>> Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ huyện Phú Riềng
Phát trển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh gắn với xây dựng nông thôn mới

Ông Lê Hữu Dơng
Đó là ý kiến của lão thành cách mạng Lê Hữu Dơng, 55 tuổi đảng ở thôn Tân Phú, xã Bù Nho gửi gắm tới đại hội lần thứ XI của đảng bộ huyện Phú Riềng. Ông Dơng cho rằng, việc tách huyện Phú Riềng tạo điều kiện thuận lợi cho dân rất nhiều. Trước đây, mỗi lần giải quyết công việc liên quan đến thủ tục hành chính hoặc các hoạt động tại UBND huyện, người dân phải đi xa mấy chục cây số. Nay địa bàn thu hẹp giúp lãnh đạo huyện nắm chắc để chỉ đạo tốt hơn. Việc phát triển kinh tế - xã hội tại các xã trước đây vốn là vùng xa sẽ được chú trọng và nâng cao hơn.
Chứng kiến nhiều kỳ đại hội Đảng, ông Dơng cho rằng công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp lần này rất chu đáo, đã tạo nên không khí sôi nổi trong toàn đảng và toàn dân. Ở Phú Riềng, chỉ trong một thời gian ngắn, tiểu ban soạn thảo văn kiện đại hội đảng bộ huyện đã định hướng, xây dựng được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong nhiệm kỳ tới và định hướng cho những nhiệm kỳ sau.
Ông Dơng nói: “Tôi rất quan tâm công tác củng cố hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền vững mạnh về mọi mặt, xây dựng trung tâm hành chính của huyện. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề của huyện trong thời gian đầu thành lập. Tuy nhiên, Huyện ủy, UBND huyện phải đặt nhiệm vụ trên song song với xây dựng nông thôn mới. Bởi xây dựng nông thôn mới trên tất cả lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh... là phát triển đời sống cho toàn dân, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Khi đó, chúng ta sẽ huy động sức mạnh về kinh tế, chính trị trong nhân dân để xây dựng huyện ngày càng phát triển, nhà nhà được ấm no, hạnh phúc”.
Đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục

Thầy Nguyễn Hữu Dân
Thầy Nguyễn Hữu Dân, Phó hiệu trưởng Trường THPT Phú Riềng, xã Phú Riềng chia sẻ: “Tôi mong muốn trong nhiệm kỳ đầu tiên này, Huyện ủy, UBND huyện xây dựng chủ trương, chính sách phát triển nền giáo dục toàn diện. Một trong những giải pháp trước mắt là tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho trường học, đặc biệt là các trường vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, huyện cũng nên có chính sách hỗ trợ học sinh nghèo nhằm tiếp bước các em đến trường. Đây là phương pháp tốt nhất nhằm giảm tỷ lệ học sinh bỏ học”.
Đẩy lùi tệ nạn xã hội

Ông Nguyễn Quốc Việt
Tìm giải pháp ổn định giá nông sản
Ông Đặng Đình Thư
Đặc biệt, từ năm 2016, xã Bù Nho bước vào xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ huyện cần quan tâm hỗ trợ vốn để nông dân đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao thu nhập; chú trọng hạ tầng giao thông, nâng cấp 3 cầu dân sinh bắc qua suối Rạt ở thôn Tân Bình...
Cán bộ phải có đức, có tài

Ông Nguyễn Xuân Lương
Ông Nguyễn Xuân Lương, 45 năm tuổi đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Phú Riềng nhấn mạnh: “Tôi rất kỳ vọng vào việc lựa chọn cán bộ trong nhiệm kỳ tới. Tôi mong những cán bộ, đảng viên được lựa chọn phải là người có tâm, có đức, có tài, có sự đoàn kết, thống nhất để đưa huyện nhà ngày một đi lên. Tôi mong lớp trẻ sau khi tốt nghiệp đại học trở về được quan tâm đúng mức. Thời gian qua, chúng ta đã tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên xuất sắc rất nhiều, tuy đã có giải pháp thu hút nhân tài nhưng hiệu quả chưa cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Lớp trẻ đang bị ảnh hưởng rất lớn từ phim ảnh, game online... Hy vọng nhiệm kỳ này, Đảng bộ huyện sẽ có những giải pháp để thế hệ trẻ không bị chệch hướng.
PV Bạn Đọc - Nội Chính

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026