Thứ 4, 24/04/2024 01:28:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:09, 05/09/2013 GMT+7

Chào năm học mới 2013-2014

Thứ 5, 05/09/2013 | 14:09:00 910 lượt xem

Tâm của người thầy
làm nên thương hiệu của trường THPT Hùng Vương

Với mục tiêu xây dựng chuẩn mực sư phạm và chất lượng đào tạo, chỉ sau 7 năm thành lập, trường THPT Hùng Vương đã xây dựng cho mình một thương hiệu.

Điều mà những học sinh, phụ huynh đã từng học và từng có con em học tại ngôi trường này cảm nhận một cách sâu sắc là cái tâm của người thầy.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC

Mặc dù phải mượn tạm cơ sở để học tập, mọi thứ đều thiếu thốn, nhưng ngay từ khi mới thành lập, ngoài số học sinh được tuyển theo địa bàn, trường THPT Hùng Vương còn tiếp nhận hàng trăm học sinh ở thị xã Đồng Xoài nhưng theo học tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển về học. Thiếu lớp, thiếu phòng học, phụ huynh tự đóng góp tiền làm phòng học tạm. Thầy Trịnh Văn Sơn, Hiệu trưởng trường THPT Hùng Vương lúc đó (nay là Hiệu trưởng trường THPT chuyên Bình Long) cho biết: “Chính sự tin tưởng của phụ huynh và học sinh đã tạo động lực để nhà trường triển khai việc đổi mới phương pháp dạy và học, coi đây như một điểm nhấn của trường”. Với phương châm “Dạy thực chất, học thực chất và chất lượng thực”, “đến lớp thuộc bài, ra lớp hiểu bài”, “Lấy chất lượng giáo dục làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ”... không hình thức, sáo rỗng, Ban giám hiệu và các tổ bộ môn đã tìm tòi đưa ra các phương pháp giáo dục gần gũi với học sinh hơn, lấy học sinh làm trung tâm. Một cô giáo trẻ trong trường cho biết: “Trong các cuộc họp chi bộ, họp hội đồng sư phạm, Ban giám hiệu luôn đề cao các sáng kiến, đề xuất có lợi cho học sinh, tạo điều kiện tốt nhất để nâng cao chất lượng học tập của các em. Thành công nhất là trường đã xây dựng được mối quan hệ thầy - trò thân thiện, tình thương, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên đối với học sinh, đối với nhà trường và ý thức tự giác, tự học, tự rèn cũng như trách nhiệm của mỗi học sinh trong học tập”.


Tập thể lớp 12B4  và cô Phan Thị Thanh Hà, trường THPT Hùng Vương có 45/47 học sinh thi đậu đại học năm 2013 - Ảnh: Sỹ Hòa

KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Bằng sự quyết tâm và nhiệt huyết của tập thể sư phạm nhà trường, với phương châm giáo dục là cống hiến, trường THPT Hùng Vương đã từng bước khẳng định được chất lượng giáo dục. Năm học 2007-2008, tuy chưa có học sinh lớp 12 nhưng trường đã có 7 học sinh giỏi cấp tỉnh, 1 học sinh giỏi cấp quốc gia. Năm học 2009-2010, trường có 38 học sinh giỏi cấp tỉnh. Đặc biệt, năm học 2009-2010, Hùng Vương là trường duy nhất và đầu tiên của tỉnh trong khối không chuyên tham gia/kỳ thi Olympic lần thứ 16 tại thành phố Hồ Chí Minh và giành được 10 huy chương  vàng, bạc và đồng. Liên tục các năm học tiếp theo, tỷ lệ học sinh giỏi các cấp học của trường ngày càng cao và luôn đứng thứ nhì của tỉnh sau trường THPT chuyên Quang Trung, xếp thứ nhất trong khối các trường không chuyên của tỉnh. Năm học 2012-2013, trường có 76 học sinh giỏi cấp tỉnh.

Điều khiến học sinh và các bậc phụ huynh tin tưởng và yên tâm không chỉ là tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT, mà chính là tỷ lệ đậu đại học, cao đẳng hàng năm của trường ngày càng cao. Từ vị trí thứ 600/2.700 trường THPT, trường cấp 2-3 có số điểm bình quân 3 môn thi đại học cao trong cả nước, năm học 2012-2013, trường THPT Hùng Vương đã xếp vào tốp 500 trường có điểm thi đại học cao nhất cả nước (xếp thứ 395, tăng 148 bậc so với năm học trước, với số điểm bình quân 14,72, tăng 2,79 điểm so với năm học 2011-2012).

GIÁO DỤC HỌC SINH BẰNG CÁI TÂM CỦA NGƯỜI THẦY

Thầy Cao Vũ Mưu, Phó hiệu trưởng trường cho biết, thời điểm này, tỷ lệ đậu đại học năm 2013 của trường đạt trên 75%, trong đó học sinh trúng tuyển đại học nguyện vọng 1 là hơn 55%. Riêng khối A, trường THPT Hùng Vương có 5 em đạt 25,5 điểm, khối B có 3 em đạt 26 điểm và đã trúng tuyển vào trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài đổi mới phương pháp, trau dồi, truyền đạt kiến thức cho học sinh, trường THPT Hùng Vương còn đặc biệt chú trọng giáo dục ý thức học tập và nhân cách cho học sinh.

Không phải tự nhiên mà 47 học sinh lớp 12B4, năm học 2012-2013 lại gọi cô chủ nhiệm của mình bằng “u” (mẹ). Cô Phan Thị Thanh Hà, Chủ nhiệm lớp tâm sự: “Mình phải luôn sâu sát, lắng nghe ý kiến của các em, phân tích phải trái từng việc và phải bảo vệ, đứng về phía học sinh nếu các em đúng. Có lẽ vì vậy mà mình đã tạo được niềm tin ở các em, nên mọi việc trên lớp, chuyện vui buồn gia đình... các em đều tìm mình để tâm sự, gọi điện thoại sẻ chia”. 3 năm liên tục làm chủ nhiệm lớp 12B4, cô Hà sát sao và hiểu cặn kẽ từng học sinh. Cô chủ động tư vấn cho từng em chọn ngành, chọn khối phù hợp với sở trường, sức học. Kỳ thi đại học năm 2013, lớp 12B4 có 45/47 học sinh trúng tuyển.

Năm học mới đã bắt đầu, thầy trò trường THPT Hùng Vương đang triển khai những kế hoạch mới. Cấp ủy, chính quyền các cấp và phụ huynh rất kỳ vọng vào thành tích những năm qua của trường tiếp tục được phát huy cao hơn nữa. Đây cũng là ước nguyện chung của tập thể giáo viên và học sinh toàn trường. Thầy Cao Vũ Mưu cho biết thêm, trường THPT Hùng Vương phấn đấu kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2014, số học sinh đạt điểm sàn chiếm 80%, đứng trong tốp 300 trường THPT mạnh nhất cả nước.

K. Phụng - T. Thuận

  • Từ khóa
83238

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu