Thứ 5, 18/04/2024 14:15:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:35, 19/10/2018 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA QUYẾT THẮNG LLVT TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2013-2018

Phong trào quyết thắng phải gắn với thi đua yêu nước (*)

Thứ 6, 19/10/2018 | 15:35:00 747 lượt xem

Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh

BP - 5 năm qua (2013-2018), phong trào Thi đua quyết thắng đã trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Cùng với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, phong trào thi đua của LLVT tỉnh không ngừng được đổi mới, phát triển toàn diện cả về bề rộng lẫn chiều sâu, tạo động lực mạnh mẽ cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương.

Mục tiêu trọng tâm của phong trào thi đua là xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, từ đó đã nâng cao nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước ta. Các phong trào thi đua của LLVT tỉnh luôn gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Đồng chí Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh động viên các thanh niên trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự - Ảnh: Quang Thạch

Cùng với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cấp ủy các cấp trong LLVT tỉnh đã quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu thi đua về công tác xây dựng đảng, tập trung nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của chi, đảng bộ; duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt, chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, chế độ kiểm tra, giám sát theo quy định. 5 năm qua, có những đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt hơn 96,5%; giai đoạn 2013-2018 đã kết nạp 292 đảng viên, đạt 118% chỉ tiêu; xây dựng được 92/111 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn có chi ủy; đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 9,8%; đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 22,96%.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phong trào Thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh đã tập trung nâng cao trình độ, khả năng chiến đấu, trở thành động lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc; tham gia các hoạt động phát triển kinh tế. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên bổ sung, hoàn thiện phương án tác chiến, chú trọng công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, diễn tập phòng chống thiên tai. Qua đó, 100% cuộc diễn tập, luyện tập, huấn luyện đều đạt khá, giỏi, đảm bảo yêu cầu đề ra. Các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, hướng các mục tiêu thi đua vào nâng cao chất lượng huấn luyện, lấy huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện chiến đấu làm trung tâm, phù hợp với thực tiễn của đơn vị, với đối tượng tác chiến và trang bị hiện có.

Phong trào Thi đua quyết thắng trong LLVT tỉnh nhà đã góp phần quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương như: Tham mưu hoàn thành nhiệm vụ phân giới cắm mốc biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Campuchia; tích cực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; tham gia xây dựng nông thôn mới; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và phối hợp tuần tra, truy quét ngăn chặn kịp thời các vụ vi phạm quy chế biên giới, buôn bán trái phép... Nhờ đó làm tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 tặng danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện cho các tập thể Bộ CHQS tỉnh Bình Phước - Ảnh: Quang Thạch

 Ghi nhận những thành tích trong phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018, LLVT tỉnh đã được các cấp, ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đây thực sự là những tấm gương sáng, những bông hoa tiêu biểu trong vườn hoa thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh nhà.

Có thể khẳng định, phong trào Thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh trong giai đoạn 2013-2018 đã phát triển toàn diện, đúng hướng, gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh; đã thực sự trở thành động lực to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống anh hùng của quân và dân Bình Phước, ra sức xây dựng LLVT tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

N.V.L

* Tựa đề do Tòa soạn đặt.

  • Từ khóa
23822

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu