Thứ 6, 29/03/2024 02:09:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 22:30, 05/01/2019 GMT+7

Kỷ niệm 44 năm giải phóng Phước Long

Thứ 7, 05/01/2019 | 22:30:00 2,996 lượt xem
BPO - Tối 5-1, Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã Phước Long long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng Phước Long (6-1-1975 - 6-1-2019), 22 năm tái lập tỉnh Bình Phước (1-1-1997 - 1-1-2019).

Chủ tịch UBND thị xã Phước Long Mai Xuân Cường ôn lại truyền thống 44 năm Ngày giải phóng Phước Long

Tớ dự lễ có các đồng chí: Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cùng lãnh đạo và đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn thị xã Phước Long.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Phước Long tại lễ kỷ niệm

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long Mai Xuân Cường đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của quân và dân Phước Long trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cách đây 44 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương, chính quyền và nhân dân Phước Long đã làm nên cuộc tiến công giải phóng hoàn toàn tỉnh Phước Long, tỉnh lỵ đầu tiên của miền Nam được giải phóng. Việc giải phóng Phước Long là đòn trinh sát chiến lược để Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết tâm thực hiện cuộc tổng tiến công mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thị xã Phước Long, Chiến thắng Phước Long ngày 6-1-1975 là bản anh hùng ca vẫn còn hát mãi, sống mãi, là niềm tự hào, tự tôn của tinh thần đoàn kết các dân tộc trong cuộc đấu tranh cách mạng đầy hy sinh gian khổ.

Tiết mục văn nghệ do Đoàn ca múa nhạc tỉnh biểu diễn tại lễ kỷ niệm

Sau 44 năm giải phóng, thị xã Phước Long đã đạt được nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 9.743 tỷ đồng tăng 8,61% so với năm 2017; giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản đạt 344,608 tỷ đồng, tăng 16,58% so với năm 2017; thu ngân sách nhà nước 689 tỷ 16 triệu đồng, trong đó thu mới 519 tỷ 217 triệu đồng. Đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị được đẩy mạnh. Hầu hết các chỉ tiêu khác đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền đạt được nhiều thành tựu mới. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và phát huy…

Đông Kiểm

  • Từ khóa
25447

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu