Thứ 7, 20/04/2024 18:29:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:57, 02/01/2017 GMT+7

Không để thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc phá hoại chúng ta

Thứ 2, 02/01/2017 | 14:57:00 3,476 lượt xem

BP - Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ ý đồ thực hiện “diễn biến hòa bình” nhằm vào nước ta. Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc. Và gây chia rẽ dân tộc là một trong rất nhiều âm mưu, thủ đoạn chiến lược của chúng nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, chia rẽ giữa đồng bào người Kinh với đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS), chia rẽ giữa các DTTS với nhau. Chúng đã và đang triệt để lợi dụng các vấn đề về “chủng tộc”, “sắc tộc”, “dân tộc bản địa” để chống phá Việt Nam với nhiều thủ đoạn, phương thức khác nhau.

Nhiều năm qua, các thế lực thù địch đã không ngừng lợi dụng đời sống của đồng bào DTTS còn khó khăn, nhận thức chính trị còn hạn chế để tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận nỗ lực của Đảng và Nhà nước trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong vùng đồng bào DTTS. Xin lấy một ví dụ điển hình từ Bình Phước để thấy rõ điều đó.

Cũng như tất cả địa phương trong cả nước, những năm qua, các cấp ủy đảng và chính quyền tỉnh Bình Phước đã quan tâm và thực hiện tốt chính sách dân tộc. Là địa phương còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ngân sách eo hẹp nhưng trong 5 năm qua, tỉnh vẫn dành 16,474 tỷ đồng để hỗ trợ 9.626 người DTTS học nghề. Sau khi đào tạo, có khoảng 85% lao động tìm được việc làm với thu nhập ổn định, đảm bảo đời sống. Cũng trong khoảng thời gian này, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 161.673 lao động thì có tới 31.381 người DTTS, bằng khoảng 16,52% tổng số người DTTS toàn tỉnh (khoảng 190 ngàn người). Đến nay, toàn tỉnh đã cấp 56.174 thẻ bảo hiểm y tế cho người DTTS sinh sống tại các xã thuộc vùng khó khăn. Mỗi năm có hàng ngàn học sinh người DTTS học trong 6 trường dân tộc nội trú trên địa bàn... Thực hiện chính sách an sinh xã hội, chỉ với riêng Chương trình 135, tỉnh đã đầu tư 155,529 tỷ đồng để triển khai 220 công trình tại các xã đặc biệt khó khăn vùng DTTS. Tỉnh cũng đã đầu tư 78,005 tỷ đồng để triển khai chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho 5.529 hộ đồng bào DTTS  nghèo, đời sống khó khăn; đầu tư 113,056 tỷ đồng triển khai 8 dự án hỗ trợ 649 hộ dân theo chính sách định canh, định cư; dành 24,395 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp cho 285.159 lượt hộ đồng bào DTTS. Đó là chưa tính đến mỗi năm tỉnh đầu tư hàng trăm tỷ đồng để nâng cao chất lượng hạ tầng cơ sở và hàng trăm tỷ đồng dành cho đồng bào DTTS vay vốn lãi suất thấp từ nhiều chương trình khác nhau để phát triển kinh tế gia đình...

Khẳng định rằng, Đảng và Nhà nước đã dành một phần rất lớn ngân sách để đầu tư cho vùng đồng bào DTTS và cho từng gia đình, từng cá nhân người DTTS, từ chăm sóc sức khỏe đến nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường giáo dục - đào tạo, hỗ trợ phát triển kinh tế... Qua đó đã góp phần tích cực phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào DTTS, trong đó trọng tâm là đồng bào vùng sâu, vùng xa. Các nét đẹp văn hóa của đồng bào các DTTS ở Bình Phước được gìn giữ, phát huy. Nhiều lễ hội của đồng bào DTTS bị mai một đã được phục dựng, như lễ hội mừng lúa mới của đồng bào Khơme, lễ hội đâm trâu của đồng bào S’tiêng... Năm 1998, toàn tỉnh có gần 23.000 hộ nghèo DTTS thì đến đầu năm 2016 chỉ còn 3.497 hộ. Những thôn, ấp vùng sâu, vùng DTTS ngày nào nghèo nàn lạc hậu, nay trở nên sầm uất, nhà cửa khang trang san sát. Những tỷ phú, triệu phú người DTTS ngày một nhiều. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS đang làm việc tại các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cấp xã, hơn 1.900 đảng viên là người DTTS, trong đó có nhiều người làm lãnh đạo các cấp. Trong 20 năm tỉnh Bình Phước được tái lập, đã có 2 đại biểu Quốc hội là người DTTS (đại biểu Điểu Điều nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI, XII; đại biểu Điểu Huỳnh Sang nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, XIV); mỗi nhiệm kỳ HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện, HĐND cấp xã đều có nhiều đại biểu là người DTTS... 

Những nỗ lực không mệt mỏi của Đảng, Nhà nước ta trong công tác dân tộc thật khó có thể đo đếm được, đặc biệt là chỉ với một vài con số. Nhưng nhìn vào mặt bằng dân trí, đời sống tinh thần, kết quả phát triển kinh tế trong vùng DTTS có thể thấy rõ sự đổi thay từng ngày theo chiều hướng ngày một tốt đẹp hơn. Thế nhưng, với mục tiêu thực hiện bằng được âm mưu “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch vẫn cố tình phủ nhận những thành tựu ấy. Song song đó, chúng còn dùng thủ đoạn vu cáo Đảng và Nhà nước ta, các cấp chính quyền phân biệt, đối xử bất bình đẳng với đồng bào DTTS. Mặt khác, chúng ra sức dụ dỗ, lôi kéo các đối tượng có hận thù với cách mạng, tàn quân của các tổ chức phản động trước đây như Fulro, ngụy quân, ngụy quyền và các phần tử bất mãn. Chúng cũng không ngừng “đầu độc chính trị” trong vùng đồng bào DTTS bằng cách dụ dỗ một số người DTTS lợi dụng các diễn đàn, hội nghị, viết bài vu cáo, xuyên tạc vùng đất của người DTTS, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước với ý đồ “quốc tế hóa” để “rước rắn vào nhà”, như rêu rao đòi thành lập “Vương quốc Khmer Krôm”, “Vương quốc Chăm”, “Nhà nước Mông”, “Nhà nước Tin lành Đề Ga” nhằm hướng tới ly khai, tự trị, độc lập...

Từ khi thành lập đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định động lực chủ yếu để phát triển đất nước là thực hiện tốt chính sách các dân tộc, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển; chống kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Các thế lực thù địch cũng biết rõ chính sách ấy, biết rõ ý nghĩa chiến lược của các vấn đề dân tộc, tôn giáo trong quá trình phát triển của nước ta, nhưng chúng vẫn không ngừng một mặt xuyên tạc, một mặt chúng theo dõi sát sao và chờ khi ở đâu đó có thiếu sót thì dùng đủ mọi âm mưu xảo quyệt để chống phá, gây mất ổn định.

Điều đó cho thấy cuộc đấu tranh với các thế lực thù địch về vấn đề dân tộc hết sức cam go, phức tạp. Mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân yêu nước cần nắm vững những quan điểm của Đảng và Nhà nước, luôn luôn cảnh giác, đồng thời tích cực đấu tranh chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc để phá hoại sự nghiệp cách mạng của nước ta.

Trần Phương

  • Từ khóa
2561

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu