Thứ 5, 28/03/2024 23:13:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:35, 09/11/2015 GMT+7

Công an tỉnh Chămpasắk thăm và làm việc tại Công an tỉnh Bình Phước

Thứ 2, 09/11/2015 | 15:35:00 1,573 lượt xem
BP - Trong hai ngày 6 và 7-11, đoàn công tác của Công an tỉnh Chămpasắk (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào), do Thiếu tướng Sỉ Phăn Vông Hương Khăm, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Bình Phước. Đại tá Huỳnh Văn Sách, Phó giám đốc cùng lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước tiếp và làm việc với đoàn.

Đại tá Huỳnh Văn Sách phát biểu tại buổi làm việc với Công an tỉnh Champasak
Đại tá Huỳnh Văn Sách phát biểu tại buổi làm việc với Công an tỉnh Chămpasắk

Tại buổi làm việc, Đại tá Huỳnh Văn Sách đã giới thiệu, trao đổi một số tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, đặc biệt là tình hình liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Thiếu tướng Sỉ Phăn Vông Hương Khăm cho biết: Đầu tư của Việt Nam đang chiếm 51% vốn đầu tư nước ngoài tại Chămpasắk.

Trong đó tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp như trồng, khai thác, chế biến cà phê, cao su... Bình Phước và Chămpasắk có nhiều nét tương đồng, thuận lợi trong hợp tác, phát triển.

Từ năm 2013, khi Công an Bình Phước và Công an Chămpasắk ký kết biên bản trao đổi tình hình về an ninh trật tự, công an hai tỉnh đã tạo dựng được mối quan hệ gắn bó mật thiết, hằng năm đều tổ chức các đoàn sang thăm, giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Kết thúc chuyến thăm và  làm việc, hai bên đã thống nhất đẩy mạnh trao đổi thông tin, chuẩn bị dự thảo, tiến tới ký kết hợp tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm giữa công an hai tỉnh; góp phần nâng tầm cao mới trong quan hệ hợp tác, giúp đỡ cùng phát triển.

Trung Sinh - Minh Chính

  • Từ khóa
14344

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu