Thứ 6, 26/04/2024 14:07:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 06:28, 18/06/2013 GMT+7

Bà Phan Thị Cúc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

Thứ 3, 18/06/2013 | 06:28:00 285 lượt xem

Ngày 14-6, 7 tiểu thương ở xã Lộc Tấn (Lộc Ninh) đã làm đơn gửi Công an huyện tố cáo bà Phan Thị Cúc, đại lý thu mua nông sản ở ấp 1B, xã Lộc Tấn có hành vi mang dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân.

Theo điều tra ban đầu của phóng viên, bà Cúc mở đại lý thu mua nông sản tại Lộc Tấn khoảng hơn 18 năm nên tạo dựng được niềm tin với tiểu thương thu gom nông sản nhà vườn, chủ yếu là bán nợ hồ tiêu, lấy tiền sau. 17 giờ ngày 7-6, nhiều tiểu thương ra đại lý lấy tiền bán tiêu thì bà Cúc hứa đi lấy tiền về thanh toán. Thế nhưng, đợi đến 21 giờ vẫn chưa thấy bà Cúc về và cũng không liên lạc được qua điện thoại nên mọi người phải giải tán. Ngày 9-6, bà Cúc về nhưng không có tiền để trả. Ngày 10-6, bà Cúc đề nghị được đối chiếu công nợ. Theo sổ sách bà Cúc vẫn còn nợ 52 tiểu thương với tổng số tiền khoảng 18 đến 20 tỷ đồng. Cũng sau ngày 10-6, không ai còn gặp bà Cúc mặc dù chiều nào các tiểu thương cũng tập trung về đại lý mong lấy được tiền để trả cho nhà vườn.

Theo phản ánh của các tiểu thương, trong tổng số 52 người bà Cúc nợ thì nhiều người ký gửi hàng ở kho của đại lý nhưng không đòi lại được hàng và bà Cúc đều chuyển qua giấy nợ. Tiểu thương cho rằng, hiện nay hồ tiêu là mặt hàng có giá trị ổn định, tăng nhẹ trong thời điểm này nên đại lý không thể lấy lý do vỡ nợ, mất khả năng chi trả mà đây là hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. 

P.V

  • Từ khóa
92240

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu