phạm quy định lĩnh vực an toàn thực phẩm; gửi mẫu đi xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân.
S. Hòa - P. Thúy

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026