Thứ 6, 29/03/2024 21:32:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 08:04, 12/03/2019 GMT+7

Chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn heo

Thứ 3, 12/03/2019 | 08:04:00 310 lượt xem
BP - Nằm trong khu vực trọng điểm kinh tế phía Nam, Bình Phước được đánh giá là một “vựa nuôi heo” lớn ở Nam bộ. Cùng với đó là tỉnh biên giới, có 2 tuyến quốc lộ đi qua nên việc phòng, chống dịch bệnh trên đàn heo, nhất là bệnh dịch tả heo châu Phi ở Bình Phước đang là vấn đề rất cấp thiết.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp

Theo đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bình Phước hiện có 536.617 con heo (không tính số heo con đang theo mẹ). Trong đó, toàn tỉnh có 222 trang trại chăn nuôi 412.714 con, gồm 281.278 con heo thịt, 83.891 con heo nái, 45.944 con heo hậu bị và 1.601 con heo đực giống. Số heo còn lại được 10.800 hộ chăn nuôi theo quy mô gia đình.

Năm 2018, UBND tỉnh đã cấp hơn 4,2 tỷ đồng để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc và gia cầm nói chung nên không xảy ra sự cố nghiêm trọng nào. Trong năm qua, toàn tỉnh chỉ xảy ra một ổ dịch lở mồm long móng tại thị xã Bình Long, làm chết 1 con heo trong tổng 28 con của hộ chăn nuôi. Nhờ chủ động tốt trong phòng, chống dịch bệnh, Bình Phước đã dập tắt kịp thời, không để ổ dịch này lây lan ra diện rộng. Cũng trong năm qua, ngành thú y tỉnh đã tổ chức tiêm phòng vắc-xin lở mồm long móng trên đàn gia súc gần 80 ngàn liều. Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là trên đàn heo ở tỉnh năm qua không phức tạp và nghiêm trọng như một số địa phương khác. Tuy nhiên, bệnh dịch tả heo châu Phi đang bùng phát mạnh ở nhiều nơi trên thế giới, nhất là tại Trung Quốc đang có chiều hướng lan nhanh và rộng ra xung quanh. Theo Tổ chức Thú y thế giới, đến đầu năm 2019, đã có 20 quốc gia xuất hiện bệnh dịch tả heo châu Phi. Các nước có dịch bệnh đã tổ chức tiêu hủy 1,08 triệu con heo. Tại Trung Quốc xuất hiện 105 ổ dịch tả heo châu Phi tại 25 tỉnh, thành phố; riêng 2 tỉnh Vân Nam, Quảng Đông - nơi có đường biên giới với Việt Nam đã tiêu hủy 950 ngàn con heo bị nhiễm bệnh.

Nhờ chủ động phòng ngừa, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ nên đàn heo của gia đình ông Trần Cao Toàn ở xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng phát triển tốt

Tại nước ta, mặc dù các cấp, ngành đã chủ động phòng ngừa dịch bệnh nhưng tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi diễn ra hết sức phức tạp. Đến cuối tháng 2-2019, cả nước chỉ có 96 hộ chăn nuôi ở 20 xã thuộc 13 huyện của 6 tỉnh xuất hiện bệnh dịch tả heo châu Phi, tổng số heo bị tiêu hủy 2.349 con; nhưng đến ngày 7-3-2019, bệnh dịch này đã xảy ra tại 333 hộ chăn nuôi heo ở 51 xã, 22 huyện của 10 tỉnh, thành gồm: Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Hải Dương, Thanh Hóa, Hòa Bình, Điện Biên và Thái Nguyên với tổng số heo bị mắc bệnh và tiêu hủy là hơn 6.500 con. Đến hết ngày 9-3-2019, thêm 2 tỉnh là Quảng Ninh và Ninh Bình xuất hiện ổ bệnh dịch tả heo châu Phi. 

Sau khi bệnh dịch tả heo châu Phi xuất hiện ở nước ta, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đã liên tục chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống. Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch, ngày 4-3-2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước ban hành Chỉ thị số 02 về triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi (xem trên Báo Bình Phước số thứ tư, ra ngày 6-3-2019).

Nguy hiểm nhưng không đe dọa tính mạng con người

Trước sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh, chính quyền các cấp đang tăng cường mọi nguồn lực, kinh phí... để thực hiện công tác phòng chống nhằm ổn định sản xuất và đời sống cho nhân dân. Tuy nhiên, nhiều cá nhân đã lợi dụng vấn đề này để tung tin đồn thất thiệt lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Bên cạnh những trang facebook cá nhân với mục đích câu like, còn có không ít phần tử phá hoại, phản động, chống đối tung tin đồn nhảm về sự nguy hiểm của heo bị bệnh dịch tả châu Phi, kích động mọi người tẩy chay thịt và các sản phẩm được chế biến từ thịt heo. Chúng cắt ghép những hình ảnh heo bệnh lở mồm long móng, thịt heo thối, heo bị giun sán để minh họa cho sự nguy hiểm của bệnh dịch tả heo châu Phi. Chính từ những tin đồn thất thiệt, xuyên tạc sự thật đã làm không ít người dân thờ ơ với thịt heo. Tại chợ Đồng Xoài, thành phố Đồng Xoài, nhiều chủ sạp kinh doanh thịt heo đã cảm nhận rõ sức mua của người dân bắt đầu có dấu hiệu giảm sút. Chủ sạp thịt heo tại đường Nguyễn Chánh cho biết: “Trước đây, mỗi buổi sáng tôi bán hết 2 con heo, gồm 1 con heo thường khoảng 60-70kg hơi và một con heo đồng bào nuôi khoảng 30-40kg. Nhưng từ tết Nguyên đán Kỷ Hợi đến nay, sức mua đã giảm gần một nửa so với trước”. Chị M.T.H ở phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài cho biết: “Thịt heo là món ăn thường xuyên của gia đình tôi trong bữa cơm hằng ngày. Nhưng qua mạng xã hội nói về bệnh dịch tả heo châu Phi nên tôi cũng e dè mỗi khi ra chợ chọn thịt heo về làm thực phẩm”.

Theo các chuyên gia hàng đầu về y tế, bệnh dịch tả heo châu Phi tuy lây lan nhanh nhưng không lây sang người như các loại bệnh dịch khác. Tổ chức Thú y thế giới khẳng định, bệnh dịch tả heo châu Phi do một loại vi rút gây ra, lây nhiễm qua đường hô hấp và tiêu hóa của heo. Mặc dù chưa có vắc-xin phòng ngừa, nhưng vi rút gây dịch tả heo châu Phi không lây sang người mà chỉ lây từ heo sang heo qua vật phẩm trung gian hoặc qua hô hấp. Vì vậy, những thông tin trên mạng xã hội kêu gọi tẩy chay thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo là sự bịa đặt, là hành vi phá hoại hoạt động sản xuất, chăn nuôi của đối tượng xấu. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý những đối tượng đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội về bệnh dịch tả heo châu Phi. Ngày 8-3-2019, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã phát giấy mời triệu tập các chủ tài khoản facebook về nội dung nêu trên đến làm việc...

Để đẩy lùi bệnh dịch tả heo châu Phi, ngoài quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các cấp, ngành thì vai trò, ý thức của nhân dân là yếu tố rất quan trọng. Đặc biệt, người dân không nên dao động trước những thông tin thất thiệt mà cần nêu cao ý thức, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng về phòng ngừa dịch bệnh, không nên tẩy chay thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo để ngành chăn nuôi phát triển ổn định.

Tấn Phong

  • Từ khóa
44032

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu