Thứ 7, 20/04/2024 02:58:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 13:53, 29/07/2013 GMT+7

Bình Phước đã có 2 thủ khoa và 2 á khoa đại học

Thứ 2, 29/07/2013 | 13:53:00 510 lượt xem

Đến thời điểm này, một số trường đại học trong cả nước vẫn chưa công bố hết điểm thi nhưng Bình Phước đã có 2 thủ khoa, 2 á khoa đại học và đều là học sinh trường THPT chuyên Quang Trung.


Lê Quang Bình, học sinh lớp 12A, thủ khoa khối A, đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh với tổng điểm 28

Thầy Hà Văn Quyền, Hiệu phó trường THPT chuyên Quang Trung cho biết, 2 thủ khoa đại học là em Lê Quang Bình, học sinh lớp 12A, thủ khoa khối A, trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, ngành điện - điện tử với tổng điểm là 28 (Toán 9,75, Hóa 9,75 và Lý 8,5); Trần Thị Mai Thi, học sinh lớp 12E, thủ khoa khối D1, trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh với tổng điểm 25,25, làm tròn 25,5 (Toán 8, Anh văn 9,25, Văn 8). 2 á khoa cùng trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh là Nguyễn Ngọc Thu, lớp 12A, á khoa khối A với tổng điểm 27,7 và Lê Thị Bích Phượng, lớp 12E, á khoa khối D1 với tổng điểm 24,5.

Trao đổi với chúng tôi, Lê Quang Bình, thủ khoa khối A, đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, cho biết em không bất ngờ vì khi làm xong các môn thi em đã biết được điểm. Theo em, 2 môn Toán và Hóa đề thi khá dễ nên hoàn thành 100% bài, tuy nhiên do lỗi ở cách trình bày nên không đạt điểm tuyệt đối. Còn môn Lý năm nay đề thi khó hơn mọi năm nên có 2 câu em chưa hoàn thành.

Cô Phạm Lê Trang Đài, giáo viên chủ nhiệm của Bình cho biết, Bình là học sinh chăm ngoan, xuất sắc của lớp. Bình học giỏi tất cả các môn. Năm học 2012-2013, Bình đoạt giải nhì Toán quốc gia, được chọn ôn luyện dự thi vào đội tuyển Olympic quốc tế.  

Năm học 2009-2010, trường THPT chuyên Quang Trung cũng vinh dự có 1 thủ khoa Đại học Bách khoa là em Hoàng Văn Quý với tổng điểm 29,5.

V. Thuyên

  • Từ khóa
82980

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu