Thứ 6, 29/03/2024 18:23:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:47, 24/03/2015 GMT+7

Đảng bộ xã Thanh Hòa lần thứ 2 liên tiếp được chọn đại hội điểm

Thứ 3, 24/03/2015 | 14:47:00 1,623 lượt xem
BP - Đảng bộ xã Thanh Hòa là 1 trong 2 đơn vị được huyện Bù Đốp chọn tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là lần thứ hai liên tiếp Đảng bộ xã Thanh Hòa được chọn tổ chức đại hội điểm. Dự kiến đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8-4. Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra, hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt.

QUAN TÂM GIÁO DỤC

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm ở xã Thanh Hòa đạt 10,81%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 16,16 triệu đồng/năm. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo của xã bình quân hàng năm giảm 1,8%. Để đạt được những kết quả đó, những năm qua, xã Thanh Hòa đã tranh thủ các nguồn đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống, sinh hoạt của nhân dân như điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế...

Trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Thanh Hòa

Năm 2005, Thanh Hòa được tách thành 2 đơn vị hành chính là xã Thanh Hòa ngày nay và thị trấn Thanh Bình. Khi đó cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục của xã mới hầu như chưa có gì. Được sự quan tâm đầu tư của huyện và quyết tâm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, đến nay Thanh Hòa đã tạo dựng cơ sở giáo dục kiên cố ở cả 3 cấp là THCS, tiểu học và mẫu giáo, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học với 975 học sinh, 97 cán bộ, giáo viên, 29 phòng học. Hàng năm, trẻ 5 tuổi được huy động đến lớp đạt 95%, học sinh trong độ tuổi đến lớp đạt 98%, lên lớp đạt 95%, đậu tốt nghiệp THCS đạt 94,6% và bé khỏe, bé ngoan đạt 35,7%. Sau 5 năm, học sinh bỏ học từ 11,6% giảm còn 1,9%. Có được kết quả này, bên cạnh sự quan tâm, đầu tư của huyện, sự nỗ lực vượt khó của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, phải nói đến sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của đảng bộ, chính quyền xã.

CHÚ TRỌNG KINH TẾ

5 năm qua, cùng với các nguồn vốn xây dựng cơ bản, vốn xây dựng nông thôn mới, Thanh Hòa đã đầu tư, nâng cấp, sửa chữa và làm mới 23,2km đường giao thông nông thôn. Đến nay, 100% ấp đã có đường ôtô vào tận trung tâm, đặc biệt một số tuyến đường được rải nhựa như ấp 6, ấp 9. Cùng với ngành điện, 5 năm qua đảng bộ, chính quyền xã đã đầu tư kéo, lắp đặt 3km đường điện trung, hạ thế, trạm biến áp cho ấp 9. Đây là ấp xa, rộng và khó khăn nhất của xã. Việc kéo điện ở ấp 9 không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thúc đẩy kinh tế phát triển mà còn xóa ấp trắng điện lưới.

Đầu nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ xã có 13 chi bộ với 83 đảng viên, đến nay đảng bộ có 15 chi bộ với 113 đảng viên, xóa thôn ấp, cơ sở chưa có chi bộ, đảng viên. Đảng bộ Thanh Hòa 5 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh; 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là động lực, tiền đề để Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới tiếp tục phấn đấu đưa Thanh Hòa ngày càng phát triển.

Thế Toàn

  • Từ khóa
12748

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu