Thứ 4, 25/03/2026 16:55:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:32, 24/04/2013 GMT+7

Hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập huyện Chơn Thành (2003-2013)

Thứ 4, 24/04/2013 | 15:32:00 2,597 lượt xem

Từ học đến làm theo Bác ở huyện Chơn Thành

Phó bí thư thường trực huyện ủy Chơn Thành, bà Bùi Thị Ngọc Liễu cho rằng: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã và đang lan tỏa sâu rộng trong toàn huyện. Học tập và làm theo đức tính giản dị, cao đẹp của Bác đã ăn sâu vào nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ đó làm chuyển biến trong ý thức làm việc, lối sống, nếp sống hằng ngày, nói đi đôi với làm, hết lòng phục vụ nhân dân.

5 năm trước, câu chuyện về ông Nguyễn Văn Thuyết ở tổ 1, khu phố 4, thị trấn Chơn Thành ủng hộ 2,4 tỷ đồng xây dựng trường Mầm non Sao Mai ở trung tâm hành chính huyện đã làm cho nhiều người xúc động, cảm phục. Ông Thuyết không phải là người có tiếng tăm với trang trại hàng chục hay hàng trăm ha cao su như nhiều người giàu ở Bình Phước. Gia tài của đại gia đình ông chỉ có 8 ha cao su gom góp được sau hàng chục năm lập nghiệp ở Chơn Thành, với 11 người con. Số tiền ông Thuyết hiến tặng xây trường cũng là tiền đền bù diện tích cao su nằm trong quy hoạch khu công nghiệp. Sau việc làm của ông Thuyết đã có nhiều người dân ở Bình Phước noi theo hiến đất, hiến của xây trường. Ông Thuyết vinh dự là tấm gương điển hình cấp trung ương trong học và làm theo lời dạy của Bác.

Những giáo viên làm theo lời Bác ở Chơn Thành

Ở Chơn Thành còn có nhiều điển hình học và làm theo Bác Hồ. Mỗi người có một cách làm khác nhau nhưng cùng hướng đến giúp nhau trong cuộc sống. Tấm gương của cựu chiến binh Nguyễn Thị Thanh Xuân, ấp 1, xã Thành Tâm làm kinh tế giỏi, giàu lòng nhân ái, giúp đồng đội làm nhà, hội viên, người nghèo cây giống được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Ông Vũ Minh Đức, khu phố 6, thị trấn Chơn Thành được người dân gọi thân thương là “cố vấn” khu phố. Ông Đức là cán bộ lão thành cách mạng, luôn có ý thức xây dựng khu phố và điển hình trong nuôi dạy con. 5 người con của ông đều học hành thành đạt và trở thành những cán bộ tốt của huyện.

Phó bí thư thường trực huyện ủy Bùi Thị Ngọc Liễu cho biết, việc học và làm theo gương Bác đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về ý chí và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống. Đặc biệt, sau khi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ra đời, cán bộ chủ chốt đã nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong công việc, tạo ra phong trào rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng theo gương Bác Hồ, góp phần đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống.

Xã Thành Tâm được chọn điểm học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012, 2013. Bí thư Đảng ủy xã Huỳnh Thanh Xuân cho biết: Xã đang triển khai nhiều dự án công nghiệp với tổng diện tích gần 3.500 ha. Đảng ủy chọn 3 chi bộ và hội cựu chiến binh làm điểm. Hàng tháng thông qua sinh hoạt, chi bộ bàn cách làm hay, đơn giản nhưng phù hợp với thực tiễn và có lợi cho dân, lồng ghép cuộc vận động, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đến nay, xã Thành Tâm không còn nhà tranh tre tạm bợ, nhiều đường thôn, ấp được đầu tư xây dựng từ vận động sức dân, góp phần xây dựng chương trình mục tiêu nông thôn mới.

Chi đoàn Bệnh viện đa khoa huyện có 72 đoàn viên, trong đó có 12 đảng viên. Đây cũng là đơn vị được Huyện ủy tặng giấy khen trong năm 2012. Bí thư chi đoàn Trần Đức Hoàn cho biết: Phát huy sức trẻ, đoàn viên là y, bác sĩ đã tham gia trực cấp cứu 24/24 giờ và luôn sẵn sàng phòng chống dịch bệnh. Năm 2012, huyện Chơn Thành đã khống chế thành công dịch bệnh sốt xuất huyết. Chi đoàn đã phát động góp đá xây Trường Sa, vận động quyên góp xây dựng mái ấm tình thương hơn 8 triệu đồng; đồng thời trồng 100m2 cỏ đậu và 100 cây xanh trong khuôn viên bệnh viện. Trong năm 2012, chi đoàn đã có 5 đoàn viên được kết nạp Đảng...

Ở Chơn Thành có nhiều phong trào thi đua học tập và làm theo gương Bác rất hiệu quả. Điển hình như: Phong trào “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thực sự đi vào cuộc sống. Phong trào “Hai không” trong ngành giáo dục, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” đạt kết quả cao. Phong trào xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà tình đồng đội, “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, khó khăn, hoạn nạn... được thực hiện có hiệu quả.

P.Thảo - H. Châu

  • Từ khóa
8254

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?