Thứ 6, 29/03/2024 21:22:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 14:48, 22/11/2012 GMT+7

Vì sao nguyên Chủ tịch UBND xã Đắk Ơ bị truy tố?

Thứ 5, 22/11/2012 | 14:48:00 1,167 lượt xem

Giá sàn từ 30 đến 50 triệu đồng/lô, trong khi giá thị trường gấp cả chục lần. Vì hoa mắt trước cái lợi đó, nguyên Chủ tịch UBND xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập Nguyễn Thành Long đã “bán danh dự” để “bùa chú” cho 3 người thân của mình và 17 trường hợp khác hoàn toàn không thuộc đối tượng quy định, được mua giá sàn không qua đấu giá 20 lô đất ở khu dân cư trung tâm xã Đắk Ơ - chợ Đắk Ơ. Để rồi giờ đây, người tiền mất, kẻ sẽ phải tật mang. Và sắp tới chắc chắn Nguyễn Thành Long sẽ phải nhận mức án thích đáng cho hành vi của mình.

Khu dân cư trung tâm xã Đắk Ơ đến nay vẫn chưa bình yên do vụ án chưa được giải quyết dứt điểm

Tháng 6-2006, UBND tỉnh phê duyệt dự án xây dựng khu dân cư trung tâm xã Đắk Ơ với diện tích 6.907,8m2, vốn đầu tư 2,749 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư lấy từ tiền bán đấu giá đất dự án. Thực tế đây là dự án xây dựng mới chợ Đắk Ơ và quy hoạch lại phần đất xung quanh chợ. Sau khi làm việc với tiểu thương buôn bán trong chợ Đắk Ơ, tháng 10-2006, UBND huyện Phước Long cũ đã chấp thuận cho mỗi hộ đang kinh doanh trong chợ thời điểm đó được mua một lô đất không qua đấu giá với giá sàn từ 30 đến 50 triệu đồng/lô, các lô còn lại đưa ra đấu giá theo giá thị trường. Và cái “hũ mật” ấy đã khiến Chủ tịch UBND xã Đắk Ơ lúc đó Nguyễn Thành Long mờ mắt, rồi lạc lối.

LẶNG LẼ “ĐI ĐÊM”?

Với vai trò là thành viên hội đồng và tổ giúp việc cho hội đồng bán đấu giá, Nguyễn Thành Long được giao nhiệm vụ rà soát lập danh sách những hộ tiểu thương thuộc diện đủ điều kiện được mua đất theo giá sàn. Ngày 18-6-2007, làm việc với đại diện các phòng, ban và UBND huyện Phước Long cũ, Nguyễn Thành Long báo cáo đã lập danh sách 107 hộ vào đăng ký kinh doanh trong khu chợ Đắk Ơ mới, trong đó 2 hộ đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 105 hộ còn lại được đề nghị cho mua thẳng không qua đấu giá 105 lô đất trong dự án. Được lãnh đạo UBND huyện đồng ý chủ trương, chỉ 4 ngày sau, 22-6-2007, Nguyễn Thành Long nhanh chóng lập tờ trình kèm theo danh sách chuyển lên UBND huyện về việc xin chủ trương bán thẳng không qua đấu giá 105 lô đất cho 105 hộ dân và bán đấu giá 22 lô đất cho hộ dân có đăng ký.

Trên cơ sở tờ trình này, Chủ tịch UBND huyện Phước Long cũ Trương Duy Điểu đã ký tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt giá và phương án bán đất theo danh sách đề nghị của Nguyễn Thành Long. Tờ trình này đã được UBND tỉnh phê duyệt và ủy quyền cho UBND huyện Phước Long cũ bán đấu giá.

Trong danh sách 105 trường hợp được đề nghị mua không qua đấu giá, Nguyễn Thành Long đã đưa vào 20 đối tượng không thuộc diện được mua không qua đấu giá như quyết định của UBND huyện Phước Long cũ và UBND tỉnh phê duyệt. Trong số 20 đối tượng này có Nguyễn Thành Luân là con trai, Nguyễn Thị Lan là em con cô con cậu và Trần Ngọc Cảnh là em vợ của Long, 16 hộ ở xã Đắk Ơ và 1 hộ ở xã Bù Gia Mập, 14 trường hợp chưa bao giờ sinh sống hoặc kinh doanh tại khu đất dự án, 3 trường hợp đang kinh doanh trong nhà lồng chợ nhưng trước thời điểm công bố dự án chưa từng sinh sống hoặc kinh doanh trong khu vực dự án.

20 lô đất được “mua chui” có giá bán thẳng 851,141 triệu đồng, trong đó 3 lô đất đứng tên người nhà của Nguyễn Thành Long đều thuộc diện “đắc địa” nhất khu chợ. đặc biệt là lô đứng tên con trai Nguyễn Thành Long rộng nhất (64m2), đẹp nhất và có giá bán thẳng cũng lên tới 161,280 triệu đồng, gấp 4-5 lô bình thường.

NGƯỜI TIỀN MẤT, KẺ TẬT MANG

Ngày 18-6-2008, huyện Phước Long cũ tổ chức bán đấu giá các lô đất thuộc dự án. Tất cả 105 lô đất thuộc diện không qua bán đấu giá đều trót lọt thủ tục, được làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi UBND huyện Phước Long cũ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 87 trường hợp thì bất ngờ nhận được tố cáo về sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại dự án và UBND huyện Phước Long cũ đã tạm ngưng giải quyết hồ sơ những trường hợp còn lại.

 

Giá trị lời bảo đảm của Chủ tịch xã!

Khi dự án vừa triển khai, ở khắp xã Đắk Ơ và vùng lân cận truyền tai nhau “giá” của những suất được mua thẳng không qua đấu giá và nhiều đơn thư tố cáo cả nặc danh và cả có người đứng tên gửi đến một số cơ quan chức năng, trong đó có Báo Bình Phước.

Phóng viên Báo Bình Phước theo đơn thư bạn đọc đã vào cuộc điều tra. Kết quả chứng cứ về việc Chủ tịch UBND xã Đắk Ơ lúc đó lợi dụng chức vụ làm lợi cá nhân chưa đủ vững, song phóng viên Báo Bình Phước cũng phát hiện và phản ánh trong số báo ra ngày 30-7-2007 về việc dự án thực hiện sai quy trình, đặc biệt là không thông qua HĐND xã Đắk Ơ, có dấu hiệu sai phạm hợp pháp hóa đất công vào tay tư nhân, thu hẹp diện tích chợ... Trong bài báo này, Chủ tịch UBND xã Đắk Ơ Nguyễn Thành Long khi đó tự tin trả lời phỏng vấn: “Tôi bảo đảm không có chuyện khuất tất, tiêu cực như “chạy chọt” để được mua các lô đất theo giá sàn hay cán bộ núp tên người khác mua theo giá sàn”.

Rất tiếc, sau đó vụ việc bị chìm vào quên lãng và chỉ trở lại khi công an bắt đầu vào cuộc năm 2009.

Sau đó, vụ việc vỡ lở, bị khởi tố. Nguyễn Thành Long là đối tượng chính trong vụ án, bị khởi tố, truy tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Khoản 3, Điều 281 Bộ luật Hình sự.

20 lô đất “chui” được Hội đồng định giá tài sản của tỉnh xác định tại thời điểm đó (ngày 18-6-2008, thời điểm đấu giá - cũng là thời điểm được cơ quan chức năng xác định hành vi phạm tội của Nguyễn Thành Long hoàn thành) có giá trị 2 tỷ 634,699 triệu đồng. Như vậy, số tiền chênh lệch giữa giá bán thẳng và giá thị trường được Hội đồng định giá tài sản xác định là 1 tỷ 783 triệu 562 ngàn đồng. Trong đó, chỉ riêng 3 lô đất đứng tên người thân của Nguyễn Thành Long (Nguyễn Thành Luân mua lô 64m2 giá 161,280 triệu đồng, Nguyễn Thị Lan mua lô 40m2 giá 33,6 triệu đồng, Trần Ngọc Cảnh mua lô 48,4m2 giá 33,88 triệu đồng) đã chênh lệch 786,655 triệu đồng.

Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ việc, 19 trường hợp mua đất “chui” đã làm “đơn xin trả lại đất” và đề nghị được trả lại tiền đã nộp khi mua không qua đấu giá, kèm theo tiền lãi theo lãi suất ngân hàng. Trong số đó, chỉ riêng 16 trường hợp làm thủ tục trước (tiền gốc 677,607 triệu đồng) UBND thị xã Phước Long đã phải bù trả tiền lãi 242,634 triệu đồng (Nguyễn Thành Long sau khi bị khởi tố gặp nhiều khó khăn, không còn khả năng khắc phục hậu quả).

Người xưa có câu “tham thì thâm” và cũng có câu “lưới trời tuy thưa mà khó lọt”... Nguyễn Thành Long - thân là người đứng đầu một xã, lại tranh thủ chức quyền vơ vét của công, rồi sẽ phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật. Và những ai “đi đêm” trong vụ việc này, chắc chắn đã “tiền mất tật mang” mà chỉ có thể thầm than trời một mình mà thôi.

Trần Phương

  • Từ khóa
92163

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu