Thứ 7, 04/05/2024 00:18:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:25, 03/03/2016 GMT+7

KỶ NIỆM 57 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG VÀ 27 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN

Đồn biên phòng Tà Nốt: điểm sáng trên biên giới

Thứ 5, 03/03/2016 | 15:25:00 2,935 lượt xem
BP - Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tà Nốt đã đưa ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế hiệu quả, giúp nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn xã Lộc Thiện - nơi đơn vị đứng chân.

>> [Video] Bộ đội Biên phòng Bình Phước đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
>> Bộ đội Biên phòng Bình Phước đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
>> Vinh quang người lính biên phòng Bình Phước

So với các xã vùng biên ở huyện Lộc Ninh thì Lộc Thiện là xã có trình độ dân trí thấp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 18% số dân. Những năm qua, giá các mặt hàng nông sản giảm đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân. Tình trạng cư trú trái phép, phá rừng làm rẫy, lấn chiếm đất lâm nghiệp diễn ra khá phức tạp; tranh chấp đất đai chưa được giải quyết dứt điểm...

Cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Tà Nốt trực tiếp xuống hướng dẫn người dân cách chăm sóc vườn tiêuCán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Tà Nốt trực tiếp xuống hướng dẫn người dân cách chăm sóc vườn tiêu

Để khắc phục tình trạng trên, hằng tuần Đồn biên phòng Tà Nốt tổ chức giao ban với các đoàn thể, công an, chỉ huy quân sự xã để nắm tình hình địa bàn. Nhờ đó, đồn cùng chính quyền xã vận động được 44 hộ dân trả lại đất đã lấn chiếm tại Tiểu khu 94 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninh. Đồng thời, đồn vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nhằm tăng năng suất lao động; tham mưu UBND xã hướng dẫn người dân canh tác lúa nước trên bàu đất thuộc đất lâm trường quản lý.

Thiếu tá Dương Văn Thuần, Chính trị viên Đồn biên phòng Tà Nốt cho biết: “Để dân tin, cán bộ, chiến sĩ của đồn đã trực tiếp gieo trồng 0,6 ha lúa nước. Đến vụ thu hoạch, thấy được mùa nên nhân dân đã trồng khoảng 40 ha. Những năm gần đây, một phần diện tích trồng lúa bị thiếu nước trong mùa khô nên chúng tôi đã vận động người dân chuyển sang trồng cao su được khoảng 16 ha”.

Ban chỉ huy đồn liên hệ với Nông trường I (Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh) cho người nghèo, người dân tộc thiểu số mượn diện tích cao su non để trồng lúa rẫy được 50 ha, sản lượng thu hoạch đạt 150 tấn, giúp nhân dân khắc phục tình trạng thiếu đói giáp hạt. Đồn Tà Nốt còn tham mưu lãnh đạo xã thực hiện dự án, mô hình phát triển kinh tế phù hợp với đất đai, trồng các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như điều, tiêu, cao su và một số loại hoa màu ngắn ngày hoặc chăn nuôi thêm. Điển hình như hộ ông Điểu Xốp ở ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện có 9 ha đất sản xuất, chủ yếu trồng lúa nước. Do hình thức canh tác lạc hậu nên năng suất lúa rất thấp. Nhờ được bộ đội Đồn Tà Nốt vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng và áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đến nay gia đình ông có 5 ha đất trồng lúa nước, 2 ha điều, 1 ha cao su và 1 ha tiêu cho năng suất cao, mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng.

Từ những biện pháp phát triển kinh tế hiệu quả, đến nay đời sống người dân xã Lộc Thiện từng bước được nâng lên, hộ nghèo giảm từ 94 hộ (2014) xuống còn 79 hộ (2015). Thu nhập bình quân tăng từ 8 triệu đồng/người/năm (2012) lên 18,8 triệu đồng/người/năm vào năm 2015.

Ngoài giúp dân phát triển kinh tế, Đồn biên phòng Tà Nốt còn chung tay với xã trong xây dựng nông thôn mới. Đồn vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, trang trại, công ty cao su đứng chân trên địa bàn đóng góp hàng tỷ đồng sửa chữa đường giao thông nông thôn và đường tuần tra, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế, tuần tra bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện tốt chương trình xóa nghèo của xã.

Hằng năm, đồn phối hợp với UBND xã Lộc Thiện rà soát đối tượng chính sách, hộ nghèo để đề xuất các giải pháp an sinh xã hội. Từ năm 2009 đến nay, đồn đã xây dựng 15 căn nhà tình nghĩa theo chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, mỗi căn trị giá từ 30-60 triệu đồng. Tăng cường 1 chiến sĩ quân y cho Trạm Y tế xã để khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài tỉnh khám và phát thuốc miễn phí cho nhân dân, xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Đồn cũng vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Nhờ đó, hằng năm Lộc Thiện có 98% hộ dân trở lên đăng ký gia đình văn hóa, 100% khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa.

Ông Trần Hùng, Chủ tịch UBND xã Lộc Thiện cho biết: “Hằng năm, đồn phối hợp với các đoàn thể của xã phát quang các tuyến đường biên giới. Vận động mỗi nhà dân tự xử lý rác thải sinh hoạt bằng cách chôn hoặc đốt, sử dụng nhà vệ sinh, nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Riêng tiêu chí trật tự an ninh chính trị trong xây dựng nông thôn mới, thời gian tới rất cần sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa đồn và xã.

M.L-T.H

 

  • Từ khóa
3386

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu