Thứ 6, 19/04/2024 00:59:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:13, 13/08/2013 GMT+7

Chưa có kết luận chính thức về vụ bé gái 5 ngày tuổi tử vong

Thứ 3, 13/08/2013 | 09:13:00 140 lượt xem

Bác sĩ Tô Đức Sinh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin từ báo chí, phản ánh việc “Bé gái 5 ngày tuổi tử vong bất thường tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh”, lúc 14 giờ ngày 9-8-2013, trung tâm đã cử đoàn công tác đến bệnh viện điều tra các thông tin liên quan và đến gia đình của trẻ tìm hiểu thêm vào sáng ngày 11-8-2013.

Được biết, chị Bùi Thị Thùy Linh, sinh năm 1975 ở ấp 9, xã Tân Lập (Đồng Phú) sinh mổ bé gái (chưa đặt tên) vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 3-8-2013, cân nặng 2,9kg. Bé được tiêm một mũi vắc-xin VGB vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 3-8-2013 và một mũi BCG vào lúc 9 giờ ngày 5-8-2013. Đây là con thứ hai của chị Linh, cháu đủ tháng, không phát hiện bệnh lý trong quá trình mang thai.

Đoàn đã kiểm tra tủ bảo quản vắc-xin, sổ quản lý vắc-xin, vật tư tiêm cùng các thông tin về trẻ từ khi sinh đến lúc tiêm các mũi vắc-xin và khi trẻ tử vong. Theo bác sĩ Tô Đức Sinh, trước khi tiêm vắc xin trẻ khỏe, ngủ bình thường, không sốt. Sau khi tiêm mũi VGB, trẻ được theo dõi tại phòng sơ sinh (khoa Sản bệnh viện). Từ khi sinh đến lúc tiêm và sau khi tiêm vắc-xin VGB trẻ bú tốt, ngủ tốt, da hồng, không có biểu hiện bất thường sau tiêm. Đến khoảng 9 giờ ngày 5-8-2013, trẻ được tiêm vắc-xin BCG. Sau khi tiêm, trẻ vẫn bú tốt, ngủ tốt, da hồng (theo hồ sơ bệnh án). Bố cháu bé cho biết, thấy cháu bú một ít thì bỏ ra, nghĩ là mẹ thiếu sữa nên pha sữa bình cho bú. Mỗi lần khoảng 100ml, cứ khoảng 2 giờ ngoài bú sữa mẹ lại cho bú sữa bình một lần, trung bình là 100ml, có lần thấy cháu bú khỏe pha lên gần 200ml. Thời gian này, tuy thấy trẻ thường ộc sữa, có lần ộc nhiều, nhưng gia đình cũng không báo cho nhân viên y tế biết. Tối ngày 6-8-2013, sau khi cho bé bú, cả bố, mẹ và bé đều ngủ trên một chiếc giường (nằm ngược chiều nhau), trẻ nằm cạnh bố. Đến khoảng 3 giờ ngày 7-8-2013, bố mẹ tỉnh giấc phát hiện bé có dấu hiệu bất thường, da trắng bợt, giữa cổ có vết bầm tím nhẹ. Thông tin từ người mẹ, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 7-8-2013, cho cháu bú xong chị giao cho chồng ôm ngủ, đến 3 giờ tỉnh dậy thấy chồng đặt tay lên cổ bé và bé không thở nên đi báo nhân viên y tế. Bác sĩ trực đến khám thấy bé trắng xanh, vùng dưới cằm và cổ có dấu bầm tím, đồng thời ngưng tim, ngưng thở nên chẩn đoán bé tử vong chưa rõ nguyên nhân. Bác sĩ cũng đã giải thích với người nhà để đưa cháu về. Tuy nhiên, trẻ không được lấy các mẫu xét nghiệm, không mổ tử thi.

Đối với việc nhận và sử dụng vắc-xin tại khoa Sản, qua điều tra cho thấy công tác bảo quản, lưu trữ và quy trình tiêm chủng được thực hiện đúng quy định. Trong số các trẻ được tiêm cùng trong các buổi tiêm chủng với trẻ bị tử vong (6 mũi vắc-xin VGB trong ngày 3-8 và 21 mũi BCG trong ngày 5-8) không ghi nhận cháu nào có biểu hiện bất thường sau tiêm.

Kết luận sơ bộ của đoàn giám sát, nguyên nhân tử vong của trẻ nghiêng nhiều về yếu tố cơ học. Muốn xác định rõ, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh báo cáo Sở Y tế và đề nghị thành lập Hội đồng Khoa học tổ chức họp, phân tích, đánh giá để đưa ra kết luận chính thức.       

L.P

  • Từ khóa
46268

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu