Thứ 6, 29/03/2024 16:50:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 10:33, 28/09/2015 GMT+7

Tưng bừng hội chọi trâu Hớn Quản năm 2015

Thứ 2, 28/09/2015 | 10:33:00 857 lượt xem
BP - Ngày 27-9, UBND huyện Hớn Quản tổ chức hội chọi trâu năm 2015. Các đồng chí: Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Lợi, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị và đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh tới dự hội.

>> [Video] Kịch tính Hội chọi trâu Hớn Quản 2015

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành trong tỉnh về dự hội chọi trâu năm 2015.Trâu số 3 đã đánh úp trâu số 4 ngay từ cú húc đầu tiên trong trận mở màn của vòng loại.Trâu số 7 sau khi dùng những cú đánh dập hạ gục tại chỗ đối phương được ban tổ chức đặc cách cho vào vòng bán kết.Chú trâu con ra tận đấu trường để cổ vũ cho trâu bố số 15. Trâu số 15 cũng được đặc cách giải nhì vì những cú đánh dập hiếm có.Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng xuống sân chúc mừng chủ trâu số 9 vô định năm 2015.Du khách tràn xuống đấu trường để tận tay chạm vào trâu số 9 vô địch với hy vọng cầu may mắn.Hai đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi và Lê Văn Châu trao giải cho các chủ trâu đoạt giải nhì tại hội chọi trâu Hớn Quản năm 2015.

Tham gia hội chọi trâu huyện Hớn Quản năm 2015 có 12 cặp trâu (nhiều hơn 4 cặp so với năm 2014) đến từ các gia đình và trang trại thuộc các huyện, thị xã: Hớn Quản, Chơn Thành, Bình Long, Đồng Xoài, Bù Đăng. Các cặp trâu thi đấu loại trực tiếp để chọn những con thắng cuộc vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Đây là lần thứ hai huyện Hớn Quản tổ chức hội chọi trâu nên ban tổ chức cho phép các ông trâu chọi bằng hình thức cả đấu dập và đấu áp sát với nhiều yếu tố hết sức bất ngờ và đầy kịch tính. Đặc biệt trâu số 7 có nhiều cách đánh táo bạo, độc đáo ngay từ vòng đầu nên được ban tổ chức đặc cách bỏ qua trận tứ kết để tiến thẳng vào vòng bán kết.

Tất cả các cặp trâu tham gia hội chọi trâu năm nay hết sức sung mãn nên ngay từ đầu đã lao vào nhau để phân định thắng thua. Một trong những “đấu sĩ” khiến cho cả đấu trường hết sức ngưỡng mộ là trâu số 15 đến từ trang trại Ba Ven vì có những pha đánh dập như sấm sét, khiến đối phương trở tay không kịp phải tháo chạy.


Các đồng chí: Nguyễn Tấn Hưng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh và Huỳnh Anh Minh, Bí thư Huyện ủy Hớn Quản trao giải nhất, cờ cho chủ trâu số 9 đến từ trang trại Tà Thiết1. 

Hội chọi trâu năm nay có đến 3 cặp vào bán kết nên đại diện chủ trâu số 15 tự nhận giải nhì vì không tham gia trận chung kết. Trong trận chung kết, trâu số 9 và 24 gặp nhau. Cả hai cùng có cách đánh dập hết sức táo bạo và đẹp mắt. Sau gần 5 giờ thi đấu hết sức căng thẳng, hồi hộp và hấp dẫn, ông trâu mang số 09 đến từ trang trại Tà Thiết thắng liên tiếp 4 trận, giành giải nhất 90 triệu đồng. Hai giải nhì thuộc về trâu số 15 của ông Phạm Văn Thành và trâu số 24 của ông Mai Văn Sơn thuộc xã Tân Khai, huyện Hớn Quản mỗi giải nhì 70 triệu đồng. 3 giải ba được trao cho trâu số 08 của ông Dương Bảo Trung thuộc xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, trâu số 07 thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hớn Quản và trâu số 18, mỗi giải 50 triệu đồng. Cũng như hội chọi trâu Hớn Quản năm 2014, các cặp trâu dù thắng hay thua không tổ chức hiến sinh mà đều giữ lại nuôi dưỡng và nhân giống. Được biết, đàn trâu của huyện Hớn Quản hiện nay đã tăng đến 1.800 con. Dự kiến hội chọi trâu Hớn Quản năm 2016 sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng giêng gắn liền với lễ hội của Đình thần Tân Khai.       

Đông Kiểm

 

  • Từ khóa
91497

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu