Thứ 6, 03/04/2026 18:30:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:20, 09/08/2016 GMT+7

KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT KINH TẾ (10-8-1956 - 10-8-2016)

Lực lượng Cảnh sát kinh tế Bình Phước: Dấu ấn sau 19 năm thành lập

Thứ 3, 09/08/2016 | 08:20:00 5,757 lượt xem

BP - Không phải đối mặt với các loại tội phạm nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng như cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy... nhưng các chiến sĩ cảnh sát kinh tế lại phải đương đầu với những đối tượng có thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, phần lớn có trình độ, quan hệ xã hội và tiềm lực kinh tế mạnh. Tuy vậy, 19 năm qua kể từ khi thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, cùng với sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các lực lượng chức năng và sự ủng hộ của nhân dân, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an Bình Phước đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức ghi nhiều dấu ấn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương, tạo môi trường tốt để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế kiểm tra lô hàng lậu gồm 4.848 chai rượu bắt giữ tại xã Lộc An (Lộc Ninh) ngày 29-1-2016Lực lượng Cảnh sát kinh tế kiểm tra lô hàng lậu gồm 4.848 chai rượu bắt giữ tại xã Lộc An (Lộc Ninh) ngày 29-1-2016

VƯƠN LÊN TRONG KHÓ KHĂn

Đại tá Đỗ Văn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh nhớ lại: “Khi mới thành lập năm 1997, lực lượng cảnh sát kinh tế chỉ có 16 người, được biên chế thành 3 đội nghiệp vụ. Trong điều kiện khó khăn chung về nơi ăn, ở, sinh hoạt, công tác... nhưng tất cả cán bộ, chiến sĩ đều đoàn kết và đồng lòng vượt qua. Nhất là về công tác chuyên môn, mỗi đồng chí phải nỗ lực làm việc gấp đôi, gấp ba để hoàn thành nhiệm vụ. Được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã được tăng cường về mọi mặt, đến nay quân số và trang thiết bị đã phát triển lên gấp hai, ba lần so với thời kỳ đầu, đáp ứng công tác phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng trong tình hình mới”.

Bình Phước có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế, đồng thời cũng là địa bàn thuận lợi cho tội phạm buôn lậu, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép hoạt động. 19 năm qua, bằng sự nỗ lực không ngừng, lực lượng cảnh sát kinh tế đã phát hiện 5.584 vụ, với 5.241 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế; tham mưu cấp có thẩm quyền tịch thu hàng hóa, phương tiện vi phạm bán đấu giá thu về cho ngân sách nhà nước gần 76 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 11 tỷ đồng; truy thu, thu hồi thiệt hại do các đối tượng vi phạm gây ra khoảng 20 tỷ đồng.

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế, dưới tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường đã kéo theo sự phát triển của nhiều loại tội phạm mới trên các lĩnh vực tài chính, ngân hàng; đầu tư xây dựng cơ bản; trốn thuế; quản lý sử dụng đất; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm; nhất là các vụ lừa đảo chạy dự án... Tuy nhiên để điều tra, làm rõ một vụ án kinh tế hoặc tham nhũng không hề đơn giản bởi đối tượng phạm tội thường am hiểu pháp luật, kể cả nghiệp vụ của công an, sử dụng nhiều mánh khóe, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc là những người có chức năng, có quyền lực về kinh tế... nên việc đấu tranh với từng vụ án đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải thực sự có bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, hy sinh công sức, thời gian. Có những vụ phải kéo dài nhiều tháng mới đưa được đối tượng ra trước pháp luật.

NHỮNG DẤU ẤN KHÓ PHAI

Đến nay, tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát kinh tế vẫn không thể quên những cuộc đấu tranh cam go trên lĩnh vực buôn lậu, cụ thể, tháng 6-2010, qua nắm tình hình, đơn vị kiểm tra và phát hiện gần 2.000m3 gỗ lậu được cất giấu tại 2 xã Đắk Nhau và Đường 10 (Bù Đăng). Đơn vị đã làm rõ, khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can, trong đó 4 bị can là cán bộ ngành kiểm lâm có hành vi bao che, dung túng các đối tượng phạm tội. Sau khi xử lý, toàn bộ số gỗ bán đấu giá được trên 6 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước. Cuối tháng 3-2012, đơn vị tiếp tục phát hiện một đường dây vận chuyển gỗ lậu trên địa bàn xã Đắk Ơ (Bù Gia Mập), thu giữ trên 70m3 gỗ nhóm I, trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Giữa năm 2015 và đầu năm 2016, đơn vị lập án đấu tranh khám phá 2 vụ buôn lậu, bắt giữ hơn 60 tấn đường cát nhập lậu và lô hàng gồm 4.848 chai rượu nhập lậu hiệu Chivas Ballantine’s và XO.

Trong năm 2014, lợi dụng chủ trương của tỉnh cho chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh, một số đối tượng đã đi lừa đảo các doanh nghiệp, cá nhân để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Đơn vị đã xác lập Chuyên án 911L đấu tranh khám phá và bắt giữ Huỳnh Văn Tuyến (1963), trú phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và Lê Duy Thành (1973), trú xã Thuận Lợi (Đồng Phú) về hành vi lừa đảo chạy dự án thuê đất trồng cao su chiếm đoạt của 7 doanh nghiệp với tổng 14 tỷ đồng. Hoặc vụ điều tra bắt giữ Vy Thanh Nam (1978), trú thị trấn Lộc Ninh (Lộc Ninh) lợi dụng công việc chuyên môn là chuyên viên Văn phòng UBND huyện, Nam đã làm giả con dấu, chữ ký và các văn bản phê duyệt dự án chuyển đổi 203 ha rừng nghèo kiệt, đất trống sang trồng cao su tại Nông lâm trường Tân Lập (Đồng Phú) để lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của một số doanh nghiệp. Nổi bật là vụ điều tra làm rõ sai phạm trong việc thu hồi và giao đất sai quy định cho hơn 50 cá nhân với trên 330 ha tại Nông lâm trường Đắk Ơ từ năm 2006-2010. Việc làm rõ và đề xuất xử lý minh bạch, khách quan vụ việc đã thỏa mãn bức xúc của hàng trăm hộ dân ở các thôn 3, 4, Bù Ca, xã Đắk Ơ và thôn Bù Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa (Bù Gia Mập), chấm dứt tình trạng khiếu kiện đông người gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh còn nhiều cam go, thách thức. Tuy nhiên, tin tưởng rằng chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế và tham nhũng tiếp tục vững vàng trên trận tuyến mới, góp phần xứng đáng vào công cuộc giữ vững an ninh trật tự cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sau 19 năm xây dựng và trưởng thành, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vinh dự được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và hàng trăm huy chương, bằng khen, giấy khen của các cấp lãnh đạo về những thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế và tham nhũng. Nhiều đồng chí lãnh đạo phòng đã được cấp trên đề bạt, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy trong cơ quan hành chính nhà nước và Công an tỉnh.

V.Thủy - M.Chính

  • Từ khóa
16293

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?