Thứ 6, 26/04/2024 11:22:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:30, 16/01/2016 GMT+7

Các doanh nghiệp, trang trại huyện Hớn Quản quyên góp 1,61 tỷ đồng vào quỹ vì người nghèo

Thứ 7, 16/01/2016 | 07:30:00 91 lượt xem
BPO - Năm 2015, mặc dù gặp nhiều khó khăn khi giá mủ cao su vẫn ở mức thấp, nhiều doanh nghiệp, trang trại trên địa bàn huyện Hớn Quản đã nỗ lực vượt khó, từng bước khẳng định vai trò, đóng góp vào sự phát triển kinh tế tại địa phương. Đây là đánh giá của lãnh đạo huyện Hớn Quản tại buổi họp mặt trang trại, doanh nghiệp trên địa bàn huyện diễn ra ngày 15-1.


Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm và Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài tặng giấy khen và hoa cho các doanh nghiệp, trang trại có nhiều hoạt động tốt năm 2015

Dự buổi họp mặt có Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Nguyễn Phúc Hậu, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thành Chương, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và hơn 200 doanh nghiệp, trang trại trong toàn huyện.

Huyện Hớn Quản hiện có 110 doanh nghiệp, 700 cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, 40 doanh nghiệp ngoài huyện đang đầu tư, sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực tư vấn thiết kế, thi công giám sát, kiểm định chất lượng công trình… và 208 trang trại với quy mô vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp, trang trại đã tạo công ăn việc làm cho hơn 5.100 lao động.

Năm 2015, tình hình sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định, đạt 129 tỷ đồng, tăng 15,18% so với cùng kỳ. Nhiều trang trại đã khắc phục khó khăn, duy trì, phát triển sản xuất ổn định. Các doanh nghiệp, trang trại trên địa bàn huyện đã chung tay cùng địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội; đóng góp 756 triệu đồng thực hiện công tác từ thiện nhân đạo; xây dựng 40 căn nhà tình thương với kinh phí khoảng 1 tỷ đồng.

Tại buổi họp mặt, một số doanh nghiệp, chủ trang trại tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh đã nêu những kinh nghiệm, nỗ lực vượt khó trong điều kiện kinh tế hiện nay.

Ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các doanh nghiệp, trang trại trong quá trình phát triển và đóng góp xây dựng huyện, dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện Hớn Quản khen thưởng 4 tập thể và 15 cá nhân.

Nhân buổi họp mặt các trang trại, doanh nghiệp, lãnh đạo huyện Hớn Quản đã phát động phong trào đóng góp quỹ vì người nghèo và hoạt động mừng Đảng mừng xuân Bính Thân với số tiền 1,61 tỷ đồng.

Thanh Nga

  • Từ khóa
53340

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu