Thứ 6, 26/04/2024 22:14:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 12:19, 22/07/2020 GMT+7

Đảng bộ huyện Chơn Thành khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII

Hồng Cúc - Viết Bằng
Thứ 4, 22/07/2020 | 12:19:00 958 lượt xem
BPO - Sáng nay 22-7, Đảng bộ huyện Chơn Thành tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang; Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngừng; đại diện các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ.

Đại hội vinh dự đón tiếp 299 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2.283 đảng viên thuộc 53 tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện.

Trong phiên trù bị sáng nay, đại hội đã bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình làm việc, nội quy quy chế đại hội; quán triệt quy chế bầu cử và một số nội dung khác.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Chơn Thành Nguyễn Tấn Hải nhấn mạnh 5 nhiệm vụ quan trọng mà đại hội phải hoàn thành trong 2 ngày làm việc. Đó là, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm nghiên cứu, thảo luận; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, chọn những lĩnh vực quan trọng để tập trung chỉ đạo, đầu tư, tạo sự phát triển có trọng tâm, trọng điểm đối với huyện; đồng thời không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Chơn Thành đã đạt nhiều kết quả quan trọng, trong đó có 16/28 chỉ tiêu vượt nghị quyết đề ra, 10/28 chỉ tiêu đạt. Trong đó, giá trị công nghiệp - xây dựng ước thực hiện năm 2020 là 19.509 tỷ đồng, tăng 2,62 lần so với năm 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm 21,99%. Giá trị thương mại - dịch vụ bình quân giai đoạn tăng 19,4%; năm 2020, ước đạt 105% kế hoạch, tăng gấp 2,42 lần so với năm 2015. Năm 2015 toàn huyện có 557 hộ nghèo, chiếm 2,75%, đến năm 2019 chỉ còn 108 hộ nghèo, chiếm 0,40%. Thu ngân sách của huyện bình quân tăng 22,85%/năm, ước năm 2020 đạt 556 tỷ đồng.

Trong 5 năm, huyện đã phát triển thêm 3 khu công nghiệp (KCN), nâng tổng số KCN trên địa bàn lên 6 KCN với 962 doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động. Đặc biệt huyện đã phấn đấu để đạt chuẩn nông thôn mới và trở thành đô thị loại IV năm 2020, làm cơ sở để thành lập thị xã Chơn Thành trong tương lai gần.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục - đào tạo, an sinh xã hội được quan tâm đầu tư; quốc phòng an ninh, nội chính được giữ vững. Chơn Thành là một trong các địa phương đạt kết quả cao trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Các đại biểu tham dự đại hội

Trong buổi sáng nay, đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 11; dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII; báo cáo đề án nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi yêu cầu:

Thứ nhất, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện để phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Chơn Thành là một trong những đầu tàu kinh tế phát triển của tỉnh; đủ tiêu chí đô thị loại III; tự cân đối thu - chi.

Thứ hai, tập trung thu hút và đào tạo nguồn nhân lực, có chính sách ưu đãi nguồn lao động nhập cư; chăm lo phát triển giáo dục, y tế, đảm bảo chính sách an sinh xã hội.

Thứ ba, trong mọi điều kiện, luôn phải giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, đó là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển đi lên của huyện.

Thứ tư, tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

  • Từ khóa
34596

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu