Thứ 5, 25/04/2024 22:47:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:20, 02/10/2020 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020-2025

53 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Minh Luận
Thứ 6, 02/10/2020 | 16:20:00 1,287 lượt xem
BPO - Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, chiều nay 2-10, các đại biểu chia tổ thảo luận, góp ý đối với dự thảo các văn kiện trình tại đại hội và đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 tham mưu xây dựng trình đại hội xem xét. Tham dự phiên làm việc chiều nay có 349/350 đại biểu được triệu tập.

Trong phiên làm việc sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua báo cáo đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 59 đồng chí để đại hội bầu lấy 53 đồng chí.

Trong 59 đồng chí, có 37 đồng chí tái cử, giới thiệu mới 22 đồng chí. Trong đó, 16 đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy.

Đại biểu biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào đề án nhân sự - Ảnh: Trần Phương

Dự kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI có 13 đồng chí khối Đảng, 15 đồng chí khối Nhà nước. Khối cơ quan tư pháp 2 đồng chí. Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 5 đồng chí. Khối huyện, thị xã, thành phố và tương đương 13 đồng chí. Lực lượng vũ trang 5 đồng chí.

Báo cáo kết quả phiên thảo luận tại tổ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Dũng cho biết, có 349/350 đại biểu tham gia thảo luận tại tổ. Không khí thảo luận sôi nổi thẳng thắn và đa số các ý kiến thống nhất cao với tiêu chuẩn cấp ủy viên.

Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng, ngoài tiêu chuẩn chung, các đồng chí tham gia cấp ủy lần này cần có tư duy đổi mới, năng lực phân tích và dự báo, có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng khối đoàn kết nội bộ. Tại các phiên thảo luận, không có đại biểu ứng cử, đề cử.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 là 53 đồng chí. Thống nhất danh sách giới thiệu 59 đồng chí để đại hội bầu lấy 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI. Việc kiểm phiếu được thực hiện bằng máy.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, 53 đồng chí đã được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao.

Cũng trong phiên làm việc chiều nay, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng thay mặt Đoàn Chủ tịch chủ trì thực hiện lấy phiếu giới thiệu của đại biểu về nhân sự Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 trong số các đồng chí vừa trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi bỏ phiếu lấy phiếu giới thiệu của đại biểu về nhân sự Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: Trần Thể

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng và các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: Trần Thể

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền và các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: Trần Thể

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: Trần Thể
Đoàn thư ký đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: Trần Thể

Theo chương trình làm việc, ngày mai đại hội tiếp tục nghe báo cáo tham luận và thảo luận tại hội trường vào dự thảo nghị quyết đại hội. Đoàn Chủ tịch báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của đại biểu vào các văn kiện đại hội. Nghe đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua nghị quyết đại hội. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thực hiện phiên bế mạc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về phiên họp trong các bản tin tiếp theo. 

  • Từ khóa
35315

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu