Thứ 4, 12/11/2025 21:35:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 07:59, 12/05/2016 GMT+7

Nghĩa tình quân dân nơi cơn lốc đi qua

Thứ 5, 12/05/2016 | 07:59:00 357 lượt xem
BP - Mòn mỏi đợi chờ mưa trong cơn đại hạn nhưng chưa kịp mừng thì nhiều vườn tiêu đã bị lốc xoáy tàn phá. Chưa có năm nào lốc xảy ra với mật độ dày như năm nay. Chủ tịch UBND xã Lộc An (Lộc Ninh) Phạm Hồng Đăng lo lắng khi chưa đầy nửa tháng đã có hơn 20.000 trụ tiêu của 78 hộ dân bị gãy đổ. Nơi cơn lốc đi qua càng thắm nghĩa tình quân dân trên biên giới khi bộ đội giúp dân dựng lại vườn tiêu...

GÃY ĐỔ CHỦ YẾU LÀ TIÊU NON

Ông Điểu Chinh (54 tuổi) ở ấp 2, xã Lộc An kể: “Gia đình tôi trước đây cũng trồng tiêu nhưng đã chết hết do bệnh. 2 năm nay, giá tiêu cao mà điều thường xuyên mất mùa nên vợ chồng tôi đã cưa 1 ha để trồng tiêu. Trong năm 2014, tôi vay ngân hàng 300 triệu đồng cộng với tiền tích góp trồng được 800 trụ. Nhờ đó, mùa mưa năm 2015 tôi có giống trồng thêm 700 trụ. Dự tính năm nay sẽ bán giống trả nợ ngân hàng và có 1.500 trụ tiêu đủ công vợ chồng chăm sóc và có vốn lo cho các con khi lập gia đình”.

Để vay ngân hàng 300 triệu đồng  trồng tiêu, ông Chinh đã thế chấp 2 cuốn sổ đỏ với 4 ha điều. Năm nay, điều tiếp tục mất mùa, ông Chinh chỉ mong được ngân hàng cho khoanh nợ chờ mùa tiêu 2017 khi 800 trụ tiêu còn lại đi vào thu hoạch chính và mong mùa điều năm sau không thất vụ.

Bộ đội khẩn trương dựng lại vườn tiêu chưa tròn 1 năm của ông Bình

Khoảng 16 giờ ngày 5-5 trời chuyển mưa, có sấm sét, ông Chinh đang ở vườn tiêu và mừng thầm có mưa đỡ phải tìm nước tưới. Bỗng trời tối sầm. Trong khoảng 5 phút, ông Chinh chứng kiến vườn tiêu chưa đầy 1 năm tuổi bị gió làm đổ hết.

Đi qua con đường mòn đất đỏ ngoằn ngoèo đến vườn tiêu bị gãy đổ của hộ ông Nguyễn Văn Bình ở ấp 54. 1.200 trụ tiêu bị gió cuốn đổ đều được ông Bình trồng năm 2015 đang chuẩn bị thu giống. Trụ tiêu chủ yếu là gỗ cao su non khoảng 4 năm tuổi phơi trong nắng, toàn thân gỗ đã bị mục.

Theo báo cáo của xã Lộc An, lốc xoáy xảy ra lúc 16 giờ ngày 5-5 đã làm 10.070 trụ tiêu của 24 hộ bị gãy đổ, trong đó có 5 hộ là người dân tộc S’tiêng ở ấp 2. Hộ bị thiệt hại nhiều nhất là ông Nguyễn Văn Bình, ấp 54 với 1.200 trụ gãy; hộ ông Ngô Văn Dung, ấp 8 có 1.000 trụ gãy đổ. Sau khi nhận được tin báo của các ấp về lốc xoáy của ngày 5-5, Đảng ủy, UBND xã Lộc An đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ, công an, xã đội xuống hiện trường ứng cứu dân. Trong 2 ngày 6 và 7-5, xã Lộc An được Đại đội bộ binh 31, Đồn biên phòng Lộc An và Tiểu đoàn huấn luyện - cơ động Bộ đội biên phòng tỉnh huy động 130 cán bộ, chiến sĩ về giúp dân dựng lại trụ tiêu.

Sáng 7-5, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, lãnh đạo Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, lãnh đạo Huyện ủy Lộc Ninh đã đến thăm, động viên các gia đình có vườn tiêu bị đổ. Đoàn đã tặng 1 triệu đồng/hộ cho những gia đình nghèo, dân tộc thiểu số, gia đình chính sách bị thiệt hại do lốc xoáy gây ra ngày 5-5. Bí thư Nguyễn Văn Lợi đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn sớm tham mưu chính sách hỗ trợ hộ có tiêu bị gãy đổ do lốc xoáy...

Theo quan sát của phóng viên, lốc xoáy xảy ra ngày 18-4 và ngày 5-5 trên địa bàn 2 huyện Lộc Ninh và Bù Đốp đa phần bị gãy đổ là tiêu non 1-2 năm tuổi. Không phải tiêu kinh doanh nhưng thiệt hại với người dân là không nhỏ. Trong 2 năm 2014 và 2015, nông dân ồ ạt xuống giống hồ tiêu. Người trồng tiêu hiện nay chủ yếu trồng bằng nọc sống như cây keo lá nhỏ, cây anh đào, lồng mức, muồng để lấy lá nuôi dê và tăng độ mát cho đất trong mùa khô. Trụ gỗ không bảo đảm do gỗ tạp xẻ quá nhỏ, yếu. Nhiều hộ tận dụng gỗ cao su thanh lý làm nọc tiêu. Cao su là cây lấy mủ, gỗ xốp và chỉ trong 3-4 tháng là bị mục, trong khi cây keo chưa đủ sức để giữ được gốc tiêu khi lốc xoáy xảy ra.

THẮM TÌNH QUÂN DÂN

8 giờ ngày 7-5, tại vườn tiêu của ông Bình có 40 người gồm cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Lộc An, Đại đội bộ binh 31, Trung đoàn 717 (Binh đoàn 16) và xã đội, đoàn thanh niên xã Lộc An đến giúp. Tại thời điểm này, gia đình ông Bình đang mở tiệc vui đám cưới con gái nên không có người phục vụ nước uống cho lực lượng hỗ trợ dựng lại vườn tiêu.

Hơn 1 ngày tất bật đã có khoảng 60% vườn tiêu bị đổ của ông Bình được dựng lại. Thượng úy Nguyễn Văn Quân, Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn biên phòng Lộc An cho biết: Nhận được tin báo của xã sáng 6-5, đồn đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ chia làm 3 tốp khẩn trương đến giúp dân kịp dựng lại vườn tiêu. Trước đó, lốc xoáy xảy ra ngày 18-4, xã Lộc An có hơn 10.000 trụ tiêu của 54 hộ bị gãy đổ. Đồn đã huy động toàn bộ lực lượng giúp dân trong 3 ngày đã hoàn thành. Lốc xoáy xảy ra lần này số hộ bị thiệt hại ít hơn (24 hộ) nhưng số trụ tiêu bị gãy đổ tương đương và trên diện rộng, đồn đã khẩn trương giúp dân cứu vườn tiêu.

Trung tá Hoàng Mạnh Tiến, Phó Chính trị viên Tiểu đoàn huấn luyện - cơ động Bộ đội biên phòng tỉnh trong sáng 7-5 cũng chỉ huy lực lượng 70 chiến sĩ về giúp dân ở Lộc An dựng lại vườn tiêu. Còn Thượng úy Nguyễn Văn Luận, Trung đoàn 717 cho biết, lực lượng tham gia dựng lại vườn tiêu nhà ông Bình có 5 chiến sĩ. Cũng như chiến sĩ biên phòng và Đại đội bộ binh 31, bộ đội giúp dân chủ động mang theo cơm, nước hoặc về đơn vị ăn cơm trưa. Tinh thần chung là bộ đội giúp dân khẩn trương dựng lại vườn tiêu trong thời gian ngắn nhất để bộ rễ cây sớm bám đất chờ mùa mưa đang cận kề...

P. HÀ

  • Từ khóa
92935

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?