Thứ 5, 02/05/2024 12:19:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:00, 19/07/2016 GMT+7

Binh đoàn 16 thăm, tặng quà nhân dân vùng dịch bạch hầu

Thứ 3, 19/07/2016 | 08:00:00 208 lượt xem
BPO - Chiều ngày 18-7, đoàn công tác của Binh đoàn 16 do Đại tá Dương Chí Diễn, Phó Tư lệnh làm trưởng đoàn đã phối hợp với Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh và Trung tâm y tế Dự phòng huyện Đồng Phú đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân, thân nhân vùng dịch bệnh bạch hầu tại địa bàn 3 xã Thuận Lợi, Thuận Phú và Đồng Tiến.

Đoàn thăm hỏi, hỗ trợ thân gia đình Nguyễn Trường Hậu, xã Thuận Phú, nạn nhân tử vong do bệnh bạch hầu

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng thăm hỏi, động viên, căn dặn người nhà bệnh nhân

Đoàn đã thăm hỏi, động viên và tặng quà, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng cho 3 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện quân dân y Binh đoàn 16; 21 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, số còn lại giao cho UBND các xã trao cho các bệnh nhân đang điều trị tại tuyến dưới với tổng 60 bệnh nhân. Đoàn cũng đã đến động viên, thăm hỏi, hỗ trợ thân nhân gia đình 3 trường hợp vong do bệnh bạch hầu, mỗi phần trị giá 2 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn còn trao thuốc bổ cho Trạm y tế 2 xã Thuận Lợi và Thuận Phú, mỗi Trạm 1.000 viên cấp phát miễn phí cho bệnh nhân khi đến điều trị.

Chiều cùng ngày, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng cùng lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã đến nắm bắt tình hình, thăm hỏi, động viên người nhà bệnh nhân và các bệnh nhân bị bệnh bạch hầu đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Báo cáo với Phó chủ tịch UBND tỉnh, bác sĩ Nguyễn Ngọc Bảo Khanh, Trưởng khoa Nhiệt đới, Bệnh viện đa khoa tỉnh cho biết, tổng số ca mắc bạch hầu đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh cho đến thời điểm hiện tại là 38, trong đó đã có 17 ca xuất viện, 21 ca đang điều trị và theo dõi. Hiện hầu hết các ca đều thực hiện đúng phác đồ nên có dấu hiệu tiến triển tốt, không xuất hiện trường hợp đáng tiếc xảy ra.  

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đã ân cần động viên, thăm hỏi, đồng thời căn dặn các bệnh nhân phải tuân thủ chữa trị đúng phác đồ của các y, bác sĩ; căn dặn người nhà bệnh nhân thực hiện nghiêm túc cách phòng bệnh, tránh để lây lan sang mình và người khác.

V. Thuyên - A. Đức

  • Từ khóa
55869

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu