Thứ 6, 26/04/2024 11:31:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:45, 26/03/2017 GMT+7

BÙ ĐỐP: Nhân rộng vườn cây thuốc nam tại nhà

Chủ nhật, 26/03/2017 | 14:45:00 851 lượt xem
BP - Những năm qua, hoạt động đông y ở Bù Đốp có nhiều chuyển biến tích cực. Việc ngày càng có nhiều cơ sở khám, chữa bệnh y học cổ truyền được hình thành đã góp phần thực hiện tốt khám, chữa bệnh cho nhân dân địa bàn.

Ông Lại Trọng Phát (áo trắng) tận dụng khoảnh đất trong vườn nhà trồng cây thuốc namÔng Lại Trọng Phát (áo trắng) tận dụng khoảnh đất trong vườn nhà trồng cây thuốc nam

Với phương châm hoạt động “Thầy tại chỗ, thuốc tại vườn, điều trị tại nhà”, các cấp hội đông y trong huyện đã tích cực sưu tầm, khai thác và sử dụng dược liệu sạch; phát huy hiệu quả hoạt động chẩn trị, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nêu cao y đức, hết lòng phục vụ bệnh nhân. Với phương pháp điều trị đa dạng như: dùng thuốc, châm cứu, bấm huyệt, giác hơi... phần lớn các ca điều trị bằng phương pháp đông y đều đạt kết quả cao. Hiện hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng phương pháp đông y đã tạo thành mạng lưới rộng khắp từ cơ sở hội đến các phòng khám tư nhân góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Cơ sở khám, chữa bệnh đông y của lương y Lê Ngọc Tấn tại xã Thiện Hưng, thành lập năm 2010, lúc đầu lượng bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh rất ít, nay hằng tháng tiếp nhận trên 100 lượt người. Đây là một trong những cơ sở tiêu biểu đóng góp tích cực vào công tác phát triển ngành đông y của huyện.

Cùng với khám chữa bệnh, việc phát triển vườn thuốc nam cũng được quan tâm, các hội viên Hội Đông y huyện tăng cường giao lưu, học hỏi thông qua các buổi sinh hoạt. Nhiều hộ hội viên đã xây dựng và phát triển vườn cây thuốc nam tại nhà, nhằm bảo tồn và lưu giữ những dược liệu quý, bài thuốc hay, đồng thời tạo nguồn dược liệu dồi dào, phong phú. Ông Lại Trọng Phát, Chủ tịch Hội Đông y xã Tân Thành cho biết: “Gia đình các hội viên đều trồng vườn cây thuốc nam, hội đang vận động nhân rộng trong nhân dân tại địa bàn xã để sử dụng thuốc tại nhà, tại vườn nhằm sơ cấp cứu ban đầu”.

Huyện Bù Đốp hiện có 7 cơ sở hội tại các xã, thị trấn, 5 phòng chẩn trị khám chữa bệnh, 122 hội viên đã tạo thành mạng lưới rộng khắp. Các cơ sở hội xây dựng được 17 vườn cây thuốc nam vừa đáp ứng nhu cầu tại chỗ vừa phục vụ nghiên cứu, chế biến thuốc. Trong năm qua đã có 32.413 lượt bệnh nhân khám chữa bệnh kết hợp phương pháp đông và tây y, cấp 27.291 thang thuốc, 24.278 lượt châm cứu, giác hơi. Trong đó khám miễn phí 1.305 lượt người, cấp 1.285 thang thuốc, châm cứu, giác hơi 1.918 lượt.

Bà Hoàng Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội Đông y huyện cho biết: “Hội luôn chú trọng bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ cán bộ, hội viên để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh nhân dân. Hiện 7/7 xã, thị trấn đều có vườn cây thuốc nam. Vườn cây chưa được quy mô, chưa đầy đủ loại cây nên sắp tới hội sẽ bổ sung nhiều vị thuốc, cây thuốc quý, hướng dẫn hội viên sử dụng các bài thuốc đơn giản nhưng hiệu quả”. 

Đức Trung

  • Từ khóa
58265

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu