Thứ 7, 20/04/2024 05:27:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 07:13, 26/02/2017 GMT+7

Ngày hội giao lưu học sinh, sinh viên các dân tộc thiểu số khu vực phía Nam

Vũ Thuyên
Chủ nhật, 26/02/2017 | 07:13:00 271 lượt xem
BPO - Tối ngày 25-2-2017, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt - Căn cứ Tà Thiết, huyện Lộc Ninh, Cục Công tác phía Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước tổ chức chương trình giao lưu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (DTTS) tiêu biểu các trường văn hóa, thể thao và du lịch khu vực phía Nam.

Các đồng chí: Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy); Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Kiều Linh, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Lộc Ninh; trên 300 học sinh, sinh viên tiêu biểu cùng các thầy cô giáo và đông đảo người dân huyện Lộc Ninh đến dự đêm giao lưu.

Phát biểu chào mừng tại buổi giao lưu, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tuyết Minh cho rằng, đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng Bình Phước (23-3-1975 - 23-3-2017). Đồng thời là dịp để quảng bá về vùng đất Bình Phước với nhiều di tích lịch sử, văn hóa đặc biệt quan trọng, tiềm năng du lịch dồi dào, con người Bình Phước đầy nghĩa tình và năng động.

Bình Phước là tỉnh có nhiều nét đặc trưng về văn hóa DTTS. Trong cộng đồng 54 dân tộc của cả nước, thì Bình Phước có 41 dân tộc anh em cùng chung sống, tạo nên những giá trị văn hóa vừa phong phú, đa dạng, vừa chứa đựng những bản sắc riêng có của từng dân tộc. Bình Phước hiện có trên 950 ngàn người, trong đó 20% là đồng bào DTTS. Trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều di tích lịch sử văn hóa khác mà trong đó chất chứa những đóng góp của đồng bào DTTS, một lòng theo Đảng.

Đến với đêm giao lưu, đại biểu được thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc của học sinh, sinh viên 12 trường gồm: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, Đại học Thể dục - Thể thao TP. Hồ Chí Minh, Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh, Cao đẳng Trang trí Mỹ thuật Đồng Nai, Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu, Trung cấp múa TP. Hồ Chí Minh, Cao đẳng nghề du lịch Đà Lạt, Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh, Cao đẳng nghề du lịch Cần Thơ và Trường THPT Dân tộc nội trú Bình Phước.

Đan xen vào đó, các đại biểu còn được nghe Nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ Thế Hiển trình bày 2 ca khúc nổi tiếng do chính ông sáng tác “Hát mãi về anh”, “Lính đảo Trường Sa”; nghe ca sĩ Huỳnh Lợi trình bày 2 ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn “Tổ quốc gọi tên mình”, “Mẹ và Tổ quốc”.

Buổi giao lưu khép lại, các đại biểu, học sinh, sinh viên, người dân cùng hòa mình vào ngọn lửa trại vòng tay hát múa, uống rượu cần.

Trước đó, buổi chiều cùng ngày, ban tổ chức đã tổ chức nhiều trò chơi dân gian có thưởng như đua ngựa, nhảy bao bố tiếp sức, kéo co và cắm trại chấm điểm.

Sáng nay (26-2), các đoàn sẽ trồng cây lưu niệm và tham quan, khám phá tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt - Căn cứ Tà Thiết và một số địa danh trên địa bàn huyện Lộc Ninh. Đến buổi trưa, tại Khu di tích Nhà Giao tế huyện Lộc Ninh, các đoàn gặp mặt, giao lưu với lãnh đạo tỉnh Bình Phước.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Bình Phước ghi lại trong ngày hội giao lưu đặc sắc, đầy ý nghĩa này.

 

Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Bình Phước tham gia kéo co

 

Các trò chơi dân gian được khán giả cổ vũ hết mình

 

Một tiết mục múa tại đêm giao lưu

 

Các đại biểu tham dự đêm giao lưu

 

Nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ Thế Hiển thể hiện ca khúc “Mẹ và Tổ quốc” làm nức lòng người xem

 

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc

 

Các đại biểu, học sinh, sinh viên và người dân hòa mình vào ngọn lửa trại
  • Từ khóa
92737

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu