Thứ 6, 29/03/2024 00:31:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 09:40, 28/10/2016 GMT+7

Mưa lốc gây thiệt hại lớn

Nhất Sơn - Đức Trung
Thứ 6, 28/10/2016 | 09:40:00 337 lượt xem

>> Người dân Hớn Quản, Lộc Ninh oằn mình sau lốc xoáy
>> [Video] Người dân Hớn Quản, Lộc Ninh oằn mình sau cơn lốc
>> Cây cóc rừng đổ trúng nhà dân

BP - Trận mưa lớn kèm theo gió giật mạnh gây ra hiện tượng lốc xoáy lúc 15 giờ 30 phút ngày 27-10 đã làm thiệt hại nhiều về tài sản và cây trồng của người dân. Địa bàn chịu thiệt hại lớn nhất của trận lốc xoáy là khu vực giáp ranh xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú và phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài.

Lốc xoáy đã làm sập nhiều căn nhà tạm, nhà tiền chế dọc hai bên đường ĐT741, đoạn giáp ranh phường Tân Đồng và xã Thuận Phú. Lốc xoáy cũng làm nhiều diện tích cây trồng, đặc biệt là cây điều và cao su trên địa bàn thị xã Đồng Xoài và huyện Đồng Phú gãy đổ.

Do cây đổ đè lên hệ thống điện lưới nên đã gây mất điện một số nơi. Một số tuyến đường liên thôn cũng bị chia cắt do trụ điện đổ chắn ngang đường. Theo thống kê sơ bộ ban đầu, lốc xoáy chỉ gây thiệt hại về tài sản của người dân mà không có thương vong về người.

* Trước đó, đêm 26 rạng sáng 27-10, trên địa bàn huyện Bù Đốp cũng xảy ra mưa giông gió giật mạnh kèm theo lốc xoáy đã làm hàng ngàn nọc tiêu gãy đổ, người dân lại lâm vào cảnh lao đao vì đây là trận lốc xoáy thứ 5 từ đầu mùa mưa 2016 ở huyện Bù Đốp.

Theo thông tin ban đầu, mưa và lốc xoáy kéo dài từ khoảng tối 26 đến rạng sáng 27-10 càn quét qua 2 xã Tân Tiến, Tân Thành, tàn phá nặng nề tài sản của người dân. Đặc biệt tại khu vực trọng điểm của luồng lốc là ấp Tân Đông, xã Tân Thành, làm hơn 5.000 nọc tiêu bị gãy đổ, một số nhà bị tốc mái.

Theo số liệu thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bù Đốp, từ đầu mùa mưa đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 4 cơn mưa giông, gió lốc trên diện rộng đã làm tốc mái 20 căn nhà, đổ, gãy 57,65 ha hồ tiêu, 30 ngôi nhà bị ngập nước, thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Hiện nay, giá nọc tiêu trên địa bàn huyện dao động từ 180-200 ngàn đồng/nọc, nhiều thương lái lợi dụng đẩy giá lên 220-250 ngàn đồng/nọc.

Dưới đây là một số hình ảnh thiệt hại do lốc xoáy gây ra tại Đồng Xoài, Đồng Phú, Bù Đốp do phóng viên chụp lại.

Tôn bay vương vãi gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông trên đường ĐT741, đoạn qua thị xã Đồng XoàiTôn bay vương vãi gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông trên đường ĐT741, đoạn qua thị xã Đồng Xoài

Nhiều quán nước bên đường ĐT741, đoạn thuộc xã Thuận Phú bị gió làm sập

Kho hàng của một doanh nghiệp ở thị xã Đồng Xoài bị lốc xoáy cuốn hết tôn khiến “trong như ngoài”

Nhân viên Điện lực Đồng Xoài đến hiện trường khắc phục sự cố sau mưa lốc

Một diện tích lớn cây cao su và điều ở Đồng Phú bị gió quật gãy

Chiến sĩ Đồn biên phòng Cầu Trắng giúp dân khắc phục hậu quả sau lốc xoáy ngày 26 và 27-10 ở Bù Đốp

  • Từ khóa
93130

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu