Hotline:
0866.909.3690271.3870020
LÃNG PHÍ CHỢ NÔNG THÔN MỚI ĐẸP NHẤT NƯỚC
Tháng 3-2011, sau gần 7 năm tìm kiếm nhà đầu tư, dự án chợ nông thôn mới (NTM) Lộc Hiệp được khởi công xây dựng trong niềm phấn khởi của đảng bộ và 10 ngàn người dân trong xã.
Chợ Lộc Hiệp cũ lầy lội, dơ bẩn, nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập
Cuối năm 2011, sau gần 9 tháng nỗ lực thi công, chợ Lộc Hiệp cơ bản hoàn thiện. Cũng từ thời điểm đó, xã Lộc Hiệp đã 3 lần lên kế hoạch đưa chợ mới vào hoạt động nhưng đều bị một số tiểu thương ở chợ cũ cản trở, gây khó khăn nên chưa thực hiện được.
Cụ Chiêm (70 tuổi) khẳng định: Nhờ chủ trương đúng đắn của chính quyền, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư hàng chục tỷ đồng để xã nông thôn Lộc Hiệp có chợ đẹp nhất nước. Cụ Nguyễn Thị Cưng (75 tuổi) thấy chúng tôi tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân đã bức xúc: “Mặc dù không buôn bán nhưng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này và không chỉ có tôi mà mọi người trong xã cũng như khách thập phương khi đi qua đều tiếc, vì chợ xây quá đẹp nhưng không hoạt động”. Ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã nói: Chợ đẹp, khang trang, hiện đại nhưng lại bỏ hoang gây lãng phí.
Cụ Chiêm, cụ Cưng và ông Huy đều mong Thanh tra tỉnh sớm điều tra lại, trên cơ sở lấy ý kiến, nguyện vọng của toàn dân và hỗ trợ xã để đưa chợ Lộc Hiệp mới đi vào hoạt động.
ĐI NGƯỢC LẠI NGUYỆN VỌNG CỦA NHÂN DÂN
Về lịch sử hình thành chợ Lộc Hiệp cũ, ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên Chủ tịch UBND xã kể lại: Năm 1987, khi đang giữ chức Chủ tịch UBND xã, nhận thấy nhu cầu của nhân dân cần có chợ để trao đổi nông sản nên tôi đã hiến 7,5 sào đất (70m ngang mặt đường và hơn 100m dài) rồi cho san ủi thành lập chợ (nay nhiều người vẫn gọi chợ cũ Lộc Hiệp là chợ Ông Thiện). Đó cũng là thời kỳ nước ta đang thực hiện chế độ bao cấp “ngăn sông cấm chợ” nên tôi đã suýt bị kỷ luật vì “cầm đèn chạy trước ôtô”, “bạo gan xin huyện mở chợ”.
Chợ nông thôn mới Lộc Hiệp vẫn đang cửa đóng then cài (ảnh lớn). Người dân và tiểu thương ở chợ mới bức xúc trước hành động cản trở chợ Lộc Hiệp đi vào hoạt động (ảnh nhỏ)
Theo thống kê, chợ cũ Lộc Hiệp có khoảng 68 hộ tiểu thương đăng ký kinh doanh. Từ tháng 2 đến tháng 9-2011, Công ty TNHH Hương Thịnh Nghi Sơn đã 3 lần có thông báo cho các tiểu thương ở chợ cũ nếu có nhu cầu kinh doanh ở chợ mới thì đăng ký với doanh nghiệp để bốc thăm thuê sạp chợ, ki-ốt phố chợ và Ban quản lý dự án sẽ tạo điều kiện hỗ trợ. Các thông báo đều được UBND xã xác nhận phê duyệt và niêm yết tại xã. Công ty cũng thông báo trên loa truyền thanh của xã. Sau 3 lần thông báo, công ty nhận được đơn của 86 hộ đăng ký thuê sạp, ki-ốt phố chợ. Sau đó, 9 hộ rút đơn và tiền đặt cọc do không có nhu cầu buôn bán. “Số hộ đăng ký thuê lô, sạp ở chợ mới chủ yếu là người trong xã. Số tiểu thương ở chợ cũ chỉ có khoảng 30 hộ đăng ký. Còn lại không thuê nhưng cũng không có ý kiến gì, trong khi đó chủ đầu tư cần vốn để xây dựng kịp tiến độ dự án” - ông Nguyễn Văn Tước, Chủ tịch UBND xã cho biết.
30 năm buôn bán ở chợ Lộc Hiệp, cụ Chiêm là một trong những người dự lễ khởi công xây dựng chợ cũ và chợ mới. Nay các con cụ Chiêm đang buôn bán ở chợ cũ Lộc Hiệp nhưng cũng như đa phần tiểu thương ở chợ cũ đều không chịu được mùi hôi thối, lầy lội và chỉ mong được chuyển về chợ mới. Cụ Chiêm cho biết, ban đầu chỉ có khoảng 4-5 người không muốn dời lên chợ mới, sau đó họ lôi kéo, kích động hàng chục hộ khác, trong đó có nhiều người ở nơi khác đến và có hộ rút tiền, hồ sơ đã đăng ký với doanh nghiệp.
NHỮNG HỆ LỤY
Những ngày đầu tháng 9, xã Lộc Hiệp khẩn trương tuyên truyền vận động và cương quyết hạn chót đến ngày 15-10-2014 đưa chợ NTM đi vào hoạt động. Đồng thời thu hồi diện tích chợ cũ và san ủi, xây dựng cơ sở hạ tầng để phân lô đấu giá theo quy hoạch đã được phê duyệt.
33 tiểu thương ở chợ cũ Lộc Hiệp không đăng ký thuê sạp, ki-ốt hoặc xin rút đơn, tiền đặt cọc đã làm đơn khiếu nại gửi UBND huyện và UBND tỉnh. Ngày 5-11-2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2087/QĐ-UBND bác đơn do không có cơ sở.
Ông Thiện cũng như đa phần tiểu thương và nhân dân xã Lộc Hiệp cho rằng, yêu sách của các tiểu thương khiếu nại là muốn bám trụ ở vị trí chợ cũ không qua đấu giá để nâng cấp và 2 chợ cùng hoạt động hoặc được phân lô ở chợ mới theo vị trí của chợ cũ. Đây là những điều bất hợp lý, đi ngược với nguyện vọng của toàn dân muốn được giao dịch mua bán ở chợ hiện đại, sạch - đẹp và an toàn.
|
Ông Tước cho biết thêm, để tạo điều kiện cho các tiểu thương ở chợ cũ có hoàn cảnh khó khăn, UBND xã Lộc Hiệp đã tham mưu UBND huyện và có chính sách cho tiểu thương thuê sạp theo phương thức trả chậm trong 5 năm. Doanh nghiệp xây nhà trọ cho các hộ tiểu thương khó khăn thuê ở với mức giá 500 ngàn đồng/tháng (không bao gồm điện, nước và miễn tiền thuê 3 tháng đầu), đồng thời dành quỹ đất phân 16 lô tái định cư ở chợ mới bán cho các hộ xây dựng nhà ở không qua đấu giá. Ngày di dời chợ sẽ huy động toàn bộ lực lượng hỗ trợ tiểu thương...
Chợ mới không đi vào hoạt động, xã Lộc Hiệp mất nguồn thu hơn 2 năm do đã ngừng hợp đồng thuê kinh doanh ở chợ cũ. Nhà đầu tư bị chôn vốn, hàng trăm hộ đã thuê sạp hàng, ki-ốt ở chợ mới 3 năm nay thiệt thòi vì đang phải đóng cửa. Hàng ngày, hàng giờ xã Lộc Hiệp phải huy động toàn bộ lực lượng để bảo đảm an toàn giao thông chợ cũ. Người tiêu dùng luôn bị đầu độc sức khỏe do ô nhiễm môi trường ở chợ cũ... Những tiểu thương đang chống lại chủ trương di dời chợ là lực cản phát triển kinh tế - xã hội và chương trình xây dựng NTM ở xã Lộc Hiệp anh hùng.
Nhóm PV CT-XH