Thứ 6, 29/03/2024 02:34:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 19:12, 15/12/2017 GMT+7

Lấy ý kiến góp ý kế hoạch triển khai Hiệp định CLV DTA

Thứ 6, 15/12/2017 | 19:12:00 1,967 lượt xem
BPO - Ngày 15-12, tại thị xã Đồng Xoài, Bộ Công thương phối hợp với UBND tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý kế hoạch triển khai Hiệp định xúc tiến và tạo thuận lợi khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (Hiệp định CLV DTA).

Hội nghị do ông Lê An Hải, Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định CLV DTA, Phó vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Á - Châu Phi, Bộ Công Thương và bà Huỳnh Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đồng chủ trì. Dự hội nghị có đại diện Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, đại diện các tỉnh thuộc khu vực tam giác phát triển của Việt Nam và lãnh đạo của các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, ông Lê An Hải đã thông tin quá trình đàm phán, ký kết cũng như tiến độ phê duyệt Hiệp định CLV DTA của 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam. Sau 5 vòng đàm phán kéo dài gần 2 năm, ngày 23-11-2016, Hiệp định CLV DTA đã được ký kết dưới sự chứng kiến của Thủ tướng 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam. Đến nay, Việt Nam và Lào đã lần lượt hoàn thành thủ tục phê duyệt trong nước, Campuchia vẫn trong quá trình thực hiện phê chuẩn.

Trả lời báo chí sau hội nghị, ông Lê An Hải cho biết: Hiệp định CLV DTA đưa ra cơ chế hỗ trợ cho các tỉnh còn khó khăn thuộc khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam, xúc tiến và tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, thương mại qua biên giới giữa 3 nước, phát huy tiềm năng và thế mạnh của từng địa phương hướng tới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực tam giác phát triển CLV. Hiệp định là cơ sở pháp lý quan trọng để định hướng các hoạt động xúc tiến, tạo thuận lợi thương mại cho khu vực tam giác gồm 5 tỉnh của Việt Nam, 4 tỉnh của Lào, 4 tỉnh của Campuchia.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đánh giá và góp ý liên quan đến quán triệt, tuyên truyền phổ biến nội dung hiệp định để tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện; phân quyền cho địa phương chủ động giải quyết vướng mắc, khó khăn với đối tác… Trên cơ sở ý kiến góp ý, Bộ Công thương sẽ tiếp tục hoàn thiện kế hoạch thực hiện hiệp định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng cho biết: Sắp tới Bình Phước sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng ở các khu kinh tế, khu cửa khẩu, hệ thống giao thông khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Ngọc Bích

  • Từ khóa
19590

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu