Thứ 5, 28/03/2024 19:21:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 18:11, 04/10/2013 GMT+7

Phục dựng lễ hội xuống đồng truyền thống của người Khơ me

Thứ 6, 04/10/2013 | 18:11:00 281 lượt xem

>>  Phóng sự ảnh tưng bừng lễ hội xuống đồng của đồng bào Khơ me

Ngày 4-10, tại cánh đồng lúa ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, Bảo tàng Bình Phước phối hợp với Phòng văn hóa - thông tin huyện Lộc Ninh, Hội đồng già làng xã Lộc Khánh đã phục dựng lễ hội xuống đồng truyền thống của người Khơ me ở Bình Phước.


Các già làng làm lễ cúng thần linh cầu cho một mùa mưa thuận gió hòa và bội thu

Lễ hội xuống đồng, tiếng Khơ me gọi là Sen Đây Sre, là lễ cúng thần linh trước khi xuống giống, để bắt đầu vào một vụ mới. Lễ hội xuống đồng chứa đựng nhiều giá trị văn hóa đặc trưng về sản xuất lúa nước truyền thống của đồng bào dân tộc Khơ me ở Bình Phước. Hiện nay, lễ hội đang bị mai một. Phục dựng lễ hội có ý nghĩa thực hiện tốt bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể của người Khơ me nói riêng và các cộng đồng dân tộc thiểu số nói chung nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Lễ hội diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4-10, tại ấp Sóc Lớn và Chà Đôn, xã Lộc Khánh. Lễ hội xuống đồng gồm các công đoạn: Làm đất gieo mạ, cấy lúa; lễ cột mạ, cúng thần linh, cấy tượng trưng… Sau phục dựng lễ hội, Bảo tàng Bình Phước sẽ chuyển giao quy trình tổ chức lễ hội và các nghi lễ tâm linh cho Hội đồng già làng xã Lộc Khánh cùng các địa phương khác.

Thảo - Nga

  • Từ khóa
90629

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu