Phó chủ tịch Nguyễn Huy Phong cùng lãnh đạo thị xã Bình Long kiểm tra thực tế tại công trường xây dựng
Di tích lịch sử mộ tập thể 3.000 người tại phường An Lộc là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của nhân dân thị xã Bình Long bị Mỹ - Ngụy sát hại trong 30 ngày đêm của mùa hè rực lửa năm 1972. Di tích đã được công nhận cấp quốc gia năm 1985.
Ngày 11-6-2012, UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo di tích mộ tập thể 3.000 người. Công trình do UBND thị xã Bình Long làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Phong Phú thi công với kinh phí 35 tỷ 715 triệu đồng trên diện tích 4.309 m2. Dự án được thực hiện từ năm 2012-2015, chia làm 2 gói thầu: gói số 1 là phần mỹ thuật (tượng đài), gói số 2 xây dựng (khu đón tiếp, khu tưởng niệm, khu mộ, bệ móng tượng đài).
Đến nay khối lượng thực hiện gói thầu số 1 đã hoàn thành 75%, gói thầu số 2 thực hiện 25%. Trong quá trình thi công gói thầu số 2, gặp vướng mắc về vốn và giải tỏa mặt bằng.
Tại buổi giám sát, Phó chủ tịch Nguyễn Huy Phong chỉ đạo: Đây là công trình văn hóa tâm linh, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Vì vậy cần đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Trong 2 tháng tới phải hoàn thành xong 2 hạng mục tượng và mộ. Những công trình phụ khác như sân, tường rào… phải hoàn thành vào cuối năm 2014 để người dân thị xã Bình Long và du khách thập phương đến viếng thăm.
N.Hà - N.Nam

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026