Chủ nhật, 19/04/2026 10:50:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:08, 30/10/2018 GMT+7

TUYÊN DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG NGƯỜI CBCCVC “TRUNG THÀNH, TRÁCH NHIỆM, LIÊM CHÍNH, SÁNG TẠO” GIAI ĐOẠN 2013-2018

Lan tỏa những điển hình tiên tiến

Thứ 3, 30/10/2018 | 14:08:00 704 lượt xem

>> Phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi CBCCVC

BP - Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” giai đoạn 2013-2018 gắn với học tập và làm theo Bác có sức lan tỏa mạnh đến nhiều tập thể, cá nhân trong toàn tỉnh. Mỗi ngành nghề, lĩnh vực xuất hiện những điển hình tiên tiến với các giải pháp, mô hình, cách làm hay, sáng kiến thiết thực phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn. Thầy Nguyễn Bạch Hải, Phó trưởng Phòng GD-ĐT và bà Vũ Thị Lựu, Phó trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã Phước Long là những điển hình như thế.

Truyền “lửa” cho thế hệ trẻ

Nhắc đến thầy Nguyễn Bạch Hải, nhiều thế hệ đồng nghiệp, học sinh trên địa bàn thị xã Phước Long đều ngưỡng mộ, kính trọng. Bởi ngoài sự nghiêm khắc của người cha, sự giản dị, gần gũi của người bạn, thầy còn là một nhà giáo  năng động, tâm huyết với nghề, luôn tiên phong trong xây dựng phong trào giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi của thị xã nhiều năm qua.

Thầy giáo Nguyễn Bạch Hải

Chuyên môn giỏi, thầy Hải còn gắn bó với các hoạt động đoàn, công tác xã hội từ khi còn rất trẻ. Thầy từng là thành viên tích cực của đội tình nguyện chống thất học và nhóm khăn hồng (gồm những tổng phụ trách tự nguyện đến vùng sâu, xa dạy lớp xóa mù chữ). Nhờ đó, tình trạng học sinh bỏ học ở thị xã giảm dần qua từng năm. Ở những lĩnh vực phụ trách, thầy đều đưa ra sáng kiến kinh nghiệm và được áp dụng hiệu quả, để lại dấu ấn riêng bởi sự nghiêm túc, công tâm trong công việc.

Trong công tác quản lý, thầy Hải luôn được đánh giá có thái độ làm việc chuẩn mực, gương mẫu và sống gần gũi với mọi người. Nhiều năm liền, ngành giáo dục thị xã Phước Long duy trì công tác kiểm tra giữa giờ, giao lưu giáo viên giỏi; thường xuyên bồi dưỡng công tác quản lý cho ban giám hiệu các trường, nghiệp vụ cho tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm thi cấp tỉnh... Thầy Hải cũng có nhiều sáng kiến kinh nghiệm đề xuất hướng đi mới và giải pháp hay trong công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn, trong đó có 2 sáng kiến cấp tỉnh và 6 sáng kiến cấp cơ sở.

Thầy Hải chia sẻ: “Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, tạo động lực thúc đẩy mỗi CBCCVC ngành giáo dục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn. Đặc biệt là khơi dậy tinh thần sáng tạo của mỗi cá nhân. Muốn nâng cao chất lượng giáo dục, mỗi giờ lên lớp của các thầy, cô giáo phải luôn sáng tạo và nhiệt huyết để truyền “lửa” cho thế hệ trẻ”.

Ghi nhận những nỗ lực cống hiến của thầy là danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 5 năm liền, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2016-2017, bằng khen của UBND tỉnh tuyên dương điển hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2013- 2015...

“Đầu tàu” trong hoạt động công đoàn

Năm 2011, bà Vũ Thị Lựu về nhận nhiệm vụ Phó trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã Phước Long, đến năm 2012 được bầu làm Chủ tịch công đoàn và phụ trách nữ công của đơn vị. Đối với bất cứ nhiệm vụ nào, bà đều tâm huyết, nhiệt tình, năng động, sáng tạo và luôn hoàn thành xuất sắc.

Bà Vũ Thị Lựu

Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã có 21 đoàn viên công đoàn. Để chăm lo tốt đời sống người lao động, Chủ tịch công đoàn Vũ Thị Lựu luôn trăn trở, tìm những cách làm mới, hấp dẫn và hiệu quả thiết thực; chủ động tham mưu, phối hợp cùng thủ trưởng cơ quan giải quyết đầy đủ và kịp thời chế độ, chính sách cho người lao động; tổ chức cho đoàn viên công đoàn đi tham quan học hỏi kinh nghiệm... Bà còn vận động đoàn viên ủng hộ quỹ từ thiện do Liên đoàn Lao động và UBND thị xã phát động được 37 triệu đồng; phối hợp tổ chức các hoạt động nhân ái giúp đỡ đoàn viên hoàn cảnh khó khăn.

Từ năm 2013-2018, bà Lựu phát động đoàn viên công đoàn tham gia hội thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật do thị xã Phước Long và tỉnh tổ chức. Những sáng kiến đoạt giải đều áp dụng hiệu quả tại đơn vị, giúp tiết kiệm thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân từ 2-3 ngày so với trước đây. Qua đó góp phần không nhỏ cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị và củng cố niềm tin của người dân đối với cơ quan và đội ngũ cán bộ của ngành.

Bà Lựu cho biết, học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là thực hiện tốt những việc làm hằng ngày, như: Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết các vấn đề về đất đai, môi trường; không sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân; trung thực, thẳng thắn, luôn gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ... Từ đó niềm vui nhận lại không chỉ là những tấm bằng khen, giấy khen mà còn là sự tin tưởng, yêu quý của tập thể người lao động tại đơn vị. Đây chính là nguồn động viên to lớn giúp bà dành “tâm, trí, lực” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở các lĩnh vực được giao.

Ngân Hà

  • Từ khóa
23983

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?