Thứ 3, 23/04/2024 14:21:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 08:40, 12/03/2017 GMT+7

Mất an toàn giao thông trên QL13

Chủ nhật, 12/03/2017 | 08:40:00 191 lượt xem
BP - “Té hoài à! Tội lắm kìa, cả người và xe lao xuống suối, người thì bị thương, xe hư hỏng...” - một người dân ở khu phố Ninh Hòa, thị trấn Lộc Ninh (Lộc Ninh) cho biết khi chúng tôi hỏi về an toàn giao thông ở cầu Lò Heo.

Cầu Lò Heo ở Km121+100,  trên quốc lộ 13, cách bùng binh trung tâm thị trấn Lộc Ninh theo hướng đi Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư khoảng 2km. Cầu rộng 10m, dài khoảng 6m, có lan can bê tông 2 bên. Cầu Lò Heo bắc qua suối sâu khoảng 3m.

Đường dẫn vào cầu Lò Heo hẹp đột ngột gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại

Quốc lộ 13, đoạn qua nội ô thị trấn Lộc Ninh là đường hai chiều, rộng khoảng 30m, có dải ngăn cách là bồn hoa giữa hai làn đường. Đoạn sát 2 đầu cầu đường hẹp dần còn khoảng 10m (theo chiều rộng cầu). Hằng ngày, có hàng ngàn xe ôtô từ Bến xe Lộc Ninh, Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và Cửa khẩu Hoàng Diệu cùng nhiều người dân lưu thông qua lại cầu. Điều đáng nói là hai bên đường dẫn vào đầu cầu không có rào chắn bảo vệ hay cọc tiêu định vị cảnh báo. Khi người và các phương tiện lưu thông ở phần đường bên phải theo quán tính hoặc thiếu quan sát, đặc biệt về đêm rất dễ bị lao xuống suối. Nguy hiểm hơn, dưới lòng suối còn có nhiều tảng bê tông, đá xây dựng nên khi bị té xuống người chấn thương càng nặng, xe dễ hư hỏng hơn.

Chủ tiệm sửa xe Minh Sơn ở khu phố Ninh Thịnh, cho biết: “Tôi thường xuyên cứu người, xe bị té xuống suối. Xe được tôi sửa lại, người thì tôi cùng mọi người đưa đi cấp cứu. Trước kia hai bên đầu cầu đều có cọc tiêu nhưng giờ không còn là do các vụ tai nạn va vào làm gãy”.

Để bảo đảm an toàn giao thông nội ô thị trấn Lộc Ninh và quốc lộ 13, đề nghị UBND huyện Lộc Ninh sớm có giải pháp khắc phục tình trạng này trước mắt tạm thời bằng làm rào chắn hai bên đường dẫn vào cầu Lò Heo.

Thanh Thiên

  • Từ khóa
95155

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu