Thứ 7, 20/04/2024 02:42:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:10, 01/12/2015 GMT+7

2 học sinh dùng gạch đập vào đầu thầy giáo

Thứ 3, 01/12/2015 | 10:10:00 280 lượt xem
BP - Thiếu tá Hoàng Văn Thương, Trưởng công an thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú cho biết: Công an thị trấn đang xác minh làm rõ vụ đánh người gây thương tích xảy ra tại khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú.

Nghĩa và DanhNghĩa và Danh

Thông tin ban đầu cho thấy, sáng 27-11-2015, anh Nguyễn Văn Tân, SN1980, giáo viên dạy môn Vật lý, Trường THPT Đồng Phú bị 2 học sinh đang học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Phú đánh. 2 học sinh là Trần Công Chính Nghĩa, SN1999, trú ấp 9, xã Tân Lập và Tôn Thất Danh, còn gọi là Kỳ, SN1997, trú ấp Minh Tân, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú.

Làm việc với cơ quan công an, Nghĩa và Danh khai nhận: Trước đây Nghĩa từng là học sinh Trường THPT Đồng Phú. Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 27-11, Nghĩa và Danh đang ăn bánh mì của một xe bán dạo tại khu vực tổ 2, khu phố Tân Liên thì gặp anh Tân chạy xe máy qua. Danh không biết thầy giáo Tân. Nghĩa kêu lớn “Tân... Tân...”. Anh Tân quay lại tháo mũ bảo hiểm ra và hỏi Nghĩa cần gì. Nghĩa không trả lời mà cầm chiếc bánh mì đang ăn ném vào mặt anh Tân rồi bỏ chạy. Anh Tân đuổi theo, Nghĩa nhặt 1 cục gạch quay lại đập thẳng vào đầu anh Tân. Danh ở gần đó thấy vậy cũng lấy một cục gạch khác đập vào đầu anh Tân. Thấy máu ở đầu anh Tân chảy ra nhiều, Nghĩa và Danh bỏ chạy.

Bị đánh liên tiếp vào đầu, anh Tân gục xuống, người dân trong khu vực đã kịp thời đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Phú. Anh Tân phải khâu nhiều mũi trên đầu, hiện sức khỏe đã ổn định và xuất viện. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh làm rõ.

Văn Tuyên

  • Từ khóa
85630

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu