Thứ 6, 26/04/2024 10:24:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:00, 22/12/2018 GMT+7

KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22-12-1944 - 22-12-2018)

Đối ngoại quốc phòng góp phần giữ vững an ninh biên giới

Thứ 7, 22/12/2018 | 08:00:00 1,200 lượt xem

>> Xây dựng LLVT tỉnh đáp ứng tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới

BP - Có đường biên giới giáp nước bạn Campuchia dài 260,433km, những năm qua, cùng với hợp tác phát triển kinh tế quốc tế, Bình Phước đặc biệt chú trọng công tác đối ngoại quốc phòng. Với nhiều hoạt động trao đổi thông tin; thăm, tặng quà; ký kết, kết nghĩa; hỗ trợ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ..., công tác đối ngoại quốc phòng đã góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị, bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh biên giới quốc gia.

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, phương châm đối ngoại của Đảng, Nhà nước; chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đối ngoại quốc phòng.

Ký kết quy chế kết nghĩa và bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ CHQS tỉnh Bình Phước với Bộ chỉ huy Hiến binh tỉnh Kratie và Mundulkiri, Vương quốc Campuchia

ác đơn vị chủ động tăng cường hoạt động kết nghĩa, giao lưu, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau; cùng xây dựng và bảo vệ đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Năm 2018, Bộ CHQS tỉnh đã bảo vệ, đón tiếp thành công, chu đáo 13 đoàn cán bộ của Quân đội Hoàng gia Campuchia sang thăm và làm việc. Bộ CHQS tỉnh cũng tổ chức 15 đoàn đi công tác Campuchia. Ban chỉ đạo 1237 phối hợp thăm, tặng quà, tặng hệ thống lọc nước cho Tiểu khu Quân sự, Ty cảnh sát tỉnh Kratie, Kampongthom; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí... với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng.

Đoàn y, bác sĩ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân huyện Snoul, tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia

Đặc biệt, được sự giúp đỡ từ chính quyền và lực lượng vũ trang của bạn, kết thúc mùa khô 2017-2018, Đội K72 Bộ CHQS tỉnh đã tìm kiếm, cất bốc, hồi hương 34 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn 2 tỉnh Kratie và Kampongthom.

Thăm, tặng quà người dân huyện Snoual, tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia

Bộ CHQS tỉnh cũng tổ chức ký kết nghĩa với Bộ chỉ huy Hiến binh tỉnh Kratie, Mundulkiri; giữa Ban CHQS huyện Bù Đốp với Chi khu Quân sự huyện Keosima và giữa Ban CHQS huyện Bù Gia Mập với Chi khu Quân sự huyện Ô Răng, tỉnh Mundulkiri... Năm 2019, Bộ CHQS tỉnh xác định tập trung đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa; phối hợp giữ vững an ninh trật tự; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xây dựng các đơn vị quân đội; tổ chức các đoàn khám, chữa bệnh, thăm hỏi lẫn nhau; phối hợp tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ; trao đổi thông tin về tình hình Việt kiều...

Những ảnh trên phóng viên Báo Bình Phước đã ghi lại, phản ánh hoạt động đối ngoại quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2018.

M.Luận

  • Từ khóa
7768

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu