Thứ 5, 25/04/2024 13:52:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 12:01, 10/05/2018 GMT+7

Ngày 22-5 sẽ đón nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Hạt điều Bình Phước”

Thứ 5, 10/05/2018 | 12:01:00 616 lượt xem
BP - Ngày 9-5, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng chủ trì cuộc họp báo cáo tiến độ chuẩn bị lễ đón nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Hạt điều Bình Phước” đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng kết luận buổi làm việc

Lễ đón nhận dự kiến tổ chức ngày 22-5 tại hội trường tỉnh với quy mô trên 250 khách mời. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước. Ngoài lễ đón nhận, cùng ngày 22-5, Ban tổ chức sẽ tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp phát triển ngành hàng điều gắn với quản lý chỉ dẫn địa lý”; hội nghị khách hàng quảng bá, giới thiệu về chỉ dẫn địa lý “Hạt điều Bình Phước”.

Để chuẩn bị tốt cho lễ đón nhận, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ và Hội điều Bình Phước chuẩn bị tốt nội dung để trao văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Các sở, ngành đã được phân công nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tất cả các khâu: khách mời, kịch bản chương trình, an ninh trật tự phải được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để buổi lễ diễn ra thành công. Ngoài ra, công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau buổi lễ cũng như triển vọng phát triển ngành điều và cây điều Bình Phước phải được tăng cường.

Mai Ly

  • Từ khóa
20566

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu